Người mẫu - Hoa hậu

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi'

Thanh Anh
Chia sẻ

Chia sẻ với SAOstar, Miss Charm Vietnam Thanh Thanh Huyền khẳng định bản thân đã ấp ủ giấc mơ trở thành một hoa hậu từ khá sớm.

Thanh Thanh Huyền là một trong những gương mặt MC đa tài và đắt show nhất nhì trong làng giải trí Việt ở thời điểm hiện tại. Cô không ít lần khiến dư luận phải bàn tán nhờ khả năng dẫn dắt các chương trình đẳng cấp bằng song ngữ, thậm chí người đẹp từng không cần kịch bản vẫn có thể điều phối một show diễn với 3000 chữ.

Với nhan sắc ngọt ngào đậm chất Á Đông cùng hình thể cân đối, nữ MC xinh đẹp từng là "đối thủ" của Phạm Hương tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (Top 15). Sau cuộc thi, cô đã theo đuổi sự nghiệp MC chuyên nghiệp cho đến cuối năm 2022, Miss Charm (cuộc thi nhan sắc quốc tế đầu tiên do Việt Nam tổ chức) đã quyết định lựa chọn Thanh Huyền trở thành đại diện quốc gia để dự thi cho nước chủ nhà. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 1

Mới đây, SAOstar đã có dịp được ngồi và lắng nghe những chia sẻ thân mật của Thanh Thanh Huyền sau khi cô được đoạt được danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam 2022 và chính thức được "chiến đấu" vì màu cờ sắc áo.

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 2

- Xin chào Huyền! Có phải chị đã có tiên đoán riêng khi chữ MC trong profile của mình vô tình "trùng khớp" với danh hiệu Miss Charm Vietnam không?

Theo Huyền nghĩ có lẽ là một định mệnh nào đó, vì kể từ khi mà mình danh hiệu là đại diện Việt Nam tại Miss Charm thì mình không phải thay đổi gì nhiều trên hồ sơ mạng xã hội vì vô tình chữ Miss Charm viết tắt lại thành MC, mình nghĩ đây là một cái duyên. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 3

- Nhiều người nói rằng, Huyền là một sự chọn "đúng người đúng thời điểm" nhưng nếu với về bề dày kinh nghiệm của bạn cùng sự nỗ lực có khi là không ai hay biết - không ai lắng nghe mới có thể tôi luyện được một Thanh Thanh Huyền như bây giờ, theo bạn điều này có đúng với những gì mà bạn trải qua? 

Đó cũng là một phần lý do tại sao mà BGK và BTC chọn Huyền để đi thi vì thực ra bây giờ thời gian tổ chức Miss Charm đã cận kề, chỉ còn một tháng nữa là Huyền phải đi thi quốc tế. Nên có lẽ vì điều này mà BGK muốn chọn một người nào đó đã có sẵn kỹ năng, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi và đồng thời có sự trải nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ BGK mong muốn tìm được một người có 10 điểm nhưng mình đã đạt được 6 điểm rồi thì hiện tại mình có một khoảng thời gian ngắn, bản thân mình phải làm sao để có thể nâng cấp bản thân mình lên đạt được con số như họ mong muốn. 

Trong khoảng thời gian vừa rồi, Huyền đã làm rất nhiều chương trình để giúp cho mình có thêm được kiến thức và sự trải nghiệm đem đến với Miss Charm. Cũng có nhiều người họ nói, tại sao lúc trước không tham gia cuộc thi này (Miss Grand Vietnam) mà lại đi thi Miss Charm chẳng hạn. Là do lúc trước mình rất là bận với những chương trình khác và Huyền không thể nào sắp xếp được cuộc sống của mình. 

Ví dụ như Huyền phải làm Big Song Big Deal. Và ở mỗi thời điểm thì mình lại có một dự định khác nhau, nên khi Miss Charm đến thì lại đúng khớp vào lịch làm việc của Huyền, đúng với những gì mà Huyền đã định hướng cho tương lai của mình. Cho nên mình đang quyết định tham gia buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên để tạo cơ hội cho bản thân, may mắn mình lại trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Charm 2023. 

- Vậy việc mà Huyền tham gia buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên là Huyền tự muốn hay là Huyền nhận được lời mời của BTC để tham dự buổi buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên đó? 

Đó là buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên bao gồm vòng thi trình diễn bikini và vòng phỏng vấn kín. 10 ứng viên mà BTC lựa chọn mang đủ những yếu tố phù hợp để trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Charm 2023. Buổi buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên diễn ra với 10 cô gái và bản thân mình cũng không biết các bạn là ai. 

Hôm đó Huyền đi lên thì mọi người vẫn nghĩ Huyền là MC, không ai nghĩ mình đến buổi gặp gỡ và tiếp xúc ứng viên là tìm kiếm cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 cả. Một phần vì công việc hiện tại của Huyền cũng đã "đâu vào đó" nên các bạn không hiểu vì sao mà mình có mặt ở đó. Hôm đó, Huyền có chia sẻ rằng, lần này Huyền muốn đi thi thật. Muốn làm điều gì đó có phần mạo hiểm nhưng mà thú vị cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng để lại cho tuổi trẻ của mình một dấu ấn nữa.

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 5

-Việc trở thành hoa hậu và MC của phải là ước mơ của chị lúc nhỏ không? 

Đúng, đó là ước mơ từ nhỏ của Huyền. Bởi khi ấy, mình đã được tiếp xúc với môi trường truyền hình từ sớm nên mình biết sau này mình sẽ theo đuổi công việc này. Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi hiểu được bản thân giỏi điều gì, muốn gì và con đường mình đi là ở đâu. MC là cả một sự nghiệp dài. Còn hoa hậu, ước mơ của Huyền là đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Từ ngày còn bé, Huyền đã mong ước điều này, Huyền rất thích cuộc thi đó. Vì Huyền được gặp những cô Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào năm 2008 khi các cô ấy đến Việt Nam. Huyền được ngồi vào lòng Dayana Mendoza (Miss Universe 2008), do lúc đó mẹ của Huyền làm về các hoạt động công tác xã hội nên có cơ hội đồng hành cùng các người đẹp thì Huyền được đi theo. 

Lúc đó, Huyền hình dung một người hoa hậu tuyệt vời lắm, một người hòa nhã có tri thức và phải đẹp nữa. Nên khi nhỏ, Huyền có nói với mẹ là: "Hãy cho con học hết tất cả mọi thứ đi, để khi vừa đủ 18 tuổi là con sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". 

Do đó, năm 2015 là Huyền đã đi thi một lần, thành ra mọi người cứ nghĩ mình đi thi lần này là để thử sức để biết được hoa hậu là như thế nào nhưng không phải, Huyền đã tham gia một lần và Huyền cũng biết nó "vuông tròn" ra sao. Và đến với Miss Charm, Huyền nghĩ góc nhìn của bản thân đã khác và mục tiêu của Huyền cũng đã khác. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 6

- Huyền đã từng ước mơ và cũng đã thi thử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và bản thân Huyền có phải cũng nhận ra rằng trong các "gạch đầu dòng" của mình còn thiếu nhiều thứ để khó có thể cạnh tranh lại với các bạn khác, vì vậy có phải bạn đã đi tìm những yếu điểm và biến nó thành thế mạnh cũng như "sự định danh" của bạn ở hiện tại? 

Ở trong bất kỳ môi trường nào cũng có sự cạnh tranh, nếu mình muốn trở nên đặc biệt thì mình phải biết cách khiến bản thân mình toát ra sự khác biệt. Từ nhỏ, gia đình luôn định hướng cho Huyền phải biết lập kế hoạch cho bản thân, trong 5 năm thậm chí là 10 năm, nhiều hơn nữa. 

Huyền có hỏi tại sao thì ba mẹ trả lời rằng chúng ta phải có dự tính cho một chặng đường dài. Đến khi đó, Huyền mới tự hỏi bản thân rằng vậy 5 năm mình là ai? 10 năm nữa mình là ai? Huyền mới cảm thấy MC là một công việc rất thú vị nhưng mà bản thân phải có chất riêng thì khán giả mới ghi nhớ cũng như các nhà sản xuất mới mời mình đứng trên sân khấu để dẫn dắt chương trình của họ.

Năm 2015, Huyền chỉ mới 18 tuổi, bản thân chưa có nhiều trải nghiệm nên cơ hội đến thì mình cứ đi thi để thử sức. Lúc đó, bản thân Huyền cũng biết mình còn nhiều thiếu sót và cần hoàn thiện để trở nên tốt hơn trong tương lai. Cho nên dù là trước hay sau và đang thi Miss Charm thì Huyền vẫn không ngừng cố gắng để có thể khiến các "gạch đầu dòng" của mình rõ nét hơn nữa. Và thậm chí Huyền còn muốn bổ sung thêm vào đó những nét riêng đặc biệt của mình trong làng giải trí. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 7

- Hình ảnh mà Huyền mang lại trên mạng xã hội đều mang lại những năng lượng tích cực vui vẻ, và trên con đường chị sải bước ở làng giải trí cũng không quá "gập ghềnh". Liệu những điều này có đúng với hiện thực mà bản thân Thanh Thanh Huyền đã trải qua? 

Thực ra, những người giàu nhất thế giới họ vẫn khổ tâm như thường. Gia đình của Huyền không phải là một gia đình rất rất giàu, cũng có những giai đoạn mà ba mẹ làm ăn rất khó khăn, thậm chí là khủng hoảng kinh tế. Có những lúc Huyền phải tự vào TP.HCM, tự lo những thủ tục giấy tờ về chuyển trường, bởi vì làm MC ở Nha Trang khi di chuyển vào đây mình buộc phải tìm kiếm những cơ hội mới và gặp rất nhiều khó khăn nhưng Huyền cảm thấy vì cuộc sống của mọi người cũng đã đủ gian truân rồi, nên mình cũng không muốn kể ra những góc khuất tiêu cực đó nữa. 

Huyền không phải là người thích nói ra những nỗi khổ của mình để nhận sự thương cảm của người khác. Nếu mình đem lại cảm xúc vui vẻ cho người khác thì mình tiếp tục phát huy điều đó, không nên mang lại những năng lượng xấu đến cho khán giả đang dõi theo mình. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 8

- Huyền là một người làm chủ cảm xúc, lời nói lẫn hành động của mình rất tốt mà hiếm người nào có thể làm được trừ khi họ phải vấp phải một điều bất trắc nào đó trong cuộc sống, chị có cảm nhận gì về điều này? 

Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, mình có thể ở nhà đọc rất nhiều cuốn sách dạy về thành công hoặc những lời khuyên để trở nên bản lĩnh. Tuy nhiên, Huyền không tin điều gì bằng sự trải nghiệm của chính mình vì bản thân phải đối mặt với điều đó thì mình mới tin nó có thật. 

Huyền cảm thấy mình rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình luôn san sẻ với nhau mọi vấn đề cho nên khi mình rất vấn đề gì mình luôn nhận được lời khuyên từ ba mẹ, đó là một nền tảng tốt. Cái thứ hai, Huyền rất thích lắng nghe mọi người nói chuyện trái ngược với những gì mà mọi người nghĩ MC là người thích nói nhưng không, ở ngoài Huyền thích được gặp gỡ và lắng nghe nhiều câu chuyện ở xung quanh mình, đó là cách để mình học từ mọi người. 

Huyền rất biết ơn nghề MC, một nghề đã giúp cho mình hoàn thiện kỹ năng về giao tiếp và học hỏi được nhiều thứ môi trường sống. Mình được đi khắp nơi, gặp nhiều lứa tuổi - nghề nghiệp và hiểu hơn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống này và từ đó Huyền biết cách ứng xử sao cho đúng. Có thể khán giả nhìn thấy Huyền đang tiếp xúc với giới tinh hoa nhiều, nhưng trước đó Huyền đã dẫn những chương trình rất nhỏ và bình thường, không có gì hào nhoáng như bây giờ. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 9

- Khi người ta sống trong một "không gian" đủ đầy thì họ thường sẽ bị giảm động lực. Thanh Thanh Huyền cảm thấy chị cũng đã có phần ổn định về mọi mặt trong cuộc sống nhưng không vì vậy mà bản thân ngừng nỗ lực? 

Huyền nghĩ mình đang sống trong một xã hội vô cùng thú vị, khi mà nhiều thế hệ gặp nhau ở một điểm chung. Ví dụ như: Những người 7x 8x 9x thì có câu "vượt khó để học giỏi" nhưng ở thời điểm hiện tại, các bạn GenZ lại phải "vượt sướng để học giỏi". Khi thế hệ trẻ được sống trong mọi điều kiện tốt nhất, vậy họ dựa vào đâu để nỗ lực? Bản thân Huyền là một người ở giữa hai thế hệ nên Huyền rất hiểu điều đó, Huyền biết dù cho thế nào thì mình vẫn có gia đình bên cạnh nhưng không vì thế mà mình xem những điều ở xung quanh là hiện hữu mãi mãi và đó là điều bình thường. 

Thời đại trước, chúng ta luôn theo đuổi lý tưởng "ăn cho no mặc cho ấm" nhưng ở hiện tại chúng ta lại muốn "ăn cho no mặc cho đẹp" nhưng giá trị của bạn tạo ra là gì? Giữa hai người tỷ phú đều kiếm được 100 triệu đô chẳng hạn, một người tạo ra được giá trị cộng đồng và luôn được mọi người nhắc đến vẫn sẽ khác biệt hơn so với người tỷ phú chỉ biết kiếm tiền, giữa hai người đã có sự cạnh tranh. Và cuối cùng, người ta vẫn muốn cái người ta để lại cho đời là cái gì? Huyền nghĩ các bạn Gen Z cũng vậy, các bạn sẽ ngày càng sẽ biết suy nghĩ hơn và mong muốn tạo ra được nhiều giá trị ý nghĩa hơn. 

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 10

- Sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của mình, ngay cả ngôi vị này cũng chỉ là những bước khởi đầu trong hành trình sống của chị. Vậy cuối cùng điều mà chị muốn thắt trong tim trong lòng khán giả khi nghĩ về cái tên Thanh Thanh Huyền sẽ là gì? 

Ở thời điểm hiện tại thì Huyền rất vui khi có những bình luận tích cực từ người hâm mộ như "tự nhiên em yêu đời hơn khi em theo dõi chị", "em đã chăm chỉ học tiếng anh hơn, mặc đẹp hơn từ khi em xem chị". Đó là những ảnh hưởng tích cực mà Huyền có thể thấy được ở thời điểm này. Còn mong muốn ở trong tương lai của Huyền chính là có thể tiếp thêm niềm tin cho sự sáng tạo vào trong giới trẻ để các bạn có thể sớm nhìn được nội lực tiềm tàng của mình. 

Sẽ rất khó khăn khi mà có những người đã ở độ tuổi 30-40 tuổi nhưng họ vẫn không biết được mình giỏi ở đâu và mình đi con đường nào cho hợp lý, thì Huyền mong muốn có thể được trò chuyện với mọi người nhiều hơn giống như một influencer hay một người truyền cảm hứng. Huyền hy vọng mọi người nhớ đến mình với những từ khóa như: Energy (năng lượng), Power (khả năng gây ảnh hưởng), Heart-to-heart (Chân thành).

Miss Charm VN - Thanh Thanh Huyền: 'Hoa hậu là ước mơ từ bé, tôi đã sẵn sàng mọi thứ khi 18 tuổi' Ảnh 11

Cảm ơn Thanh Thanh Huyền và buổi trò chuyện thú vị về Miss Charm! 

Xem thêm: Fan Thái Lan 'mỉa mai' Việt Nam không có hội trường đủ lớn để tổ chức Miss Grand International 2023

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất