Sắc màu Cuộc Sống

12 gia đình mất liên lạc với con đến cơ quan chức năng trình báo

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Nhận được thông tin, cán bộ địa phương ở Hà Tĩnh và Nghệ An đang đến các hộ dân có người thân đi Anh để nắm bắt, xác minh thông tin. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa khẳng định có ai trên địa bàn là nạn nhân trong vụ việc trên.

Tại Hà Tĩnh, có 7 người đều ở huyện Can Lộc được gia đình lên trình báo việc mất liên lạc khi đi Anh. Trong đó, 5 người trú ở xã Thiên Lộc.

Ông Võ Nhân Lý, Phó Công an xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cho biết, vào hôm nay, Ban Công an xã và một số cơ quan chức năng xã đã đến 5 gia đình có nghi vấn con là nạn nhân trong vụ việc trên để kiểm tra. Tuy nhiên bước đầu phía xã chỉ nắm bắt thông tin về sự việc chứ chưa có thông tin chính thức hay xác định nào liên quan đến vụ việc này.

Gia đình em Phan Thị Trà My đang tập trung chờ tin tức

Trước đó, ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) trình báo việc con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là một trong 39 nạn nhân chết trong thùng xe container ở nước Anh.

“Con gái tôi là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái tôi là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh”, trong đơn ông Thìn viết.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết sau khi nhận được thông tin, sáng cùng ngày đoạn công tác của huyện và bên công an đã đến gia đình Trà My để xác minh lại thông tin, thăm hỏi gia đình.

Người thân ở huyện Yên Thành đang chờ thông tin chính thức.

Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ phía gia đình Trà My, đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ. UBND huyện Can Lộc cũng đang giao cho các địa phương tiếp tục xác minh.

Tại Nghệ An, tới chiều 26/10, có tất cả 5 trường hợp được gia đình đến chính quyền địa phương thông báo về việc mất liên lạc. Trong đó, có 3 trường hợp xã Đô Thành, huyện Yên Thành; 1 trường hợp xã Thọ Thành, huyện Yên Thành và 1 trường hợp xã Hưng Đông, TP Vinh.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, hiện phía huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xuống các xã để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, việc trình báo chủ yếu dựa vào thông tin người thân của họ từ Anh báo về. Các gia đình cần đợi công bố chính thức từ nhà chức trách nước sở tại.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất