Người mẫu - Hoa hậu

Những người đẹp 'trưng tủ kính' hậu đăng quang: Vì sao Top 3 Hoa hậu Việt Nam không còn được ưu ái?

Hoàng Nhi
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 là các mỹ nhân không nhận được ưu ái từ phía fan sắc đẹp nhất.

Năm 2022, một cột mốc đánh dấu sự trỗi dậy của các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Hàng loạt cái tên mới được định danh là hoa - á hậu, nhưng khán giả vẫn chưa kịp nhớ mặt. Dẫn đến, các suất thi quốc tế dần trở nên 'ùn ứ', những nàng hậu như Top 3 Hoa hậu Việt Nam phải chịu thiệt thòi, vì khán giả gần như không chịu "để tâm". 

Những người đẹp 'trưng tủ kính' hậu đăng quang: Vì sao Top 3 Hoa hậu Việt Nam không còn được ưu ái? Ảnh 1

Hoa hậu Thanh Thuỷ, người giành được chiến thắng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2022 - một danh hiệu nhan sắc quốc gia mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn có được. Tuy nhiên, mỹ nhân này lại trở nên "mờ nhạt", vì chưa được xác định sẽ dự thi đấu trường nào trên thế giới. Cô được dự đoán có thể được gửi đến Miss International hoặc Miss Intercontinental, nhưng đến hiện tại, mọi việc chỉ đều là tin đồn khiến ai nấy đều không còn nhiệt đối với tên tuổi của nàng hậu. 

Những người đẹp 'trưng tủ kính' hậu đăng quang: Vì sao Top 3 Hoa hậu Việt Nam không còn được ưu ái? Ảnh 2

Á hậu 1 Thuỳ Linh cũng là một nhan sắc đến từ Thanh Hoá không nhận được sự chú ý kể từ khi kế nhiệm Phạm Ngọc Phương Anh. Người đẹp sở hữu vẻ bề ngoài thanh thoát, ngọt ngào chuẩn kiểu Á Đông cùng khả năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, hậu đăng quang, Thuỳ Linh vẫn chưa có hoạt động nổi bật cũng như được đơn vị quản thiết lập lịch trình phát triển cụ thể, ngoài việc tham dự các sự kiện nhỏ lẻ.

Những người đẹp 'trưng tủ kính' hậu đăng quang: Vì sao Top 3 Hoa hậu Việt Nam không còn được ưu ái? Ảnh 3

Mỹ nhân cuối cùng là Á hậu Ngọc Hằng - người đẹp có kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc lớn nhất Việt Nam như Miss World Vietnam, Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều thành tích học tập khủng với trình độ tiếng Anh tốt (Ielts 6.0). Chưa kể đến, Ngọc Hằng còn có thể giao tiếp được tiếng Nhật - Hàn lưu loát cùng các dự án nhân ái ấn tượng. Nhưng, người đẹp sinh năm 2003 vẫn có tên trong danh sách những hoa - á hậu bị "trưng tủ kính" của năm 2023, vì các suất đại diện quốc gia đều đã có cuộc thi riêng và ấn định rõ chủ nhân. 

Những người đẹp 'trưng tủ kính' hậu đăng quang: Vì sao Top 3 Hoa hậu Việt Nam không còn được ưu ái? Ảnh 4

Kể từ khi nào, danh hiệu Top 3 Hoa hậu Việt Nam lại bị "ghẻ lạnh" đến vậy? 

Có một sự thật phũ phàng, ở thời điểm hiện tại, cộng đồng "beauty queen" tại Việt Nam chỉ quan tâm đến việc cô gái lên ngôi hoa - á hậu sẽ thể hiện bản thân ra sao khi mang sash quê hương trên sân khấu quốc tế. Còn lại, mọi thứ đều không có ý nghĩa. 

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID, các đơn vị chuyên tổ chức thi hoa hậu như thể "chạy deadline" trong vài năm tới, thay vì phải 2 năm/lần như trước đây. Do đó, đương kim Top 3 Hoa hậu Việt Nam sẽ dễ bị nhấn chìm giữa một bầu trời mỹ nhân, nếu không biết cách toả sáng của riêng mình. 

Xem thêm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ dấu hiệu mang thai con đầu lòng

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Nhi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất