Người mẫu - Hoa hậu

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị?

Hương Bi
Chia sẻ

Suốt 10 năm qua, ông Nawat vẫn không trao vương miện cho Thái Lan.

Cách đây đúng một thập kỉ, giữa cơn hỗn loạn về các cuộc thi nhan sắc mọc lên như nấm. Các đơn vị, tổ chức luôn tìm mọi cách để nhân rộng hóa - phổ cập hóa và quốc tế hóa các cuộc thi hoa hậu bằng việc đính kèm các cụm từ: International, Globe, World. Tức là khán giả hiểu rằng đó là cuộc thi mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, điều mà fan sắc đẹp đặt ra chính là tiêu chí của cuộc thi. Vậy phải làm thế nào để sản sinh ra một sân chơi sắc đẹp mới toanh - đủ sức hấp dẫn và đủ sức cạnh tranh với các lão làng như Miss Universe - Miss World - Miss International. Và thế là ông Nawat đã mạnh dạn "khai sinh" ra Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Một cuộc thi mang thông điệp và sứ mệnh cao cả, ở tiếng Việt hóa nó đòi hỏi chân dung cô gái đội vương miện phải là người có tầm ảnh hưởng kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ, gìn giữ hòa bình. Rõ ràng, điều này nó mang tính thời sự và nhân văn vô cùng sâu sắc.

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 1

Vậy ông Nawat đã làm gì để chỉ với 10 năm qua, "đứa con tinh thần" của mình lại thao túng fan sắc đẹp và khiến họ háo hức chờ đợi mùa giải do mình tổ chức đến thế? 

Sức hút của Miss Grand International kinh khủng tới mức nào mà chỉ sau 1 năm tổ chức đã hất cẳng "Nữ hoàng du lịch quốc tế" để chen chân vào đường đua hệ thống Miss Grand Slam?

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 2

Lục lại lịch sử, Miss Grand International do ông Nawat đứng đầu và là cuộc thi sắc đẹp được xuất phát từ xứ sở chùa Vàng. Ấy nhưng, có một điều khá thú vị chính là quốc gia này lại chưa một lần đăng quang ngôi vị cao nhất. Thậm chí, Engfa - đối thủ của Thiên Ân tại mùa giải năm nay đã cán đích cao nhất với danh hiệu á hậu 1.

Ông Nawat công bằng hay thiên vị?

Thái Lan đã có tới 4 Á hậu Hòa bình Quốc tế, song quốc gia này vẫn chưa một lần lên ngôi hoa hậu sau 10 năm tổ chức Miss Grand International. Đại diện chủ nhà đầu tiên là Miss Grand Thailand 2013 chính là người đẹp Yada Theppanom - Cô chỉ lọt Top 20 chung cuộc ở mùa giải này. Năm 2014, Parapadsorn Disdamrong đại diện Thái Lan chinh chiến, mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m75 song Parapadsorn chỉ dừng chân tại Top 10.

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 3
 Parapadsorn Disdamrong - Top 10 Miss Grand International 2014. 

Đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2015, Rattikorn Kunsom là đại diện Thái Lan tiếp theo tại Miss Grand International. Tại chung kết mùa giải 2015, Rattikorn được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 4. Đây cũng là thành tích Á hậu đầu tiên của Thái Lan sau 3 mùa tổ chức. Một năm sau, tại Hoa hậu Hòa bình Quốc 2016, Supaporn Malisorn - Miss Grand Thailand 2016 - đem về danh hiệu Á hậu 2.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017 - Pamela Pasineitti đã kéo dài chuỗi intop của Thái Lan khi lọt Top 10 Miss Grand International 2017, diễn ra tại Việt Nam. Tại Miss Grand International 2018 diễn ra tại Myanmar, đại diện Thái Lan - Namoey Chanaphan gây bất ngờ khi chỉ dừng chân tại Top 20 chung cuộc.

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 4
Rattikorn Kunsom - á hậu 4 Miss Grand International 2015.
Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 5
Supaporn Malisorn - Á hậu 2 Miss Grand International 2016.

Miss Grand International 2019 diễn ra tại Venezuela, Thái Lan trở lại Top 5 với thành tích Á hậu 2 chung cuộc. Người lập công lần này là Arayha Suparurk - Miss Grand Thailand 2019. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 - Namfon Chantarapadit ở mùa giải Miss Grand International 2020 khá thành công khi lọt Top 10 chung cuộc.

Vì dịch bệnh dẫn tới không thể tổ chức cuộc thi cấp quốc gia, Á hậu 1 Miss Grand Thailand 2020 - Indy Johnson được bổ nhiệm thành Miss Grand Thailand 2021, đồng thời thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cùng năm. Tại chung kết Miss Grand International 2021, Indy Johnson bất ngờ trượt top 20. Cô cũng là đại diện Thái Lan duy nhất tới hiện tại trắng tay tại sân chơi sắc đẹp do người Thái khai sinh.

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 6
Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 7
Engfa - Á hậu 1 Miss Grand International 2022. 

Tại Miss Grand International 2022 vừa khép lại, đại diện Thái Lan - Engfa - bất ngờ được xướng ngôi Á hậu 1. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Thái Lan sau 10 năm tổ chức. Tuy nhiên, giải Á hậu 1 của Engfa Waraha vấp phải tranh cãi. 

Hàng ghế giám khảo hay người ra quyết định chọn ai là hoa hậu chắc chắn sẽ không thể thiết sót vai trò của ông Nawat. Nhưng ông vẫn nhất quyết không cho "đồng hương" của mình bước lên ngôi vị nữ hoàng. Bởi lẽ, ông từng nói rằng chúng tôi rất công bằng.

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 8
Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 9
Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 10

Và ít ra, ông đã từng rất cao thượng và công bằng với Thùy Tiên vào mùa giải 2021. Ông đã chia sẻ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không phải là người giỏi nhất nhưng yếu tố quan trọng cô dung hòa được mọi thứ. Nawat Itsaragrisil cho rằng đại diện của Việt Nam đã tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm. 

Ngoài ra ông cũng hé lộ lý do không chọn Á hậu người Ecuador là người chiến thắng ở mùa giải 2021, ông đánh giá cao phần thi của thí sinh Ecuador, song ông cho rằng tổng thể của á hậu không bằng Thùy Tiên và đại diện Việt Nam xứng đáng với vương miện hơn. Ông còn nói thêm: "Nếu không chọn Việt Nam thì tôi sẽ phải hối hận".

Sau 10 năm, Thái Lan vẫn chưa có vương miện Miss Grand: Vậy ông Nawat công bằng hay thiên vị? Ảnh 11

Fan sắc đẹp có quyền đưa ra nhận xét và bảo vệ quan điểm đúng - sai của mình. Không đề cập đến vụ qua lại xung quanh câu chuyện Thiên Ân và ông Nawat, nếu xét về tính tập thể, đánh giá cả quá trình và đường dài rõ ràng ngài chủ tịch đã từng rất không thiên vị - ít nhất là nước chủ nhà - nước "đồng hương". Thậm chí là rất công bằng - ít nhất là với Thùy Tiên. 

Xem thêm: Engfa gây tranh cãi vì ngài Nawat biệt đãi quá mức ngày trở lại Thái Lan: Được đi về bằng xe riêng

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất