Sắc màu Cuộc Sống

Ảnh: Hàng loạt máy bay 'nằm la liệt' tại sân bay Nội Bài do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Các đường bay quốc tế và nội địa hầu hết đã dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các máy bay đều hạ cánh nằm la liệt trên sân bay Nội Bài.

Theo Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đây không phải là lần đầu tiên sân bay Nội Bài phải chứng kiến cảnh tượng máy bay nằm chờ kín sân bay.

Những chiếc máy bay "nằm la liệt" tại sân bay Nội Bài.

Năm 2020, đợt dịch Covid-19 cao điểm, các đường bay hầu như dừng hoàn toàn, hoạt động hàng không “tê liệt” nên máy bay cũng nằm chật cứng khu vực sân đỗ, thậm chí phải trưng dụng cả đường lăn để đáp ứng nhu cầu dừng đỗ của các hãng hàng không.

Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tại sân bay Nội Bài hàng trăm máy bay vẫn đậu kín các vị trí sân đỗ.

Trong số các máy bay đỗ trên sân, chiếm số lượng nhiều nhất là máy bay của Vietnam Airlines. Số máy bay “nằm sân” của Vietjet Air là 63 trong tổng số 74 chiếc; của Bamboo Airways là 19 trong tổng 29 chiếc, được đỗ tại hai sân bay lớn là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo số liệu từ Planespotter, trong 100 máy bay của Vietnam Airlines, có 73 chiếc phải nằm sân ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại sân bay Nội Bài:

Hầu như các máy bay đều tạm dừng hoạt động trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.
Trong số các máy bay đỗ trên sân, chiếm số lượng nhiều nhất là máy bay của Vietnam Airlines.
Động cơ được phủ bạt trong thời gian máy bay dừng hoạt động.
Số máy bay “nằm sân” của Vietjet Air là 63 trong tổng số 74 chiếc
Kỹ sư kiểm tra hệ thống trục bánh đỗ của máy bay.
Đường băng cũng được tu sửa trong thời gian máy bay tạm nghỉ.
Những chuyến bay còn hoạt động rất ít ỏi.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin mới nhất