Người mẫu - Hoa hậu

Ngọc Trinh hé lộ thái độ của bạn trai sau vài tháng yêu nhau

Minh Khang - CTV
Chia sẻ

Thái độ của bạn trai mới đối với Ngọc Trinh ra sao hậu vài tháng yêu nhau?

Trong thời gian qua, câu chuyện hẹn hò của người mẫu Lê Ngọc Trinh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Mới đây, cô nàng tiếp tục tiết lộ về thái độ của bạn trai mới đối với mình sau vài tháng yêu nhau khiến nhiều người phải trầm trồ. 

Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh nắm tay tình tứ của cả hai kèm theo trạng thái ngọt ngào:"Một người suy nghĩ nhiều, gặp một người biết tạo cảm giác an toàn. Một người hay dỗi gặp một người hay dỗ. Một người hay nghĩ tiêu cực, gặp một người biết thấu hiểu và bao dung. Một người thích nhõng nhẽo, gặp một người hay nuông chiều. Một người hay ghen gặp một người coi người yêu mình là cả thế giới".

Ngọc Trinh hé lộ thái độ của bạn trai sau vài tháng yêu nhau Ảnh 1
Ngọc Trinh hé lộ cách đối xử của bạn trai mới trên trang cá nhân nhận về nhiều chú ý từ phía khán giả. 

Được biết, bạn trai của Ngọc Trinh tên Thiên Tây. Cả hai bắt đầu công khai hẹn hò vào đầu năm 2024. Cô chia sẻ với SAOstar rằng bản thân đang vô cùng hạnh phúc với tình yêu mới sau hai lần nhận quả đắng trong chuyện hẹn hò. 

"Sau 2 lần yêu ngây dại của tuổi trẻ, Trinh đã biết đón nhận tình yêu một cách nhẹ nhàng hơn. Trước đó, Trinh từng cho rằng mình không được may mắn khi liên tiếp bị phản bội trong chuyện tình cảm, liên tục đổ vỡ một cách đau đớn...", Ngọc Trinh tiết lộ về quan điểm yêu đương với SAOstar. 

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê ở Cần Thơ. Cô là diễn viên, người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo 85 - 56 - 92 cm. Người đẹp từng hẹn hò với hai cầu thủ Lê Thành Phong và Liễu Quang Vinh. Những mối tình cũ của Ngọc Trinh đều gây ồn ào vì có liên quan đến người thứ ba. 

Đặc biệt, sau khi chia tay Liễu Quang Vinh, Ngọc Trinh từng xuống tóc vì bị trầm cảm, lên chùa sống để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khang - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất