Người mẫu - Hoa hậu

Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Người đẹp Thái Thị Hoa chọn dự án bảo vệ rừng ngập mặn thực hiện video tham dự phần thi bảo vệ môi trường tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2020.

Người đẹp Thái Thị Hoa chọn dự án bảo vệ rừng ngập mặn thực hiện video tham dự phần thi bảo vệ môi trường tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2020. Sinh ra ở Hưng Yên và lớn lên ở Gia Lai - nơi có những cánh rừng bao phủ che mát quanh năm, Thái Thị Hoa hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Từ đó, người đẹp Gia Lai đã ấp ủ một mong ước có thể góp sức làm một điều gì đó bảo vệ lá phổi xanh. 

Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 1
Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 2

Thái Thị Hoa đã có một ngày trồng cây ý nghĩa nơi có diện tích rừng lớn nhất thành phố. Có mặt tại lá phổi xanh của thành phố từ khá sớm, nàng hoa hậu xinh đẹp khá hào hứng khi góp một phần công sức nhỏ bé để bảo vệ mẹ thiên nhiên. Ngoài dự án bảo vệ rừng ngập mặn, Thái Thị Hoa cũng thể hiện trong video những hình ảnh của các dự án thiện nguyện mà cô tham gia, khi chia sẻ về những gia đình khó khăn do gặp thiên tai, bão lũ, những hoàn cảnh không may.

Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 3

Người đẹp Gia Lai hào hứng chia sẻ: "Tôi nghĩ trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ của riêng ai. Nếu một người làm thì rất khó nhưng tất cả chúng ta cùng chung sức thì môi trường tự nhiên sẽ được giữ gìn tươi đẹp".

Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 4
Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 5

Được biết Cần Giờ là huyện duy nhất thuộc TP.HCM có rừng và biển. Huyện Cần Giờ có diện tích rừng ngập mặn chiếm đến 33.000 ha và được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới đầu tiên tại Việt Nam.

Khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và những xâm hại do chính con người gây ra. Do đó, hoạt động trồng cây xanh của Miss Earth Vietnam Thái Thị Hoa có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác vận động giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái ở huyện này.

Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 6
Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 7
Thái Thị Hoa gây ấn tượng với dự án trồng cây ở rừng ngập mặn Cần Giờ dự thi Hoa hậu Trái đất 2020 Ảnh 8

Hoa hậu Trái đất 2020 được tổ chức vào ngày 29/11 với hình thức thi online. Chủ đề của cuộc thi năm nay là Eco Angel - Thiên thần sinh thái. Thí sinh Việt Nam là Thái Thị Hoa, đến từ Gia Lai, sinh năm 1994, cao 1,75m, số đo 84-62-95. Thái Thị Hoa theo học Đại học Sài Gòn, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Cô làm việc tại một ngân hàng nước ngoài trước khi chuyển hướng người mẫu và tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin mới nhất