Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 8/10 đến 4 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận cụ thể tại một số điểm như: Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm; Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm; Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm; Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm...
Theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần đạt hoặc đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm trên 85%), làm tăng nguy cơ sạt lở đất khi mưa tiếp diễn.
Trong 3–6 giờ tới, các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5–10mm, có nơi trên 20mm.
Do thời gian qua khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa lớn kéo dài, đất đá bão hòa và mực nước sông vẫn ở mức cao, nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất là rất lớn, kể cả khi mưa đã giảm hoặc tạm ngừng. Trong 6 giờ tới, sạt lở đất có thể xảy ra tại các sườn dốc ở nhiều xã, phường (chi tiết được nêu trong Phụ lục 1).
Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở, sụt lún đất: Cấp 1.
Tác động tiềm ẩn: Sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông, phá hủy công trình dân sinh – kinh tế, và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất cũng như đời sống xã hội.
Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương cần khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu có nguy cơ cao để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.