Người mẫu - Hoa hậu

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô có làm gì sai?

Thanh Anh
Chia sẻ

Nhuộm da - thắt tóc dreadlocks là văn hoá riêng biệt của những người phụ nữ da màu. H'Hen Niê và nhiều người đang cố tình 'bắt chước' để tạo hàng loạt hình ảnh đẹp mắt.

Cụm từ "chiếm đoạt văn hoá" xuất hiện dày đặc kể từ khi H'Hen Niê đăng tải bộ ảnh chụp cùng Người đẹp biển Bảo Ngọc. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bị tố cố tình nhuộm da - thắt tóc dreadlocks để cho ra đời diện mạo đẹp mắt nhất trước công chúng. 

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 1

Vậy "chiếm đoạt văn hoá" là gì đã khiến cho người đẹp Ê Đê phải điêu đứng suốt thời gian qua? 

Chiếm đoạt văn hoá diễn ra với nhiều hình thức nhưng đối với trường hợp của H'Hen Niê đang bị gắn mác chính là hành động cố tình trang điểm hoặc hoá trang giống như người da màu. Việc này được xem là không tôn trọng nền văn hoá người đen vì "mượn" hình ảnh của họ để trục lợi. Vì vậy, hành động "copy-paste" của nàng hậu trở thành tâm điểm của dư luận vì nhiều ý kiến cho rằng cô đánh mất bản sắc của người phụ nữ Châu Á giống như thị phi của Kim Duyên thời điểm tham gia Miss Universe 2021. 

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 2

Kiểu tóc dreadlocks được H'Hen Niê ưa chuộng có nguồn gốc khoảng nhiều thiên niên kỷ trước, nó đại diện cho thời kỳ nô lệ của người da màu. Họ đã phải chịu đựng nhiều uất ức dưới sự thống trị của người da trắng, mái tóc kiểu này có thể giúp giấu được thức ăn cỡ nhỏ. 

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 3
Châu Phi đối diện với tình trạng thiếu nước triền miên, vì vậy phụ nữ diện tóc để hạn chế được việc phải gội đầu. 
'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 4
Hoặc kiểu tóc xù mì loạn nhỏ đầy cá tính, đặc trưng các ngôi sao người da màu. 

Nhuộm da được gọi là "blackfishing" - một thuật ngữ vi phạm vấn nạn chiếm đoạt văn hoá. Dù sở hữu làn da bánh mật, nhưng làn da của H'Hen Niê trong bộ ảnh mới sậm quá mức và không có độ chân thật. Một số ý kiến bênh vực H'Hen Niê rằng có thể là do ánh đèn hoặc photoshop quá đà.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã nhiều lần sử dụng tạo hình làn da đen bóng và mái tóc kiểu Châu Phi:

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 5
'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 6
'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 7

H'Hen Niê cũng có lời giải thích ngầm trên trang cá nhân của mình rằng: "Da nâu cũng cần chăm sóc quý vị ạ, vì hồi nhỏ Hen ít khi nào mặc áo dài tay nên da ở 2 cánh tay đen hơn lại còn bị cháy đen xạm hơn. Qua bao năm vẫn không hết nên để đều với toàn thân thì Hen cũng cần phơi nắng với dầu bắt nắng để đều da hơn và dưỡng da với dầu dừa để da luôn căng bóng". Người đẹp khẳng định da đã ngâm tự nhiên, và có cách chăm sóc đúng nên căng bóng, chứ không hề có sự can thiệp của "nhuộm da".

'Thị phi' lớn nhất sự nghiệp của H'Hen Niê: Cuối cùng, cô đã làm gì sai? Ảnh 8
Bình tâm trước dư luận nhưng sau vụ việc người đẹp sinh năm 1992 đã mất điểm trong lòng công chúng.

Xem thêm: Chấn động: Lộ video quay cận cảnh Quỳnh Búp Bê Và Shark Bình

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất