Sắc màu Cuộc Sống

F0, F1 của chùm ca dương tính liên quan giáo phái trải khắp 16 quận, huyện tại TP.HCM

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sáng 27/5, Ban Chị đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện 25 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, sinh hoạt tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Trí Dũng báo cáo tại cuộc họp về quá trình truy vết chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhóm giáo phái này.

F0, F1 của chùm ca dương tính liên quan giáo phái trải khắp 16 quận, huyện tại TP.HCM Ảnh 1
Ngành y tế TP.HCM đang lập danh sách điều tra các ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Minh Tâm/PLO

Theo đó, sau khi nhận thông tin Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện ca nghi nhiễmCOVID-19 qua khám sàng lọc, ngành y tế đã lập tức tiến hành kiểm tra, xử lý. Bệnh nhân này có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, thay đổi khứu giác. Thời gian chờ kết quả khẳng định, HCDC phát hiện thêm 2 trường hợp tương tự.

Cả 3 trường hợp nghi nhiễm này đều sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Xem thêm: TP. HCM: Thêm 11 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan giáo phái ở quận Gò Vấp

Theo ông Dũng, trong danh sách đăng ký sinh hoạt có 24 người, trong đó có 4 người ở cùng một gia đình ở Gò Vấp. Tuy nhiên, số lượng người tham gia sinh hoạt có thể nhiều hơn.

Lực lượng chức năng đã triển khai truy vết ngay trong đêm trên địa bàn 8 quận, huyện có thành viên nhóm này. Từ hơn 120 mẫu xét nghiệm đã phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm ở 6 quận huyện.

Ông Dũng cho biết, mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây, có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Qua truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện 25 ca nghi nhiễm; 16 quận, huyện có F0, F1 liên quan điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ngành y tế đang tăng cường điều tra truy vết, cố gắng lấy hết mẫu tầm soát hôm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất