Người mẫu - Hoa hậu

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị'

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Giáng My, Ngọc Diễm,... là những Hoa hậu đã đương nhiệm cả chục năm nhưng không tìm ra người kế nhiệm.

Trong những năm gần đây, các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Thay vì tổ chức mỗi 2 năm, một số cuộc thi sẽ được thay đổi để tổ chức hàng năm, giống với mô típ của cuộc thi thế giới. Khán giả cũng đã quen thuộc với một vài cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam,... Nhưng trước đó, Việt Nam cũng có không ít những cuộc thi nhan sắc với tên gọi độc lạ và không được tái tổ chức. Chính vì vậy mà các Hoa hậu đã phải đương nhiệm đến cả chục năm.

Giáng My - Hoa hậu Đền Hùng (1992)

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992. Cô đã chinh phục được ban giám khảo bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự thông minh, khéo léo. Hoa hậu Đền Hùng được cho là một cuộc thi độc lạ bởi các thí sinh tham gia phải am hiểu về lịch sử, đặc biệt là các vua Hùng. Vào thời điểm đó, Giáng My đã mang theo 3 cuốn sách lịch sử làm hành trang đi thi.

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 1
Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 2

30 năm qua, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chưa được tái tổ chức. Đó là lý do Giáng My vẫn là hoa hậu đương nhiệm và chưa thể trao lại vương miện cho đàn em của mình.

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 3

Ngọc Diễm - Hoa hậu Du lịch Việt Nam (2008)

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức vào năm 2008 với các vòng thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội. Ngoài ra, cuộc thi còn có vòng thi tranh tài hùng biện về những danh lam thắng cảnh, văn hóa, con người trên đất nước Việt Nam. Sau này, cuộc thi có tên tương tự là Hoa khôi Du lịch Việt Nam nhưng Hoa hậu du lịch Việt Nam vẫn là danh xưng của Ngọc Diễm. 

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 4
Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 5

Lý Thu Thảo - Hoa hậu TP.HCM (1989)

Hoa hậu TP.HCM 1989 được tổ chức bởi thành đoàn TP.HCM có nhiều thí sinh tham gia. Sở hữu nhan sắc đài các, không kém phần tao nhã, Lý Thu Thảo đã chiến thắng mặc dù cô cho biết chỉ đi thi “cho vui”. Sau cuộc thi, Lý Thu Thảo đã trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất săn đón. Năm 1999, cô tuyên bố rút khỏi showbiz vì không chịu nổi áp lực.

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 6

Đến năm 2014, Lý Thu Thảo đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc thi “Người đẹp TP.HCM” với vai trò giám khảo. Cô đã trao lại vương miện cho Võ Thị Quỳnh Đăng sau 25 năm đương nhiệm.

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 7

Hoàng Thị Yến - Hoa hậu quý bà Việt Nam (2009)

Cuộc thi lần đầu tổ chức năm 2009 với mục đích tôn vinh những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn thành công trong sự nghiệp và xã hội. Hoàng Thị Yến được cử đi tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới tổ chức cùng năm tại Vũng Tàu đạt danh hiệu Á hậu 2. Tính đến nay, Hoàng Thị Yến giữ danh hiệu được 13 năm vì cuộc thi chưa tái tổ chức. 

Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 8
Những hoa hậu tại Việt Nam đương nhiệm cả chục năm: Giáng My được gọi là 'hoa hậu độc nhất vô nhị' Ảnh 9
Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất