Cận cảnh cuộc sống

Trận dông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình: Số nạn nhân tử vong tăng lên 9 người

Vũ Ánh - CTV

Do ảnh hưởng của dông lốc, nhiều địa phương ở Ninh Bình đã ghi nhận thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó có 9 người tử vong, 18 người bị thương.

Theo VietNamNet, rạng sáng 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một cơn lốc xoáy quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Bão số 10 và dông lốc làm 9 người ở Ninh Bình tử vong, 18 người bị thương

Theo Báo điện tử Chính phủ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo, mặc dù đã nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với Bão số 10 và mưa lũ sau bão, Ninh Bình vẫn phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của các cơn dông lốc xảy ra từ khoảng 03h đến 05h sáng ngày 29/9.

Cụ thể: Tính đến 10h ngày 29/9, ghi nhận 9 người tử vong tại các xã: Hải Thịnh (1 người), Hải Anh (1 người), Quỹ Nhất (4 người), Hồng Phong (1 người), Gia Hưng (1 người), Chất Bình (1 người). 

Ngoài ra, có 18 người bị thương tại các xã Hải Thịnh (5 người), Quỹ Nhất (2 người), Hải Anh (3 người), Hồng Phong (2 người), Chất Bình (6 người).

Cơ sở hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng nặng nề

Thiệt hại về nhà cửa và công trình: 11 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 ngôi nhà khác hư hỏng, tốc mái. 5 điểm trường học tại xã Kim Đông và Hải Hưng bị tốc mái, rơi biển khẩu hiệu, hỏng cửa kính. 1 trạm y tế xã Hải Hưng bị hư hại (rơi cửa sổ, gãy một bên cổng). 2 mái đình và chợ tại xã Nghĩa Hưng cũng bị tốc mái.

Cơ sở hạ tầng: 53 cột điện bị gãy đổ, nhiều đường dây điện bị đứt. Cáp điện lực tại nút giao đường Phạm Hùng – Vạn Hạnh (phường Hoa Lư) bị đứt, rơi xuống kênh. Tại phường Hoa Lư, 1 trạm biến áp bốc cháy. Nhiều biển quảng cáo tại các khu vực khác cũng bị gãy đổ.

Một số nhà của người dân Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề. (Nguồn: TTXVN)
Một số nhà của người dân Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề. (Nguồn: TTXVN)

Thủy lợi – đê điều: Kè Hải Thịnh (Hải Hậu) tại vị trí K25+570 bị sạt lở trên diện tích khoảng 20x15m. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ban đầu bằng cách trải vải lọc, xếp rọ đá, đồng thời gia cố sóng tràn qua mặt đê bằng tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng.

Nông nghiệp: Nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây lâu năm bị gãy đổ. Gia súc, gia cầm cũng bị thiệt hại, hiện đang được thống kê chi tiết.

Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ninh Bình huy động toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 

Trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Cụ thể, công tác theo dõi, giám sát diễn biến thiên tai được thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời đưa ra các chỉ đạo ứng phó. Các đoàn kiểm tra đã được tổ chức về các xã, phường nhằm nắm tình hình và đôn đốc triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Lực lượng, vật tư và phương tiện cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Một Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại xã Hải Thịnh để trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III cũng như công tác khắc phục hậu quả giông lốc, mưa lũ sau bão.

Ngành điện lực cử cán bộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Nguồn: TTXVN)
Ngành điện lực cử cán bộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Nguồn: TTXVN)

Đối với hồ chứa, các chủ hồ được yêu cầu rà soát, điều chỉnh phương án vận hành để dành dung tích đón lũ theo đúng quy định. Công tác gia cố, bảo đảm an toàn nhà cửa tiếp tục được triển khai, đồng thời các địa phương tổ chức sơ tán, di dời người dân ở khu vực ven biển, vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhà yếu, chung cư cũ không bảo đảm an toàn.

Ngành nông nghiệp cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các sản phẩm sắp đến kỳ, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Việc di dời người dân ở các khu vực xung yếu tiếp tục được thực hiện khẩn trương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ tiếp tục bám sát tình hình, tập trung cao độ trong chỉ đạo, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI