Sắc màu Cuộc Sống

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa lớn

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Hồi 7 giờ, ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa lớn Ảnh 1
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông. (Ảnh: TTKTQG).

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng sáng ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Lúc này cường độ bão dự báo ở cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo những giờ tiếp theo, bão tiếp tục mạnh thêm. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 17-7, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 310km về phía Đông.

Dự báo tác động của ATNĐ sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Theo dự báo, ngày và đêm 15/7, vùng biển bị ảnh hưởng từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa). Có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng mạnh lên thành bão) kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 15/7, ở vùng biển phía Đông và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Ngày và đêm 16/7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển 3,5-4,5m; biển động mạnh.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất