Sắc màu Cuộc Sống

Anh rể đột nhập nhà em vợ, phá két sắt trộm 2 cây vàng

Linh Chi
Chia sẻ

Do chơi cờ bạc bị thua, thiếu tiền trả nợ và tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm vàng của em vợ.

Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ đối tượng Lê Đình Nghị (SN 1974, trú tại thôn Đông Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) sau khi xác định người này trộm hơn 2 cây vàng của người thân. 

Theo cảnh sát, do chơi cờ bạc bị thua, thiếu tiền trả nợ và tiêu xài nên Nghị đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của em vợ là chị Hoàng Thị Soạn (SN 1977, trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng).

Cụ thể, sáng 31/3, Nghị đến nhà chị Soạn giả vờ chơi rồi lợi dụng sơ hở, ngắt điện các dây cắm camera. 

Khoảng 14h cùng ngày, chờ chị Soạn đi khỏi nhà, Nghị lấy dao dùng để chặt củi, đi ra phía sau nhà cạy cửa sổ, chặt chấn song cửa, chui vào phòng ngủ tầng 1. Tiếp đó, đối tượng dùng dao cạy phá cánh cửa két sắt và lấy đi 4 hộp đựng vàng. Sau khi lấy được số vàng trên, Nghị đi về nhà cất giấu ở tủ. 

Được biết, số vàng bị lấy trộm khoảng 2,3 cây vàng 9999 và một số vàng trang sức, trị giá khoảng hơn 123 triệu đồng.

Anh rể đột nhập nhà em vợ, phá két sắt trộm 2 cây vàng Ảnh 1
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trưa 1/4, Nghị mang 4 nhẫn vàng trộm cắp được đi bán tại một cửa hàng vàng trên địa bàn thị thị trấn Nham Biền được hơn 22 triệu đồng. Số còn lại, Nghị chôn tại khu vực đất trống gần khu chuồng trại của gia đình để cất giấu. 

Tiếp nhận tin báo của chị Soạn, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ án. 

Đến chiều 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nghị và phát hiện, thu được 4 nhẫn, 4 dây chuyền, 3 lắc tay, 2 đôi khuyên tai (bằng vàng) và một số vật chứng liên quan. 

Được biết, Lê Đình Nghị đã có một tiền án về tội đánh bạc năm 2014. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ an.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất