Sắc màu Cuộc Sống

Ba địa phương ở Quảng Nam kết thúc cách ly xã hội từ 28/8

Nhật Minh
Chia sẻ

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Chiều ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với 3 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố là Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An sẽ kết thúc cách ly xã hội từ 6h ngày 28/8. 

Ba địa phương của tỉnh Quảng Nam, trong đó có TP. Hội An sẽ kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ sáng ngày 28/8

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP. Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã không còn địa phương nào thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó vào cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cách ly xã hội đối với TP. Hội An. Đến đầu tháng 8, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra quyết định cách ly xã hội đối với 5 huyện, thị xã gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định kết thúc cách ly xã hội tại 3 huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Đại Lộc.

Được biết, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 7 lần này, ngành y tế của tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện hơn 86.500 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 96 mẫu dương tính. Điều đặc biệt là trong vòng một tuần trở lại đây, Quảng Nam không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất