Sắc màu Cuộc Sống

Hai người phụ nữ đập cửa kính, đột nhập nhà dân 'khoắng' 3 cây vàng, bất ngờ trước lý do gây án

Thiên An
Chia sẻ

Đến thăm bạn đang chăm con ốm tại bệnh viện, lại được nghe kể về hoàn cảnh gia đình khổ cực, người phụ nữ đã rủ bạn đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu.

Ngày 31/3, thông tin với Người Lao Động, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hồng Mai (SN 1975, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Mai Thị Hà Diễm Chi (SN 1977, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/3, Công an huyện  Thăng Bình nhận được trình báo của ông Đ.V.Q (SN 1965, trú thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) về việc nhà bị trộm đột ngập, lấy mất 3 cây vàng và 15 triệu đồng.  

Vào cuộc điều tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tới 10h sáng 30/3, Công an huyện Thăng Bình xác định bà Mai và Chi là 2 nghi phạm gây ra vụ trộm.

Hai người phụ nữ đập cửa kính, đột nhập nhà dân 'khoắng' 3 cây vàng, bất ngờ trước lý do gây án Ảnh 1
Đôi bạn rủ nhau đi trộm cắp vì cuộc sống quá khó khăn, khổ cực. Ảnh: Công an Thăng Bình

Khai nhận tại cơ quan điều tra, bà Mai cho hay đang chăm con ốm tại bệnh viện thì bà Chi (bạn của Mai) đến thăm. Tại đây, nghe hoàn cảnh gia đình bà Mai khổ cực, bà Chi rủ bà Mai đi trộm để kiếm tiền tiêu.

Sáng 29/3, bà Mai chở bà Chi trên xe máy đi trộm cắp tài sản. Đến xã Bình Nam, phát hiện nhà ông Q. đóng cửa, bà Mai đứng ngoài cảnh giới, bà Chi đập vỡ cửa kính, đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm.

Lấy được tài sản gồm tiền và vàng, đôi bạn lên xe máy đi đến tiệm vàng ở thị trấn Nam Phước bán vàng được 66,1 triệu đồng. Chi chia cho bà Mai 26 triệu, còn lại Chi giữ. Từ lời khai, cảnh sát khám xét nhà nghỉ nơi bà Chi thuê lưu trú, thu giữ thêm 14 chỉ vàng mà bà Chi và Mai trộm cắp của ông Q.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất