Người mẫu - Hoa hậu

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống?

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Trong năm 2022, nhan sắc Việt đã để lại những dấu ấn nhất định trên các đấu trường quốc tế.

2022 có thể nói là một năm "bùng nổ" các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Việt Nam đã gửi rất nhiều các đại diện đến những đấu trường nhan sắc lớn nhỏ để thể hiện bản lĩnh của người con gái Việt Nam. Tuy nhiên, không phải đại diện nào đi thi cũng mang về chiến thắng hay thành tích cao.

Gần đây nhất phải kể đến thất bại gây bất ngờ của Á hậu Phương Anh tại đấu trường Miss International 2022. Sau hơn 2 năm luyện tập, Phương Anh được kỳ vọng sẽ mang về vương miện đầu tiên của Miss International về cho Việt Nam. 

Chính bản thân người đẹp 24 tuổi cũng đã học thêm nhiều kiến thức để có một hành trang tốt nhất đi thi đấu. Sau khi Phương Anh sang Nhật thi đấu, khán giả hy vọng cô sẽ có mặt trong Top 5 chung cuộc bởi mùa giải năm nay có rất nhiều thí sinh "nghìn máu". Tuy nhiên, ban giám khảo đã cho đại diện của Việt Nam dừng chân tại Top 66 chung cuộc. 

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 1
Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 2

Tiếp theo là trường hợp của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand International 2022. Thiên Ân là một đại diện rất đặc biệt của Việt Nam khi cô chỉ có hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường đi thi đấu. Nhưng chỉ với 2 ngày, Thiên Ân đã thể hiện rất tốt trong cuộc thi nên khán giả tại quê nhà càng hy vọng cô sẽ lọt được vào đến Top 10. Nhưng đến cuối cùng, Thiên Ân đã bật khóc nức nở trong vòng tay của đàn chị Thùy Tiên khi phải dừng chân ở Top 20.

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 3
Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 4
Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 5

Một cuộc thi lớn khác mà đại diện Việt Nam cũng không đạt được thành tích cao chính là Miss Earth 2022. Á hậu 2 Thạch Thu Thảo đã được cử đi thi sau vài tháng luyện tập. Nhưng trong suốt cuộc thi, Thạch Thu Thảo luôn là một thí sinh mờ nhạt và cho thấy được sự thiếu sót trong các kỹ năng như ngoại ngữ, tự trang điểm và làm tóc,... Kết quả là cô chỉ lọt vào Top 20 chung cuộc. Trước những thành tích này, có phải vị thế của nhan sắc Việt đang đi xuống trong năm 2022?

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 6

Câu trả lời là không, bởi bên cạnh những thất bại, một vài đại diện khác của Việt Nam đã đạt được thành công vang dội. Một trong số đó phải kể đến vương miện Miss Intercontinental 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngay sau khi nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã có cơ hội "xuất khẩu" ra đấu trường quốc tế. Khán giả rất yên tâm về Bảo Ngọc bởi cô thông minh, nhạy bén và có khả năng "nuốt mic" tốt. Không làm cho khán giả thất vọng, người đẹp Cần Thơ đã mang chiếc vương miện danh giá về cho Việt Nam.

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 7

Cũng đến từ Cần Thơ - Á hậu Kim Duyên đã góp phần làm rạng danh nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Sau Miss Universe 2021, Kim Duyên một lần nữa đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2022 và thành công nhận được danh hiệu Á hậu 2.

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 8

Tại một cuộc thi với quy mô nhỏ hơn là Miss Globe 2022, đại diện Lâm Thu Hồng cũng đã đạt danh hiệu Á hậu 4. Sau khi đến Albania, hành lý của Thu Hồng đã bị thất lạc trong nhiều ngày khiến cô suy sụp, phải mượn đồ của các thí sinh khác và thậm chí không dám gội đầu. Mặc dù vậy, sau khi nhận lại được hành lý thì cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và thi đấu hết mình để mang về thành tích cho đất nước.

Tổng kết năm 2022: Vị thế nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế có đang đi xuống? Ảnh 9

Kết: Nhan sắc Việt đang dần có được vị thế tại các đấu trường nhan sắc quốc tế sau thành công của Hoa hậu H'Hen Niê tại Miss Universe, Phương Khánh tại Miss Earth 2018 và Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. 

Các đại diện đi thi chưa đạt được thành tích cao có thể vì nhiều lý do, bên cạnh việc thiếu sót năng lực thì còn tùy thuộc nhiều vào may mắn và tiêu chí của từng cuộc thi. Chính vì vậy, việc chúng ta cần làm là chọn ra một đại diện được training đầy đủ kỹ năng và tiệm cận với những tiêu chí mà cuộc thi đề ra.

Xem thêm: Thanh Thanh Huyền Trở Thành Miss Charm Việt Nam - Được Chọn Sẵn Hay Tự Đi Casting ?

Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất