Người mẫu - Hoa hậu

Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang?

Lê My
Chia sẻ

Là trùng hợp hay điềm báo mà những nàng Hoa hậu đều có điểm chung này?

Khởi động sơ khảo từ tháng 10, qua nhiều vòng thi cuối cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng đã tìm được người xứng đáng chịu được "sức nặng" của chiếc vương miện danh giá. Tân hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, người kết nhiệm Đỗ Thị Hà đã thuyết phục được số đông fan sắc đẹp nhờ vào nét đẹp thuần Việt và trình độ học vấn cao.

Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 1
Vượt qua 34 người đẹp tài năng khác, Huỳnh Thị Thanh Thủy là thí sinh nhận được nhiều sự gật đầu nhất của ban giám khảo để giành lấy chiếc vương miện cao quý. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trịnh Thùy Linh, Á hậu 2 thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng. 
Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 2
Hoa hậu Thanh Thuỷ cao 1,75m, hình thể săn chắc với số đo ba vòng là 80-63-94 cm. Người đẹp từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Sau khi Hoa hậu Thanh Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Năm 2022, netizen tinh ý phát hiện ra "điềm báo" cho tân hoa hậu. Cụ thể, những người đẹp giành lấy chiếc vương miện cao quý thường sẽ để kiểu tóc buông xoã, rẽ ngôi giữa, diện đầm tua rua và xẻ váy. Có thể liên tưởng ngay đến ngay hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngọc Châu khi đăng quang. 

Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 3
Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995, vượt 43 thí sinh giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.
Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 4
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu cũng lựa chọn kiểu tóc rẽ ngôi, đầm tua rua và cut-out khoe đôi chân thon dài đêm chung kết. 

Sau bài viết chia sẻ về điểm trùng hợp này, nhiều netizen tiếp tục tìm ra được dấu hiệu của một Á hậu là thường sẽ mang họ "Nguyễn". 

Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 5
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Á hậu Phương Nhi (tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi) "gây thương nhớ" khi mặc áo dài trắng tinh khôi trong dịp trở về ngôi trường cấp 3 nhân ngày khai giảng.
Netizen 'bóc mẽ' công thức chấm Hoa hậu, Á hậu: Tóc xoã, rẽ ngôi giữa chắc suất đăng quang? Ảnh 6
Hoa hậu Liên lục địa thế giới 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng được biết là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vui của fan sắc đẹp, trên thực tế, điểm chung của các nàng Hoa hậu, Á hậu chính là các người đẹp đều là những người ưu tú khi sở hữu cả nhan sắc lẫn trí tuệ và một trái tim nhân ái để có thể hoàn thành sứ mệnh của ngôi vị cao quý này.

Đọc thêm: Thùy Tiên ngã trên sàn diễn đạt 33 triệu views, Thanh Tâm té 'xuyên lục địa' nhưng mà lạ lắm

Chia sẻ

Bài viết

Lê My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất