Sắc màu Cuộc Sống

50 sỹ quan Công an Yên Bái 'mướt' mồ hôi gặt lúa giúp nông dân

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Chỉ trong một buổi sáng, hơn 70 người bao gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an, Đoàn viên thanh niên và bà con nông dân đã gặt xong gần 2 mẫu ruộng lúa, giúp những hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngày 28/9, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) triển khai thực hiện chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”. Theo đó đơn vị có 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Thiện xuống giúp 6 hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn xã thu hoạch lúa.

Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Mặc dù có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên tiếp xúc công việc đồng áng, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, các chiến sĩ đã tích cực tham gia, nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với công việc.

Các chiến sĩ công an giúp người dân tuốt lúa.

Chỉ trong một buổi sáng, gần 2 mẫu ruộng lúa đã được cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lục Yên và Đoàn viên thanh niên xã Khánh Thiện thu hoạch, tuốt sạch và vận chuyển lúa về sân bãi giúp các hộ dân.

Thực hiện “Ngày thứ Bảy cùng dân”, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lục Yên, Yên Bái giúp người dân gặt lúa.

Trung úy Lý Huyền Trang lần đầu tiên tiếp xúc với công việc đồng áng nhưng rất tích cực tham gia giúp người dân.

Mặc mồ hôi ướt đẫm cảnh phục, hàng chục chiến sĩ Công an huyện Lục Yên vẫn làm việc hăng say, không ngại vất vả giúp người dân gặt lúa.

Việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa này không chỉ giúp các gia đình neo đơn, gia đình chính sách trong ngày mùa bận rộn mà còn nâng cao tinh thần đoàn kết, gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với nhân dân, tô thắm thêm tình quân dân và tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân trong lòng nhân dân.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất