Sắc màu Cuộc Sống

3 học sinh đuối nước tử vong thương tâm dưới chân đập thuỷ lợi đang sửa chữa

Linh Chi
Chia sẻ

Phát hiện nhiều đồ cá nhân dưới chân đập thủy lợi, người dân đi kiểm tra thì thấy thi thể 3 em nhỏ ở vũng nước ngay dưới chân đập.

Chiều 23/3, UBND xã Hòa Bình (TP. Kon Tum, Kon Tum) xác nhận trên địa bàn có 3 học sinh bị đuối nước khiến tử vong thương tâm. 

Theo đó, ngày 22/3, sau khi ăn cơm trưa, 3 em L.Q.H., H.V.T.T. và B.N.P.H. (cùng SN 2010, học sinh lớp 5B trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) rủ nhau đi tắm tại chân đập thủy lợi la Băng (xã Hòa Bình). 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.N/Thanh Niên

Đến chiều cùng ngày, không thấy các em trở về nên gia đình đi tìm. Sau đó, người dân phát hiện có chiếc xe đạp và một số đồ cá nhân dưới chân đập thủy lợi la Băng nên đi kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện thi thể các em ở vũng nước ngay dưới chân đập. 

Được biết, đập Ia Băng đang được sửa chữa và trên thân đập vẫn có công nhân làm nhưng không ai để ý nên không phát hiện ra sự việc.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ việc. 

UBND xã Hòa Bình cũng đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ và hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng.

Được biết, cả 3 gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều làm thuê kiếm sống.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất