Sắc màu Cuộc Sống

Hôm nay (13/10): Miền Trung đón mưa lớn, nhiều vùng cả nước thời tiết rất xấu

Thiên An
Chia sẻ

Các tỉnh miền Trung từ hôm nay bắt đầu đón mưa rất lớn, kéo dài. Trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, lượng mưa dự báo trong ngày 13/10 đến đêm 14/10 phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay (13/10), hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa, đặc biệt khu vực miền Trung mưa to đến rất to.

Cụ thể, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông Bắc cấp 2-3.  Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tại Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Hôm nay (13/10): Miền Trung đón mưa lớn, nhiều vùng cả nước thời tiết rất xấu Ảnh 1
Hình minh họa 

Dự báo từ mai (14/10), các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời tiếp tục se lạnh về đêm và sáng.

Đáng chú ý, các tỉnh miền Trung từ hôm nay bắt đầu đón mưa rất lớn, kéo dài. Trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, lượng mưa dự báo trong ngày 13/10 đến đêm 14/10 phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Cảnh báo từ ngày 15-16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, từ hôm nay đến 16/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3; hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức BĐ1.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, thời tiết ngày 13/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên cũng mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất