Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World lần thứ 73, diễn ra ngay trên sân nhà. Sau những ngày đầu nhập cuộc, người đẹp sinh năm 2001 duy trì phong độ ổn định, liên tục tạo dấu ấn nhờ chiều cao nổi bật, thần thái tự tin và khả năng giao tiếp tốt.
Bảo Ngọc hiện được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý của mùa giải năm nay. Không chỉ nhận được sự kỳ vọng từ khán giả Việt Nam, cô còn nhiều lần xuất hiện trong các bảng dự đoán của những chuyên trang sắc đẹp quốc tế.
Chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa từng đưa Bảo Ngọc vào nhóm những ứng viên nổi bật của khu vực châu Á. Mới đây, chuyên trang Sash Factor thậm chí xếp đại diện Việt Nam ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán và cho rằng cô có khả năng giành vương miện Miss World lần thứ 73.
Những tín hiệu tích cực này chắc chắn là niềm vui lớn đối với Bảo Ngọc và người hâm mộ. Tuy nhiên, đằng sau lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nàng hậu cũng phải đối diện với một áp lực không nhỏ, đó là nếu đăng quang, cô có thể bị đặt dưới ánh nhìn soi xét về yếu tố "thiên vị"
Đây cũng chính là điều khiến hành trình của Bảo Ngọc trở nên đặc biệt nhưng không hẳn dễ dàng. Việc Miss World được tổ chức tại Việt Nam mang đến cho cô sự cổ vũ mạnh mẽ, cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và sự quen thuộc về môi trường.
Tuy nhiên, mỗi bước tiến của đại diện chủ nhà cũng dễ bị đặt lên bàn cân với các thí sinh khác. Trên một số diễn đàn sắc đẹp hiện xuất hiện những bình luận đặt câu hỏi về khả năng Bảo Ngọc được ưu ái nếu cô tiến sâu hoặc giành vương miện.
Đây là câu chuyện không mới đối với các cuộc thi sắc đẹp khi thí sinh nước chủ nhà có thành tích cao. Điều đáng tiếc là nếu Bảo Ngọc thực sự đạt thành tích nổi bật, những nỗ lực của cô đôi khi có thể bị lu mờ bởi tranh luận về lợi thế sân nhà.
Thực tế lịch sử Miss World cho thấy việc thí sinh nước chủ nhà đăng quang không phải điều chưa từng xảy ra. Năm 2007, khi Miss World được tổ chức tại Trung Quốc và người đẹp nước chủ nhà Trương Tử Lâm đã giành vương miện. Đến năm 2012, một người đẹp Trung Quốc khác là Vu Văn Hà tiếp tục đăng quang Miss World ngay trên sân nhà.
Hai trường hợp trên cho thấy thí sinh nước chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu đáp ứng được những tiêu chí của cuộc thi. Vì vậy, nếu Bảo Ngọc tiến xa tại Miss World lần thứ 73, thành tích ấy nên được nhìn nhận dựa trên hành trình, năng lực và những gì cô thể hiện thay vì chỉ quy về lợi thế sân nhà.
Miss World lần thứ 73 đang diễn ra tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi cuộc thi trở lại với quy mô lớn và hướng đến dấu mốc 75 năm hình thành. Theo lịch trình được công bố, hành trình Miss World 2026 kéo dài từ tháng 8 đến đầu tháng 9. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9.
Với Bảo Ngọc, việc được thi đấu trên sân nhà đồng nghĩa với cơ hội để cô trực tiếp giới thiệu văn hóa, con người và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Đồng thời, Bảo Ngọc có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp nên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, làm chủ sân khấu và các hoạt động tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.
Xem thêm: Khán giả đồng loạt phản ứng với Bảo Ngọc ở Miss World