Người mẫu - Hoa hậu

Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023?

Anh Tuấn
Chia sẻ

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những ứng viên được đánh giá cao về ngoại hình, học vấn cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh trong số các thí sinh châu Á.

Cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2023 tính đến thời điểm này đã có hơn 94 người đẹp chính thức ghi danh. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 1
Philippines: Gwendolyne Fourniol 22 tuổi, mang hai dòng máu Pháp - Philippines. Cô cao 1,73m, sở hữu nét đẹp lai cuốn hút cùng tài năng hát hay. Năm 2021 khi tham gia Miss World Philippines, cô chỉ lọt Top 15. Tới năm 2022, Gwendolyne thi lại và đăng quang ngôi vị cao nhất. Theo truyền thông quốc tế, Gwendolyn học chuyên ngành kinh tế của Đại học Oxford Brooks (Anh).
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 2
Ấn Độ: Sini Shetty năm nay 22 tuổi, đến từ Mumbai, là cử nhân ngành kinh tế, có công ty phân tích tài chính. Ngoài ra, cô bắt đầu học khiêu vũ từ năm 4 tuổi. Đại diện Ấn Độ sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt kiều diễm đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ.
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 3
Indonesia: Audrey Vanessa năm nay 22 tuổi, là sinh viên của Đại học Monash. Người đẹp có đóng góp tích cực trong các dự án cộng đồng, đặc biệt về vấn đề nghèo đói và giáo dục. Nhan sắc của Audrey Vanessa cũng được đánh giá cao bởi sự ngọt ngào, xinh đẹp, khiến fan sắc đẹp tin tưởng cô sẽ làm nên chuyện ở Miss World 2022.
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 4
Singapore: Oh Wei Qi năm nay 24 tuổi, là một nghệ sĩ và doanh nhân. Năm 2021 khi tham gia Miss World Singapore, người đẹp lọt Top 6, giành danh hiệu Thí sinh có mái tóc đẹp nhấtNgười đẹp được bình chọn nhiều nhất. Năm 2022, Oh Wei Qi quay trở lại cuộc thi và giành được vương miện.
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 5
Nhật Bản: Kana Yamaguchi vượt qua 30 người đẹp để đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2022. Nàng hậu 25 tuổi, là giáo viên, người mẫu và MC truyền hình. Kana tin rằng với vị trí mới của mình, cô có thể giao tiếp với Chính phủ và Bộ Giáo dục để thực hiện việc truyền thông cho một cuộc sống lành mạnh thông qua thể thao. 
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 6
Hàn Quốc: Byun Hyo-Jeong năm nay 26 tuổi, đến từ Gyeongbuk và là giám đốc điều hành một thương hiệu mỹ phẩm. Người đẹp có nhiều sở thích như tập Pilates, nhiếp ảnh, vẽ, thiết kế thời trang, nấu ăn, cắm hoa. 
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 7
Malaysia: Wenanita Angang năm nay 27 tuổi, ghi điểm bởi vẻ đẹp thuần Á Đông cùng nụ cười tươi tắn. Cô đã tốt nghiệp 2 trường đại học là Đại học Sunway ở Subang Jaya (Malaysia) và Đại học Lancaster (Anh). Tuy nhiên, việc nàng Hậu thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất tại Miss World cũng là một trở ngại rất lớn. 
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 8
Thái Lan: Chonnikarn Supittayaporn sinh năm 1999, cao 1m70, có nhan sắc ngọt ngào và nữ tính. Người đẹp tốt nghiệp khoa Dược tại Đại học Chiang Mai, giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Ngoài ra, Hoa hậu Thái Lan 2023 còn có năng khiếu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính, múa Thái và đóng vai trò như hoạt náo viên ở các sự kiện. Hiện tại, Chonnikarn tham gia điều hành một dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất.
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 9
Campuchia: Người đẹp Sary Sovattey đại diện Campuchia đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2022. Cô nàng tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh và hiện là diễn viên, người mẫu, thông dịch viên tự do. Sary sở hữu hình thể khỏe khoắn nhờ đam mê thể thao. Người đẹp cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện và nhận được sự yêu mến rất lớn từ người hâm mộ sắc đẹp quê nhà.
Mai Phương có lợi thế gì so với các đối thủ châu Á tại Miss World 2023? Ảnh 10
Việt Nam: Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m70. Tuy hình thể không quá nổi trội, người đẹp này lại sở hữu gương mặt thanh tú, kỹ năng ứng xử trôi chảy cùng tiếng Anh "đỉnh của chóp". Hiện tại, Mai Phương đang là MC, cộng tác viên cho nhiều đài truyền hình, diễn giả cho nhiều cuộc thi, sự kiện sinh viên. Ngoài ra, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nổi bật là dự án phát triển một công ty phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Theo như thông báo mới nhất, cuộc thi Miss World 2023 sẽ được tổ chức từ 8/11 đến 9/12 tại Ấn Độ. Vậy là sau 5 năm, sân chơi nhăn sắc này mới quay lại tổ chức ở châu Á.

Đương kim Hoa hậu Thế giới là Karolina Bielawska đến từ Ba Lan.

Xem thêm: 

Công khai nâng ngực khiến Thanh Thủy không thể thay Ý Nhi thi Miss World?

Nếu Ý Nhi không thể thi Miss World 2024, ai là người phù hợp thay thế?

So sánh loạt thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Thế giới 2024: Ý Nhi có gì nổi bật?

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất