120 người từ vùng dịch corna bên Trung Quốc được về nơi cư trú sau 14 ngày bị cách ly ở Lạng Sơn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau 14 ngày bị cách ly theo dõi thường xuyên, 120 công dân tại Trung đoàn 123 đã được cấp chứng nhận điều kiện để về nơi cư trú.

Ngày 17/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết, đã trực tiếp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các công dân đang cách ly tại Trung đoàn 123 (trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn). Theo ông Huyên, 120 công dân này đủ thời gian cách ly 14 ngày, sau kiểm tra sức khỏe đảm bảo, tỉnh Lạng Sơn đã bố trí xe đưa về các bến xe để thuận tiện trong việc về nơi cư trú.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, công tác vào cuộc phòng chống dịch Covid-19 được diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Tình hình kiểm soát, cách ly những công dân được triển khai theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế.

Trong thời gian cách ly, bên cạnh việc thăm khám, đảm bảo ăn uống sinh hoạt, tỉnh Lạng Sơn cũng chú trọng việc tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết cho người dân về dịch Covid -19.

“Để công dân yên tâm trong thời gian cách ly, các hoạt động thể thao, văn hóa được đơn vị tổ chức”, ông Huyên nhấn mạnh.

120 người được về nơi cư trú sau 14 ngày bị cách ly ở Lạng Sơn khi đi từ vùng dịch virus corona ở Trung Quốc. Ảnh: VietNamNet

Được biết, Trung đoàn 123 thời gian vừa qua tiếp nhận hơn 400 người trở về từ Trung Quốc. Tại khu cách ly, lực lượng quân y phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm khám, đo thân nhiệt cho các công dân 2 lần/ ngày. Các chế độ sinh hoạt, ăn, nghỉ theo chế độ bộ đội.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 06 giờ 30, ngày 17/02, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 (nCoV) trên thế giới có tổng số trường hợp mắc: 71.223, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 70.442.

Tổng số trường hợp tử vong: 1.770, trong đó: Trung Quốc đại lục: 1.765, Philippines: 01, Hồng Kông (TQ): 01, Nhật Bản: 01, Pháp: 01, Đài Loan: 01

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 781. 28 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất