Người mẫu - Hoa hậu

Vì sao giải Vàng Siêu mẫu, quán quân model vẫn đam mê thi hoa hậu, có người ghi danh tận ba lần?

Xuyến Chi
Chia sẻ

Thực trạng tại Việt Nam là nhiều người đẹp có danh hiệu quốc tế, sở hữu danh hiệu giải vàng Siêu mẫu vẫn dự thi hoa hậu với tư cách là thí sinh.

Mục đích cuối cùng của các "cô gái chân dài" khi tập tành bước chân lên sàn diễn chính là được khán giả, NTK công nhận kĩ năng làm chủ sân khấu cũng như thần thái của mình trên sàn diễn runway. Xa hơn nữa, họ tìm kiếm cho mình các danh hiệu "Nữ hoàng Vedette", "Best Catwalk", "Giải vàng Siêu mẫu", "Siêu mẫu ấn tượng"... để làm hành trang nghề nghiệp.

"Với kinh nghiệm 7 năm làm nghề người mẫu cũng như nhà đồng sáng lập của một thương hiệu thời trang, NTK vẫn cần những người đứng vào vị trí nhất định để tôn lên những thiết kế đinh của họ. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải bỏ nhiều tiền để mời những vedette về để trình diễn BST của chúng tôi". 

Câu nói của Hương Ly càng khiến khán giả loay hoay chật vật đi tìm cho mình lời giải về 2 mệnh đề cơ bản: Quán quân của một chường trình người mẫu danh tiếng với kinh nghiệm 7 năm làm nghề người mẫu nhưng tại sao vẫn miệt mài 3 lần làm thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Liệu có phải khi đã vượt "level" trên mặt trận sàn diễn, thậm chí đã nâng tầm thương hiệu cá nhân nhưng cô gái đến từ Gia Lai vẫn chưa hài lòng về "sức sống tiềm tàng" trong chính con người mình. Cô muốn đội lên đầu chiếc vương miện danh giá để củng cố vũ trụ "showbiz" khó xô đổ mang tên Hương Ly. 

Khi người mẫu, siêu mẫu đổ xô thi hoa hậu

Còn nhớ cả Hương Ly, Mâu Thủy, Hoàng Thùy, thậm chí là H'Hen Niê khi chân ướt chân ráo bước chân vào sân chơi tìm kiếm ngôi vị quán quân về chương trình người mẫu, họ đều gửi đến cho khán giả truyền hình một thông điệp quá đơn giản: "Muốn học hỏi, thoát khỏi vùng an toàn và đam mê nhiệt huyết với nghề". Vậy sau 1 vài năm, khi họ chuyển hướng qua đổ xô thi hoa hậu thì câu hỏi nghề người mẫu quan trọng hơn hay vương miện hoa hậu cao quý hơn? 

Tại Việt Nam, ngoài vấn đề nhà nhà đi thi hoa hậu, ra ngõ là gặp hoa khôi thì vẫn còn trường hợp phổ biến khác. Không khó để bắt gặp thế hệ chân dài, người mẫu, siêu mẫu, á hậu quốc tế vẫn gác lại danh hiệu của mình, trả bản thân về con số 0 tròn trĩnh, chấp nhận làm thí sinh chia đều cơ hội chiến thắng với hàng loạt cô gái vô danh để "viết nên lịch sử" của thanh xuân tại cuộc thi nhan sắc, mà cụ thể hơn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Vậy động cơ của họ khi đi thi hoa hậu là gì? Tiền? Danh vọng hay Sự nổi tiếng? Trước đó, câu nói"Muốn bước lên ngôi sao hạng A thì cách nhanh nhất là trở thành hoa hậu" của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang làm nhiều người phải suy nghĩ. 

Song, nếu "đam mê" với nghề thật sự, sàn diễn của Việt Nam hay quốc tế vẫn luôn là nơi "hái ra tiền" của các chân dài.

Không ở đâu xa, Thanh Hằng từng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2005 nhưng ít ai biết đến đệ nhất chân dài với danh hiệu hoa hậu mà chính là "đệ nhất vedette Việt Nam".

Võ Hoàng Yến và Hà Anh từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế nhưng những gì khán giả nhớ đến họ vẫn là những siêu mẫu có những bước đi đặc trưng, những phát ngôn chất khi thị phạm cho thí sinh catwalk, những lần sải bước trong show diễn thời trang hoành tráng.

Xu hướng người mẫu đã có tên tuổi dự thi hoa hậu những năm vừa qua thực ra là bước đi theo một chu trình khép kín: Người mẫu - Hoa hậu - Người mẫu. Tức là họ đến với cuộc thi hoa hậu với tư cách của một người mẫu đã dày dặn kinh nghiệm, sau đó các cô gái lại tận dụng hào quang, sức hút từ chiếc vương miện để tìm kiếm cơ hội ở những sàn diễn lớn hơn, thậm chí là đi ra đấu trường quốc tế với tâm thế của một chiến binh Việt tự tin, bản lĩnh. 

Tại đường đua Miss Universe Vietnam 2022, khán giả đã phải "ồ dê" liên tục với một mùa giải có tới 3 quán quân Next Top Model tranh giành chiếc vương miện cao quý, đó là Ngọc Châu - Hương Ly - Nguyễn Oanh. Thậm chí, để có mặt tại đây, cô gái đến từ Quảng Ninh - Nguyễn Oanh đã phải đấu tranh rất nhiều về tư tưởng. Họ phải tự thay đổi, chuyển hướng bản thân phải hoa hậu hơn trong mắt mọi người. 

Sức hấp dẫn của vương miện hoa hậu

Câu hỏi đặt ra là sức hút của chiếc vương miện hoa hậu, cụ thể hơn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lớn đến nào khiến Hương Ly phải bỏ ngoài tai tất cả ghi danh đến 3 lần? Chưa kể, ở mùa giải trước, cô cũng đạt được vị trí Top 5 trước sự tán thưởng của nhiều người. 

Đến tận bây giờ, sau 5 năm kể từ ngày cái tên Hoàng Thị Thùy đột nhiên mang SBD 404 ghi tên mình vào cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017 (khi ấy cô vừa tròn 25 tuổi), với nhiều người đây vẫn là trường hợp vô tiền khoáng hậu trong giới beauty queen.

Tên tuổi của cô gái gốc Thanh Hóa thời điểm ấy vượt xa khỏi tầm quốc gia, cô càn quét khá nhiều sàn diễn quốc tế, thậm chí có trong tay giải thưởng Best Catwalk, Top 15 Model Of The World, được vinh danh tại hạng mục Người mẫu xuất sắc nhất năm 2012 trong khuôn khổ lễ trao giải Best People Awards do tạp chí F tổ chức.

Có người nói thế này, đã đến lúc các người mẫu phải thi hoa hậu để tiến thân và bất kì một "model" nào cũng dễ dàng đội vương miện. Họ còn vịn vào cái cớ là Hoàng Thùy - một Next Top khẳng khiu, thiếu cân nặng, thiếu nụ cười, thiếu và thiếu rất nhiều thứ - vẫn về nhì tại Miss Universe Vietnam 2017, vẫn mang sash Việt Nam đi chinh chiến tại Miss Universe 2019 và  vẫn vào Top 20 chung cuộc. 

Một trường hợp khác chính là Bùi Quỳnh Hoa - Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Nếu so về danh hiệu trong ngành công nghiệp thời trang nước nhà, cô gái đến từ Hà Nội xếp ngang hàng với Võ Hoàng Yến - Lan Khuê - Khả Trang. Thậm chí, "tầm vóc" danh xưng siêu mẫu xịn xò của Bùi Quỳnh Hoa còn vượt xa với mentor Kim Duyên và Mâu Thủy. 

Trong bảng "profile" gửi tới ban tổ chức, Quỳnh Hoa còn giới thiệu cô là một nữ doanh nhân trẻ: "Nhiều năm qua, Hoa muốn tập trung cho sự nghiệp, khi đã đủ tiềm lực về tài chính Hoa mới dám thử sức mình tại cuộc thi để giành lấy vương miện VINAWOMAN". 

Vậy đã là Siêu mẫu Việt Nam 2018 - tức là đã có sự ghi nhận, sự công nhận của giới điệu mộ, đã là doanh nhân - tức là đã có chỗ đứng, địa vị xã hội, tại sao cô vẫn muốn gạt bỏ tất cả sang một bên để tìm kiếm cơ hội tới Miss Universe? Bùi Quỳnh Hoa của năm 2022 đang chinh phục một ngọn núi khác, một thương hiệu khác hay chăng?

Nếu như Quỳnh Hoa có giải vàng Siêu mẫu, thì Khánh Vân cũng không hề kém cạnh khi là Giải bạc Siêu mẫu cùng năm đó. Chưa kể, cô gái có "trái tim ấm áp và yêu thương" từng là Hoa khôi nữ sinh áo dài, năm 2015 cũng giật luôn giải "Người đẹp Áo dài" và có mặt ở Top 10 chung cuộc Miss Universe Vietnam 2015.

Không chịu thua chị em, điều Nguyễn Trần Khánh Vân muốn có chính là chiếc vương miện để cô đường đường chính chính tới Miss Universe. Đó là động lực để cô tham dự mùa giải "Trái tim dũng cảm".

Trên thực tế, không điều gì có thể ngăn cản các người đẹp, chân dài, người mẫu thậm chí là siêu mẫu dự thi hoa hậu. Bởi lẽ, mỗi người sinh ra sẽ có cho mình một sứ mệnh riêng. Nhưng việc "All - Next Top" ồ ạt đổ xô đi tìm kiếm vương miện trong khi đã thành danh ở lĩnh vực tưởng chừng như không mấy liên quan là một vấn đề đáng quan tâm.

Điều này vô hình trung tạo ra tiền đề cho các cô gái trẻ sẽ phải loay hoay giữa việc chọn theo nghề người mẫu hay nên đi tìm danh xưng hoa hậu là muốn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ phải làm người mẫu trước, càng siêu mẫu càng có cơ hội chiến thắng cao. Và tất nhiên điều này đã được minh chứng bởi Hoàng Thùy (á hậu 1), Mâu Thủy (á hậu 2), Khánh Vân (Hoa hậu). Đó là chưa kể Hương Ly (Top 5 mùa giải 2019).

Biết đâu Ngọc Châu - Nguyễn Oanh hay Bùi Quỳnh Hoa sẽ là trường hợp tiếp theo về trào lưu chưa có hồi kết: "Có một thế hệ Siêu mẫu gác lại danh xưng để đi thi hoa hậu". 

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin mới nhất