Người mẫu - Hoa hậu

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021

Ngân Hoàng
Chia sẻ

Chanique Rabe làm nên lịch sử khi là mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia.

Sau 1 năm trì hoãn do dịch Covid, vào rạng sáng 22/08 (giờ Việt Nam) chung kết Hoa hậu Siêu Quốc gia 2021 đã được diễn ra tại Nowy Sącz (Ba Lan) với ngôi vị cao nhất thuộc về mỹ nhân Chanique Rabe của Namibia.

Đây được coi là một chiến thắng thuyết phục khi từ đầu cuộc thi, đại diện Namibia đã là một trong những thí sinh được đánh giá cao về nhan sắc, tài năng cũng như là ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện.

Xem thêm: Tân Miss Supranational đeo hoa tai phong thủy giống Khánh Vân, chuyện 'tâm linh' không thể đùa!

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 1
Chanique Rabe nhận vương miện danh giá từ “người tiền nhiệm” Anntonia Porsild (Thái Lan).
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 2
Cô đã xuất sắc vượt qua 57 người đẹp, để giành vương miện Miss Supranational 2021 (Hoa hậu Siêu Quốc gia 2021).

Tin tức về Chanique Rabe đăng quang ngôi vị Hoa hậu đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của đông đảo mọi người khắp nơi trên thế giới. 

Không chỉ riêng với Namibia mà Chanique Rabe còn làm nên lịch sử khi là mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang tại Hoa hậu Siêu quốc gia - một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới hiện nay. 

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 3
Chanique Rabe khiến fan sắc đẹp quê nhà nức lòng khi đem về cho Namibia chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên.
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 4

Được biết, tân Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay 24 tuổi, cô sinh ra và lớn lên ở Windhoek (Namibia). Nàng Hậu theo học tại một ngôi trường tư thục mang tên Windhoek Afrikaanse Privaatskool từ 2003 đến 2015 - đây là ngôi trường duy nhất giáo dục học sinh của mình trong môi trường tiếng Anh. Trong khoảng thời gian học ở ngôi trường này Chanique từng giữ danh hiệu Hoa khôi.

Tại quê nhà, người đẹp còn là cái tên quen thuộc của nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng giành chiến thắng tại Miss Teen Namibia 2014, trở thành Face of Queen Spark 2015 và chủ nhân danh hiệu Miss Teen Continents 2015.

Trước khi giành vương miện Miss Supranational 2021, chân dài 9X đã đăng quang Miss Supranational Namibia 2020 hồi tháng 11 năm ngoái. 

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 5
Ở Namibia, Chanique từng kinh qua rất nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt được thứ hạng cao. 
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 6

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Chanique Rabe không nhận phải bất cứ ý kiến trái chiều nào về nhan sắc của mình mà ngược lại cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao từ khán giả. 

Qua những hình ảnh từ đời thường đến trong cuộc thi, có thể thấy nàng hậu sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ với những đường nét tự nhiên, thanh thoát, đặc biệt là cặp chân mày sắc nét và đôi mắt xanh đầy cuốn hút. Không những thế, cô còn có cho mình số đo hình thể hoàn hảo gồm số đo 3 vòng 86-65-91cm cùng chiều cao nổi bật 1,76m.

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 7
Những hình ảnh đời thường của nàng tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 được khen ngợi là xinh đẹp, rạng rỡ.
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 8
Không chỉ có nhan sắc mà Chanique Rabe còn sở hữu body quyến rũ vạn người mê.
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 9

Bên cạnh là một người đẹp nổi tiếng, Chanique Rabe cũng nhận được sự chú ý với vai trò đại sứ cho trại trẻ mồ côi Hope Village. Hiện tại cô đang theo đuổi dự án từ thiện của mình mang tên The Mending Project nhằm dạy may cho nhiều trẻ em.

Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 10
Chiến thắng ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2021, Chanique sẽ nhận được giải thưởng trị giá 35 nghìn đô la Mỹ. 
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 11
Đông đảo fan hâm mộ sắc đẹp đều mong chờ những hoạt động trong tương lai của người đẹp Namibia với vai trò tân Hoa hậu.
Những điều chưa biết về mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Ảnh 12
Một lần nữa, chúc mừng Chanique Rabe với chiến thắng của cô tại Miss Supranational 2021.

Xem thêm: Nhan sắc tuyệt phẩm của Hoa hậu & 4 Á hậu tại chung kết Miss Supranational 2021
 

Chia sẻ

Bài viết

Ngân Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất