Người mẫu - Hoa hậu

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời

Xuân Kỳ
Chia sẻ

3 nàng hậu Gen Z của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã có buổi phỏng vấn với SAOstar sau khi giành được vương miện cao quý.

Trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 23/12 vừa qua, người đẹp sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng Huỳnh Thị Thanh Thủy đã vượt qua 34 thí sinh và lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2022, tiếp tục hành trình kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong nhiệm kỳ 2 năm tiếp theo. Trong khi đó, Thùy Linh trở thành Á hậu 1 và gôi vị Á hậu 2 thuộc về Ngọc Hằng.

Mới đây, SAOstar đã có dịp trò chuyện với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 để lắng nghe những chia sẻ cũng như tâm tư của 3 nàng hậu Gen Z này sau khi giành được những danh hiệu cao quý.

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 1
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022.

- Xin chào Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022, những ngày qua các bạn đã cảm nhận “sức nặng” của chiếc vương miện?

Hoa hậu Thanh Thủy: Từ khi được đội vương miện đến giờ, Thủy thấy bản thân mình và hai bạn á hậu được săn đón. Tụi mình cũng được chăm chút mọi thứ về ngoại hình và cũng được mọi người biết đến nhiều hơn nên vừa vui mà cũng vừa áp lực vì không biết sự thể hiện tiếp theo của tụi mình có đủ để hài lòng và thuyết phục hay không.

Á hậu Thùy Linh: Trong 2 ngày vừa qua, đây là một cảm xúc rất mới mẻ không chỉ với mình mà 2 cô gái xinh đẹp còn lại cũng vậy. Bởi vì cả ba tụi mình đều là những cô gái 19-20 tuổi nên quả thật sự thay đổi này đã làm cho mình rất bỡ ngỡ. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 hy vọng trong sắp tới sẽ đem lại cho công chúng một hình ảnh hoàn thiện nhất có thể.

Á hậu Ngọc Hằng: Giống như Thùy Linh, tụi mình đều là sinh viên nhưng “đùng một phát” trở thành hoa – á hậu thì quả thật tụi mình vẫn chưa định thần lại được vì mọi thứ diễn ra đột ngột, có quá nhiều điều bỡ ngỡ hoặc thậm chí đôi khi Hằng còn quên mình đang là á hậu nữa. Và bản thân mình cũng đang cố gắng thích nghi điều này.

- Có lẽ trong mơ, Thanh Thủy cũng không nghĩ bản thân đoạt được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022?

Mọi thứ đối với Thủy như ngừng lại, mình cảm thấy rất hỗn độn trong thời khắc đó. Những cảm xúc như vui mừng, hạnh phúc vỡ òa hay cảm giác lo lắng không biết hành trình tiếp theo của mình sẽ như thế nào và mình biết là cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới. Rất thăng hoa mà cũng kèm một chút áp lực!

- Để kế nhiệm Đỗ Thị Hà, một người chị đi trước đã có một dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả thì Thanh Thủy đã có vạch ra những “gạch đầu dòng” nào để bản thân không bị mờ nhạt ở hiện tại hay chưa? 

Thủy nghĩ những kế hoạch cụ thể cho bản thân cũng như hai bạn á hậu vẫn chưa được vạch ra cụ thể nhưng Thủy nghĩ là mình sẽ học tập tố chất của chị Hà: Sự mạnh mẽ, bản lĩnh, hoặc là sự độc lập và những suy nghĩ sắc sảo khi ứng xử. Đó là những điều mà Thủy sẽ noi gương chị để trở thành một người kế nhiệm xứng đáng. 

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 2
Hoa hậu Thanh Thủy.

- Về Thùy Linh, đây là lần đầu bạn tham gia một cuộc thi sắc đẹp, vậy trong quá trình tranh tài bạn có gặp cản trở gì hay không? 

Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp, mình đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Linh nghĩ đây không phải là sự tranh tài với các cô gái khác. Trong một ngôi nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2022, tất cả các cô gái đều rất yêu thương nhau và Linh xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. 

Lúc đi thi, Linh cũng có rất nhiều băn khoăn và lo sợ vì mình lo lắng sẽ có nhiều kỹ năng mình không thể bằng các bạn vì có rất nhiều người đã có kinh nghiệm ở những đấu trường khác còn Linh thì là “chân ướt chân ráo”. Vì vậy, Linh cũng tự đặt câu hỏi liệu rằng mình có thể đi sâu ở cuộc thi hay không? 

Tuy nhiên mình đã vượt qua nhiều trở ngại và Linh cảm thấy mình tiến bộ hơn từng ngày. Linh cũng như các cô gái còn lại đã cùng nhau tạo ra phiên bản tốt nhất của chính mình và Linh tin rằng cả mình và 2 cô gái còn lại, tất cả đều tự hào về hành trình này.

- Ngọc Hằng từng tham gia cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì Việt Nam như Miss World Vietnam và Miss Vietnam, bạn có thể so sánh mức độ khốc liệt của hai cuộc thi này? Và bạn đã phát triển bản thân như thế nào để có được danh hiệu như hiện tại? 

Điểm chung của hai cuộc thi này mà Hằng nhận thấy chính là toàn bộ thí sinh đều rất mạnh. Bên cạnh đó, thứ làm mình cảm thấy rất áp lực là lịch trình thi hoặc là những phần thi phụ. Vì lịch dày nên sẽ dễ khiến cho mình cảm thấy rất mệt mỏi, mà khi đã mệt chắc chắn năng lượng của mình sẽ bị tụt xuống trong những phần thi phụ. Nhất là khi thi Miss World, giai đoạn đó mình vừa bước qua 18 tuổi nên Hằng phải thừa nhận ra bản thân quá thiếu trải nghiệm trong cuộc sống, gần như là con số 0 nên khi bước vào cuộc thi khốc liệt như vậy, mình đã bị ngộp rất nhiều. 

Nhưng mình cảm thấy may mắn khi dừng chân ở Top 10, đối với nhiều người đây là một thành tích không cao nhưng đối với Hằng đó là một hành trình mà mình đã thay đổi vào tiến bộ. Việc dừng lại ở Top 10, Hằng xem nó giống như một bước đệm để mình có được hành trang đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, và đoạt được cương vị mới là Á hậu 2. 

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 3
Á hậu Ngọc Hằng.

- Chỉ vừa mới đăng quang, tuy nhiên Thanh Thủy lại gặp phải những tin đồn không hay như mua giải hoặc là nói ngoại ngữ không tốt. Vậy bạn sẽ làm gì để đối mặt với những thị phi tương tự như vậy trong tương lai?

Mình là một thí sinh vừa bước vào một cuộc thi lớn, cũng là những ngày đầu đăng quang nên mình chưa có kinh nghiệm như những hoa hậu khác để thể hiện tốt trong phần trình bày của mình. Khi được tiếp xúc với những bình luận góp ý về thiếu sót, Thủy buộc phải hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Mình cũng có một chút buồn, nhưng mình nghĩ là những bình luận trái chiều thì tân hoa hậu nào cũng gặp phải và phải khắc phục. Đó là điều mà Thủy cấp thiết nên làm. 

- Á hậu Thùy Linh là một người con đến từ Thanh Hóa và cũng là sinh viên của Đại học Kinh Tế quốc dân giống như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, bạn có thấy áp lực nếu như bị so sánh với người chị của mình ở tiền nhiệm hay không? 

Thực sự thì Linh không lấy sự so sánh đó để trở thành áp lực của mình, bởi vì Linh nghĩ rằng sự liên quan này lại là điều may mắn vì Linh được chú ý là nhờ vào bản thân là đồng hương của Đỗ Thị Hà cũng như là cùng trường với chị. Trong hai năm đương nhiệm vừa qua, chị Hà đã khiến cho trường lẫn quê hương tự hào. Linh cũng sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để khiến cho tất cả mọi người được tự hào về Linh. 

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 4
Á hậu Thùy Linh.

- Theo Ngọc Hằng, nếu như không phải Miss World Vietnam hay Hoa hậu Việt Nam thì bạn muốn thử sức ở đấu trường nào khác hay không? 

Đối với Hằng, mình dành một niềm yêu thích rất lớn đối với Hoa hậu Việt Nam, nên trong tình huống bất đắc dĩ mình đã được bén duyên với Miss World Vietnam. Thực sự khi mình thi Miss World Vietnam rồi thì mình mới thấy mình cũng yêu thích cuộc thi này giống Hoa hậu Việt Nam nên Hằng nghĩ đây cũng là hai mục tiêu lớn nhất trong đời Hằng thôi, còn lại thì mình nghĩ mình vẫn chưa đạt đủ các tiêu chí của những cuộc thi khác.

- Không biết trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 thì ba bạn có chơi với nhau hay không? Hay sau khi đăng quang các bạn mới dần trở nên thân thiết?

Á hậu Ngọc Hằng: Hằng là một người khá thân thiện nên Hằng chơi khá thân với Thùy Linh và Thanh Thủy. Lần đầu tiên, Hằng gặp Thủy là dự án nhân ái, ngay thời khắc đó, Hằng bắt đầu làm quen dần với Thủy và hai chị em cũng có sự gắn kết hơn, ngày nào cũng sẽ rủ nhau đặt trà sữa, hay qua phòng nhau tám chuyện. 

Còn Trịnh Thùy Linh thì Hằng quen với bạn trước khi biết Thủy, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở phòng gym, vì Hằng thấy bạn này cứ đi theo mình ở phía sau. Cứ Hằng lấy cục tạ thì Linh cũng tập theo, mình squat thì Linh cũng squat theo nên mình thấy lạ lạ nên lại nói chuyện với Linh thì mình mới biết trước đó cả hai từng nói chuyện và kết bạn Facebook với nhau. Chính từ những giây phút đó thì chị em với bắt đầu thân thiết với nhau hơn, chứ không phải đến đăng quang mới nói chuyện. 

- Ấn tượng đầu tiên của ba bạn khi nhìn thấy nhau là gì? 

Hoa hậu Thanh Thủy: Khi lần đầu tiên gặp Hằng, mình thấy bạn rất hòa đồng, vui vẻ và biết nhường nhịn người khác nên lúc được chung team dự án nhân ái với bạn, Thủy cảm thấy rất may mắn khi dự án của tụi mình cũng được thành công một cách tốt đẹp. Còn Thủy với Linh thì hay nói chuyện với nhờ chung nhóm nhảy đồng diễn cho nên khi đăng quang thì sự gắn kết của cả ba còn mạnh mẽ hơn nữa. 

Á hậu Thùy Linh: Ấn tượng của Linh khi nhìn thấy Thủy chính là chiều cao cực kỳ nổi bật và đôi chân rất đẹp, mỗi bước đi catwalk của bạn cũng rất hút mắt và một năng lượng tràn đầy xen lẫn một chút tinh nghịch. 

Đối với Ngọc Hằng, mình đã biết bạn từ giai đoạn Hằng thi Miss World Vietnam. Ấn tượng đầu tiên của mình khi gặp cô bé này ở ngoài là bạn ngồi một góc và mình nhận ra ngay bạn. Trông Hằng khá ngố tàu, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy và lung linh ở trên Facebook mà Linh đã từng theo dõi. Sau khi tiếp xúc với bạn một thời gian thì Linh thấy bạn mang lại một năng lượng tích cực, lạc quan. 

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 5

- Thanh Thủy lẫn hai á hậu đều là những “tân binh” mới bước chân vào showbiz, nơi đầy rẫy những cám dỗ. Vậy khi đăng quang xong, các bạn có nhận được bất kỳ lời khuyên nào từ phía anh chị đi trước hay gia đình mình không? 

Hoa hậu Thanh Thủy: Thủy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như mình được xướng tên, mình phải xem xét từng lời ăn tiếng nói. Dù lúc ở họp báo đăng quang thì mình cũng gặp một số sai sót, nhưng gia đình và ê-kíp đã hỗ trợ Thủy rất nhiều và cho lời khen lẫn bài học và từ đó bản thân Thủy cũng rút ra kinh nghiệm nhiều hơn. 3 chị em muốn nói chuyện và chia sẻ gì đó đều tâm sự với nhau và cố gắng cùng nhau hoàn thành lịch trình một các suôn sẻ nhất. 

Á hậu Thùy Linh: Bất cứ ai bước vào môi trường mới đều có sự bỡ ngỡ nhất là khi bước vào môi trường showbiz rất nhiều cám dỗ. Tuy nhiên Linh nghĩ rằng, việc mà mình cần có bản lĩnh và lập trường nhất định thì mình sẽ đủ lí trí để mình dễ dàng tránh được những thứ không hay. 

Với Linh, gia đình là sự động viên và điểm tựa vững chãi, bố mẹ luôn định hướng mình đi theo một con đường đúng đắn đắn nhất. Ở đây, Linh được nhiều anh chị bạn bè và Top 3 quan tâm hết mực khiến bản thân mình cảm thấy rất ấm áp. Trong tương lai, Linh vẫn sẽ chọn đi theo con đường mà bản thân mình cảm thấy đúng và không để vấp phải bất kỳ cám dỗ nào. 

Á hậu Ngọc Hằng: Với Hằng, cám dỗ có ở mọi nơi chứ không riêng gì showbiz nhất là trên đường đời. Chính vì thế, bố mẹ Hằng luôn dặn mình phải là một người có đủ bản lĩnh để biết phải trái đúng sai. Khi mình nhận thức được điều đó, thì mình sẽ luôn đưa ra được quyết định phù hợp. Hãy là một bông sen tỏa hương trong bãi bùn. 

- Đối với 3 bạn, thi hoa hậu có phải là một khát vọng đổi đời hay không? 

Thanh Thủy: Thủy nghĩ đây cũng chính là một khát vọng đổi đời vì trong quá trình đi thi hoa hậu nó giúp cho mình có một tốc độ phát triển nhanh nhất. Trong giai đoạn này, mình sẽ được học những thứ mà mình chưa từng được thử như trả lời phỏng vấn, catwalk, tập cho bản thân một năng lượng tràn trề và biết giao tiếp với mọi người. Đây là những điều mà không phải trường lớp nào cũng dạy. Vì vậy, khi hoàn thành xuất sắc hành trình này và đăng quang hoa hậu khiến Thủy rất tự hào vì sự phát triển nhanh chóng của bản thân. Đây cũng được xem là một dạng đổi đời. 

Á hậu Thùy Linh: Theo Linh, giống như Thủy, đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ đổi đời. Nhưng trước khi đạt được sự đổi đời đó thì mình cần phải có thay đổi bản thân. Những cô gái bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, các bạn đều là những mỹ nhân 18-20 tuổi, nên chúng mình sẽ có những điểm chưa hoàn thiện tất cả các kỹ năng, Tuy nhiên, Linh nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả và trong tương lai chúng mình rất hy vọng có thể đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Đó là một điều đáng để đổi đời, vì khi mà mình làm được những điều như vậy thì cuộc sống của mình đã trở nên ý nghĩa hơn. 

Á hậu Ngọc Hằng: Thi hoa hậu dĩ nhiên sẽ đổi đời, nhưng quan trọng là sau sự đổi đời đó thì mình làm được những gì. Trong cuộc sống, đôi khi không cần phải đi thi hoa hậu mình mới có thể đổi đời, nhưng thi hoa hậu lại là con đường nhanh nhất. Cho nên mình muốn nói, dù cho có đi thi nhan sắc hay không thì các bạn vẫn phải là người cầm trịch cuộc sống của mình và hãy là người nắm trong tay mọi quyền hành của cuộc đời mình. Đó chính là cách giúp cho các bạn đổi đời một cách nhanh nhất. Riêng Hằng thì Hằng lựa chọn thi hoa hậu để đổi đời, và Hằng mong là sau hành trình này bản thân Hằng sẽ tạo ra nhiều điều ý nghĩa để khi nghĩ về mình phải thực sự tự hào về nó. 

- Vậy theo các bạn, Hoa hậu có phải 1 nghề hay không? 

Hoa hậu Thanh Thủy: Theo Thủy thì Hoa hậu là một danh xưng chứ không phải một nghề, bởi vì trở thành Hoa hậu thì có cơ hội mở rộng mối quan hệ, được mọi người săn đón. Với danh xưng này, Thủy có cơ hội khác để phát triển và định hướng bản thân theo một ngành nghề nhất định. Ví dụ chị Mai Phương Thúy có danh xưng là Hoa hậu, nhưng chị vẫn làm tốt công việc kinh doanh, và đó là sở trường của chị.

Á hậu Thùy Linh: Mình cũng nghĩ rằng hoa hậu không phải một nghề mà là một danh xưng. Và từ danh xưng đó thì Linh có thể sử dụng tiếng nói, hình ảnh để phát triển nhiều hơn. Linh cũng muốn sử dụng tiếng nói của mình để nói thay những người mà tiếng nói của họ đang bị phớt lờ ngoài xã hội. Danh xưng Hoa hậu có thể giúp Linh tiến gần hơn tới mọi người xung quanh.

Á hậu Ngọc Hằng: Hằng có quan điểm khá giống với chị Thủy và chị Linh. Hằng muốn nói thêm rằng tuy rằng Hoa hậu không phải một nghề nhưng danh xưng này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong công việc mình làm. Hằng sẽ sử dụng danh xưng này để phát triển trong nghề nghiệp và lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh, giúp ích cho cộng đồng.

- Vậy bản thân Top 3 có những định hướng nghề nghiệp nào nếu như không trở thành Hoa hậu, Á hậu?

Hoa hậu Thanh Thủy: Thực ra Thủy trước đây, mình từng định hướng bản thân trở thành tiếp viên hàng không. Nhưng trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu thì mình có làm công việc mẫu ảnh và cảm thấy rất đam mê với công việc đó nên đã có mong muốn đi theo nghệ thuật trong tương lai. 

Á hậu Thùy Linh: Trước nay Linh chỉ đơn thuần là một cô sinh viên, và nghĩ rằng sẽ làm công việc đúng với ngành học tại Đại học. Linh cố gắng có bảng điểm đẹp để có thể xin việc theo chuyên ngành đã theo học. Hiện tại Linh đang học ngành Marketing, vậy nếu như không trở thành Á hậu thì Linh sẽ làm một chuyên viên Marketing.

Á hậu Ngọc Hằng: Từ khi học lớp 9 thì Hằng đã có niềm đam mê với kinh doanh nên Hằng nghĩ rằng đây là định hướng cuộc đời của mình. Còn danh xưng Á hậu đã phần nào đó bổ trợ cho ngành nghề mình sẽ làm. Đối với Hằng, cho dù không trở thành Á hậu hoặc không theo ngành kinh doanh thì vẫn có thể xoay chuyển sang những công việc khác. Hằng cảm thấy mình biết mỗi thứ một ít nên chỉ cần tìm hiểu thêm thì sẽ làm được nhiều việc khác trong trường hợp mình không thực hiện được những điều mong muốn trước đó.

- Thanh Thủy cảm thấy thế nào khi bạn là người đăng quang nhưng một vài thí sinh khác được truyền thông chú ý hơn?

Việc các bạn có được sự chú ý của khán giả hay chiếm sóng truyền thông đó là một sự thành công của các bạn. Thủy không nghĩ rằng các thí sinh khác chiếm spotlight thì Thủy sẽ trở nên nhạt nhòa. Thời gian sẽ thay đổi tất cả và kể cả sự mến mộ của khán giả dành cho mình, nên Thủy chỉ tin vào bản thân và vào những gì mình đang làm.

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 6

- Thanh Thủy chia sẻ rằng có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng chưa thể hiện tốt khi trả lời phỏng vấn. Vậy Thủy nghĩ rằng hai cách giao tiếp này khác nhau ở đâu và nếu như bạn cảm thấy áp lực khi trả lời với phóng viên Việt Nam thì sẽ có giải pháp nào để trở nên tự tin khi ra đấu trường quốc tế?

Khi giao tiếp với người nước ngoài thì mình sẽ sử dụng “English in use” - dùng tiếng Anh như một công cụ để kết nối với người khác, còn việc trả lời phỏng vấn thì giống như thuyết trình hay nêu quan điểm bằng tiếng Anh. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau và phải có kỹ năng nhất định mới có thể nói trước công chúng. Nếu như ra đấu trường quốc tế, Thủy sẽ cần một khoảng thời gian để tôi luyện và trau dồi nhiều hơn để tự tin và có phản xạ tốt hơn trong việc thuyết trình bằng tiếng Anh. 

- Nhiều khán giả nhận định rằng Thanh Thủy không phải gương mặt nổi bật trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, bằng chứng là bạn chưa từng góp mặt trong Top 5 dự đoán của khán giả. Vậy Thủy có dự định nào để chinh phục khán giả hay chưa?

Khán giả nhìn nhận thí sinh thông qua những buổi biểu diễn hoặc những hình ảnh được đưa lên mạng xã hội. Nhưng khán giả không nhìn nhận được thí sinh qua những dự án Nhân ái, những buổi phỏng vấn kín với ban giám khảo,... nên có thể thiếu đi sự đa chiều. Trong tương lai, nếu Thủy có cơ hội được tiếp xúc với khán giả nhiều hơn thì sẽ có được sự mến mộ của các bạn.

- Ngày nay vẫn còn những ý kiến với Hoa hậu như “Chân dài cặp đại gia”, “Chân dài não ngắn”,... Top 3 nghĩ sao về quan điểm này?

Hoa hậu Thanh Thủy: Thủy nghĩ rằng “Người đẹp và đại gia” không phải điều gì quá tiêu cực, chỉ đơn giản là người đàn ông thành đạt và người phụ nữ đẹp đến với nhau. Nhưng cư dân mạng lại hiểu theo cách tiêu cực rằng người phụ nữ ham vật chất và người đàn ông mê cái đẹp. Thủy nghĩ điều này nên được nhìn nhận theo cách tích cực hơn. Còn “Chân dài não ngắn” cũng là một suy nghĩ tiêu cực và Thủy nghĩ rằng những người đạt danh vị hoa hậu - á hậu không đáng bị chỉ trích như vậy. Bản thân Thủy cũng không để tâm và chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Á hậu Thùy Linh: Mình cũng thường xuyên thấy hai cụm từ “Chân dài” và “Đại gia” đi kèm với nhau và mang theo ý khá tiêu cực. Tuy nhiên, Linh thấy đây không phải điều gì sai trái bởi ai cũng xứng đáng có một tình yêu đẹp. Thay vì đánh giá thì chúng ta nên nghĩ rằng họ có tình yêu thương với nhau. Còn về câu “Chân dài não ngắn” thì Linh nghĩ rằng hiện nay có nhiều cô gái vừa đẹp và vừa giỏi, chúng ta có thể dễ dàng thấy được những phụ nữ thành đạt và cũng rất đẹp, cao ráo. Linh cho rằng hai điều này không nên đi kèm với nhau bởi một bên là nhan sắc và một bên là trí tuệ, câu nói trên khá cổ hủ đối với cuộc sống hiện nay.

Á hậu Ngọc Hằng: Hằng cảm thấy rất bình thường khi nghe thấy câu nói “Chân dài và đại gia” bởi một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang thì hoàn toàn xứng đáng với một người đàn ông thành đạt. Theo Hằng, câu nói này có 2 nghĩa trái ngược và sẽ tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Trong cuộc sống luôn có 2 mặt nên Hằng nghĩ mọi người nên nghĩ thoáng hơn về vấn đề này.

Hằng nghĩ rằng những cụm từ này xuất hiện đều có lý do và “Chân dài não ngắn” dùng để chỉ những cô gái chỉ mải chăm chút vẻ ngoài mà quên đi vẻ đẹp về tri thức và tâm hồn. Nhưng chúng ta không thể đánh đồng rằng cô gái nào xinh đẹp, chân dài thì đều não ngắn. Chúng ta cần tiếp xúc với người đó để hiểu xem họ có vừa đẹp và vừa có tri thức hay không. 

- Trong buổi họp báo sau đăng quang, bà Phạm Kim Dung có nói rằng cuộc thi Miss World Vietnam sẽ được tổ chức hàng năm để chọn ra đại diện thi đấu quốc tế. Thanh Thủy nghĩ rằng bản thân phù hợp với cuộc thi Miss World hay một đấu trường nào khác?

Theo lời chị Dung thì Thủy hợp với cuộc thi Miss World, nhưng để nhắc đến một cuộc thi quốc tế vào lúc này thì Thủy vẫn chưa đủ tài sức. Nên Thủy nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian để trau dồi thêm, rèn luyện bản thân và không ngủ quên trên chiến thắng. 

- Về phía Á hậu Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng, các bạn có lo lắng rằng sẽ không được đi thi quốc tế hay không bởi hiện tại có rất nhiều cuộc thi nổi lên để tìm ra đại diện tham gia đấu trường quốc tế rồi?

Á hậu Thùy Linh: Như chị Dung đã chia sẻ trước đó, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 hoàn toàn có cơ hội để “xuất khẩu” ra quốc tế. Điều quan trọng nhất ở hiện tại chính là 3 người đều cần phải trau dồi hơn nữa về các kỹ năng bởi còn nhiều thiếu sót và chưa phải phiên bản tốt nhất của chính mình. Linh cho rằng nếu mình cố gắng ở mọi phương diện và phù hợp với đấu trường nhan sắc nào đó thì sẽ hoàn toàn có cơ hội để tham gia.

Á hậu Ngọc Hằng: Theo Hằng đi thi quốc tế là một cơ hội tuyệt vời và Top 3 cần cơ hội đó để có thể thể hiện bản thân. Nhưng cho dù không được trao cơ hội thì Hằng vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của Á hậu tại đất nước chứ không mất đi tinh thần hay có những suy nghĩ tiêu cực để ảnh hưởng đến công việc, đến mọi người. 

Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Thi Hoa hậu là để đổi đời Ảnh 7

- Vừa đương nhiệm và vừa phải hoàn thành việc học, vậy cả 3 có nghĩ rằng mình sẽ làm tốt được hai việc này?

Hoa hậu Thanh Thủy: Mình nghĩ rằng có thể cân bằng được bởi ban tổ chức sẽ tạo điều kiện và bản thân ý thức được việc học cần được ưu tiên hàng đầu. 

Á hậu Thùy Linh: Mình cũng có suy nghĩ giống Thủy bởi việc cân bằng được cả 2 rất quan trọng và mình không thể lơ là việc nào cả. Ban tổ chức từng nói rằng rất quan tâm đến vấn đề tri thức nên sẽ sắp xếp lịch trình phù hợp để các Hoa Á hậu vẫn có thời gian học tập. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của bản thân thì có thể làm tốt được cả 2 nhiệm vụ.

Á hậu Ngọc Hằng: Hằng cho rằng bản thân bắt buộc phải hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Việc học là gốc rễ để tạo nên một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có tri thức. Nếu như chúng ta có thể cân bằng được cả 2 việc đó thì sẽ rất là tốt. Đặc biệt cần phải làm tốt cả 2 chứ không được bỏ bê bất kỳ nhiệm vụ nào.

- Top 3 có thần tượng Hoa hậu nào tại Việt Nam hay không? Và đó có phải là người truyền cảm hứng cho các bạn tại đi thi nhan sắc không?

Hoa hậu Thanh Thủy: Thủy thần tượng chị Mai Phương Thúy bởi chị có đủ tài sắc và Thủy học tập được từ chị rất nhiều

Á hậu Thùy Linh: Với Linh thì đó là chị Đỗ Mỹ Linh, bởi chị mang hình ảnh một người con gái Việt Nam phúc hậu và chị cũng là đại diện xuất sắc của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Linh cảm nhận được rằng ở chị có sự giản dị, chân thật và chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình. Linh cảm thấy chị là Hoa hậu mà đáng để học hỏi.

Á hậu Ngọc Hằng: Mình rất thần tượng Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Trước đây Hằng từng tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022 cùng chị Mai Phương, mình cảm nhận chị rất có ý chí và tinh thần cầu tiến. Chị đã rất nỗ lực để từ Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đến vương miện Miss World Vietnam 2022. Chính vì vậy khi Hằng dừng chân tại Top 10 Miss World Vietnam 2022, thì đã nghĩ đến ý chị của chị Mai Phương để chinh phục tiếp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cảm ơn các bạn về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm: Đến Mỹ cùng ngày với Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia chơi trội với xế hộp 'chục tỷ' tại sân bay

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất