Sắc màu Cuộc Sống

Xác định danh tính nghi can vụ thi thể lìa đầu ở quận 7

Linh Chi
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.

Liên quan vụ án mạng kinh hoàng khiến người đàn ông bị chém lìa đầu, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, đã tạm giữ nghi can Trần huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Xác định danh tính nghi can vụ thi thể lìa đầu ở quận 7 Ảnh 1
Nghi can Trần Huy tại cơ quan công an 

Nhịp Sống Việt thông tin, Huy là nghi can chém lìa đầu người đàn ông trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày. 

Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Qua khai thác, công an xác định nghi can và nạn nhân có quan hệ quen biết, chơi với nhau. Còn theo người dân khu vực, nghi can Huy là dân giang hồ có tiếng.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ động cơ gây án của Huy.

Trước đó, chiều 26/9, người dân sống trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) nghe tiếng la hét. Khi đến kiểm tra thì phát hiện một người tử vong trong tình trạng phần đầu lìa khỏi cơ thể.

Xác định danh tính nghi can vụ thi thể lìa đầu ở quận 7 Ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong con hẻm. Ảnh: Đình Văn/VnExpress

Xem thêm: Vụ thi thể lìa đầu ở quận 7: Người dân gần đó nói gì?

Theo VnExpress, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế đưa nghi can về trụ sở công an phường trong tình trạng không tỉnh táo. Kết quả test nhanh cho thấy người này âm tính với chất ma tuý và Covid-19, không uống rượu bia, song chưa thể cho lời khai.

Nạn nhân là một người đàn ông (chưa xác định danh tính), thuê nhà trọ bán tạp hoá tại hẻm này, sống cùng vợ và hai con.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất