Người mẫu - Hoa hậu

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà'

Mia
Chia sẻ

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê, Thuỷ Tiên trả lời cực khéo léo trước những câu hỏi hóc búa của phóng viên.

Hành trình Hoa hậu Hoàn vũ 2022 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu - Người đẹp đến từ Tây Ninh. Sau đêm chung kết, Top 3 của cuộc thi đã đã có cuộc họp báo với giới truyền thông. 

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 1

Khi được hỏi về việc dành cả thanh xuân để thi hoa hậu, Ngọc Châu có phần trả lời khéo léo:

"Bản thân tôi nhận được câu hỏi này khá nhiều, và tôi luôn trả lời rằng ở mọi thời điểm mình sẽ có mục tiêu khác nhau để phấn đấu. Những mục tiêu trước đây tôi đặt ra để theo đuổi đã được thực hiện, ví dụ như các cuộc thi sắc đẹp mà tôi đã từng ghi danh. Nhưng khi đến với Miss Universe Vietnam 2022, đối với tôi đây là đỉnh cao mới để tôi chinh phục, bởi ở đây đòi hỏi Ngọc Châu phải có sự cá tính, lột xác và bản lĩnh chứ không phải là một Ngọc Châu "quá an toàn" như trước đó. Trước đó, tôi đã từng chia sẻ tôi đến đây không vì vương miện mà vì tôi muốn thoát khỏi sự an toàn của bản thân, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 2

Khi được hỏi về chuyện tình yêu và mẫu đàn ông lý tưởng, Tân hoa hậu Ngọc Châu cũng có phần ứng xử khá thông minh. 

"Thú thật, tôi là một người chưa từng yêu. Khi mà có tình yêu, cô gái sẽ rất khác nhưng bản thân tôi thì khá cứng, không có lady, không có mềm mại như người có tình yêu. Còn về mẫu người lý tưởng, tôi nghĩ khi quen bạn trai thì mình cần hiểu nhau và thông cảm được cho nhau. Nếu người đó có thể hiểu mình và luôn ủng hộ cho mình thì quá tuyệt vời. 

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 3

Về phía Lê Thảo Nhi, khi được đặt câu hỏi bản thân thiếu sót điều gì để trở thành hoa hậu dù được fan ủng hộ hết mình, cô cho rằng đó là kinh nghiệm.

"Những gì xảy ra đều có lý do của nó, tôi hạnh phúc khi tôi được trở thành Á hậu 1, và Châu hoàn toàn xứng đáng để trở thành một hoa hậu. Cái mà tôi thiếu thì chắc ai cũng biết đó là tôi không đủ kinh nghiệm để trở thành một hoa hậu, và không thể đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế ngay lúc này. Và tôi muốn cải thiện thêm tiếng Việt Nam của mình và học thêm về catwalk".

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 4

CEO Bảo Hoàng của cuộc thi cũng công bố lộ trình thi quốc tế của cả 2 Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thảo Nhi. Tân hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam đến đấu trường Miss Universe 2022 vào cuối năm nay, và Á hậu 1 sẽ là người tham gia cuộc thi Hoàn vũ lớn nhất hành tinh vào năm 2023.

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 5

Riêng về Thuỷ Tiên, người đội vương miện Á hậu 2 phải chịu khá nhiều thiệt thòi vì đã hết con đường dự thi quốc tế, nhưng CEO Bảo Hoàng cũng chia sẻ, anh sẽ cùng Ê-kip tìm kiếm các cuộc thi để Á hậu 2 tham gia được và Thuỷ Tiên sẽ sớm được "xuất khẩu". 

Nỗi lòng của tân Hoa hậu Ngọc Châu: 'Tôi không đến giành vương miện, chỉ muốn thoát khỏi sự nhạt nhoà' Ảnh 6
Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất