Người mẫu - Hoa hậu

Năm 2020: Hoãn thi hoa hậu Big 5, dời lịch Miss Charm, Miss Earth trực tuyến, Hoa khôi không có chủ nhân

Văn Thao
Chia sẻ

Đại dịch Covid-19 đã vô tình khiến các cuộc thi sắc đẹp lớn đóng băng. Duy nhất cuộc thi Miss Earth được tổ chức nhưng cũng không rầm rộ.

Các năm trước, ở những tháng cuối năm, hàng loạt cuộc thi sắc đẹp đồng loạt diễn ra. Mỗi tân hoa hậu lộ diện lại tạo nên muôn vàn tranh luận, khen chê. Tuy nhiên, năm 2020, tất cả các hoạt động của đời sống đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây cũng là lúc fan sắc đẹp nhìn thấy được sự chững lại, chuyển mình và loay hoay của những đấu trường nhan sắc quốc tế giữa tình hình chung.

Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam duy nhất có thời gian chuẩn bị hơn 1 năm cho cuộc chiến Miss World. 
Á hậu Ngọc Thảo sẽ lên đường chinh chiến tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào tháng 3 năm 2021.
Người đẹp chuyển giới Trân Đài sẽ thi Miss International Queen 2021 tại Thái Lan.

2020: Đồng loạt hoãn "Big 5" - 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới

Vì đặc thù các cuộc thi sắc đẹp luôn mang tính di chuyển, thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, các phần thi phụ cũng như hoạt động bên lề đều không đảm bảo vấn đề giãn cách. Thế nên chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, fan sắc đẹp liên tiếp nhận được thông tin lần lượt các cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss International bị hoãn.

Mặc dù không được chứng kiến sự lên ngôi của các nữ hoàng sắc đẹp trong năm 2020, đây thật sự là một thiệt thòi khá lớn vì 2010 - 2020 cũng đánh dấu một thập kỉ với nhiều cách lựa chọn hoa hậu khác nhiều màu sắc. Tuy nhiên, xét trên tính khách quan và mục đích chung quyết định này hoàn toàn sáng suốt và hợp lý.

Ê-kíp Miss World cho biết: "Tổ chức Hoa hậu Thế giới biết rằng có những quốc gia đã hoàn thành cuộc thi trong nước và chọn lựa được thí sinh tiềm năng để gửi đến Hoa hậu Thế giới năm nay. Nhưng rất tiếc, tình hình thế giới vẫn chưa sẵn sàng để chúng ta có thể tổ chức cuộc thi". Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi Miss World bị hủy kể từ khi khai sinh vào năm 1951.

Thông cáo báo chí được tổ chức Miss Grand International phát đi tới các quốc gia về việc hoãn thời gian tổ chức.

Cùng chung số phận đó, Miss Universe cũng không ngoại lệ. Theo thông báo trên fanpage: "Để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh, cuộc thi Miss Universe sẽ được tổ chức vào Quý I năm 2021 tại Mỹ". Sau đó, cuộc thi sắc đẹp đình đám khác như Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational đều tạm dừng tổ chức. Chưa kể, do Covid-19 mà nhiều cuộc thi tại các nước cũng bị hoãn, khiến việc lựa chọn và cử đại diện đi thi quốc tế gặp khó khăn. 

Miss Earth thi Online: Chuyển mình hay "liều mình"?

Mặc dù Miss Earth 2020 đã tìm ra chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện cao quý. Nhưng sẽ rất khó để khán giả tháo gỡ quan điểm về việc hoa hậu quốc tế thi thố bằng hình thức Online. Chia sẻ về quyết định vượt rào này, đại diện Hoa hậu Trái Đất từng tuyên bố: "Miss Earth 2020 là phiên bản thứ 20 của chúng tôi nên thực sự tôi không muốn bỏ qua một năm ý nghĩa như thế này. Vì vậy, chúng tôi quyết định vượt khó khăn này".

Thái Thị Hoa đại diện duy nhất của Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2020 tại hệ thống Big 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. 

Phải dành lời khen cho sự cố chấp tích cực của đơn vị tổ chức trong việc chia nhóm để tiến hành tốt các phần thi phụ. Nhưng rất nhiều trái khoáy xung quanh cuộc thi khiến fan không hài lòng. Chưa bao giờ thi hoa hậu mà thí sinh lại không bị gánh nặng của áp lực sân khấu, phần thi trang phục thể thao chỉ chấm qua màn hình trực tuyến. Và thật đáng tiếc khi tân hoa hậu đăng quang khi không có sự hò reo của khán giả. 

Cũng góp vui với thông điệp bảo vệ môi trường cũng như nỗ lực của mùa giải "phiên bản lần thứ 20", đại diện Việt Nam - Thái Thị Hoa cũng "khăn gói" thi Miss Earth ngay trên quê hương của mình, không giúp Việt Nam mang về kết quả tốt nhất nhưng những gì cô gái sinh năm 1994 thể hiện cũng chính là câu trả lời cho chiến lược gửi thí sinh đều đặn để nâng cao trọng lượng của dải sash Việt Nam sau này.

Miss Universe 2020/2021: Mùa giải của những á hậu nổi trội

Có thể nói, Khánh Vân - đại diện của Việt Nam tại Miss Universe là một trong số hiếm những thí sinh của mùa giải năm nay tham dự với tư cách là hoa hậu "danh chính ngôn thuận". Bởi lẽ, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số quốc gia đã tiến hành chọn thí sinh bằng hình thức chỉ định hoặc bổ nhiệm. Dựa trên tính phù hợp với tiêu chí các á hậu, người đẹp lần lượt được xem xét để trao dải sash.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân là một trong những chiến binh đến với Miss Universe 2020 với danh hiệu hoa hậu chính thống. 
Cuộc thi Ceska Miss 2020 không tổ chức nên Klára Vavrušková - Miss Earth Water 2019 được chỉ định sẽ đại diện cho Cộng Hòa Séc tại cuộc chiến Miss Universe 2020.
Quốc gia Puerto Rico nổi tiếng với những thành tích gần đây tại Miss Universe cũng quyết định chỉ định Estefania Soto - á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2019 chinh chiến tại mùa giải năm nay.

Đây là một điều khá tối kị với đấu trường Miss Universe. Bởi lẽ, rất hiếm khi Hoa hậu Hoàn vũ chọn 1 cô gái chỉ mang danh hiệu á hậu quốc gia để trao vương miện. Thậm chí năm 2019, theo danh sách Top 20 được công bố chỉ có 2 thí sinh mang danh hiệu á hậu - đó là Hoàng Thùy của Việt Nam và Vartika Singh - đại diện của Ấn Độ.

Miss Charm đang ở đâu sau nhiều lần dời lịch?

Đầu tháng 10/2019, fan sắc đẹp Việt nói riêng và cộng đồng fan sắc đẹp trên toàn thế giới háo hức trước thông tin cuộc thi Miss Charm chính thức ra đời. Đáng tự hào hơn khi Việt Nam chính là quốc gia được chọn làm nơi khởi nguồn phát triển cho cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế.

Các chiến binh sừng sỏ từng thất bại ở các đấu trường nhan sắc khác đã nhanh tay ghi danh và sẵn sàng đến Việt Nam để thi đấu. Với dự kiến ban đầu, chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17/3/2020. Nhưng sau rất nhiều lần trì hoãn, dời lịch do diễn biến phức tạp của đại dịch. Vào tối ngày 13/11/2020, ban tổ chức Miss Charm tuyên bố không tổ chức trong năm 2020 và dời lịch sang mùa thu năm 2021.

Khi mọi thứ hầu như đã được chốt đơn, trong khi Miss Grand International hay Miss International, Miss Universe đã rục rịch tái xuất thi Miss Charm vẫn chưa có động tĩnh. Nhiều cô gái không thể chờ tới ngày lên đường chinh chiến nên đã tìm cơ hội ở các cuộc thi khác.

Vậy Quỳnh Nga đã sẵn sàng để mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam trên sân nhà? Miss Charm đang ở đâu sau 1 năm hủy bỏ?

Hoa khôi Du lịch không tìm thấy chủ nhân?

Sau 3 năm trì hoãn, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 đã trở lại với và để lại nhiều dư âm cho khán giả yêu cái đẹp. Lần đầu tiên trong lịch sử có một cuộc thi không tìm được người chiến thắng. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, khán giả xem truyền hình và cả khách mời không chấp nhận lời giải thích của ban tổ chức: "Top 30 thí sinh vào chung kết, hội đồng giám khảo nhìn nhận không một bạn nào phù hợp với danh hiệu hoa khôi. Chất lượng thí sinh năm nay không quá thấp nhưng cũng chưa đáp ứng đủ tiêu chí từ ban giám khảo. Chúng tôi không thể trao danh hiệu cho các bạn không xứng đáng".

Hoa khôi Du Lịch Khánh Ngân không có cơ hội trao lại vương miện cho người kế nhiệm?

Một cuộc thi sắc đẹp kéo dài nhiều tháng không chọn được tân hoa khôi. Nhiều câu hỏi đặt ra nếu thí sinh không đáp ứng được tiêu chí thì không cần đến việc tổ chức đêm chung kết và chỉ tiến hành công bố là xong. Bởi lẽ việc đưa ra quan điểm như vậy là phải đánh giá cả quá trình chứ không phải ngày 1 ngày 2. 

Vậy vương miện đã được chế tác xong, hoa khôi của mùa sau sẽ được đội vương miện mới hay sẽ tái sử dụng lại bản cũ? Ai sẽ là trao vương miện cho hoa khôi mùa 2021? Liệu rằng các cô gái có dám dự thi một cuộc thi chỉ vì lời giải thích: "Chúng tôi không thể trao danh hiệu cho các bạn không xứng đáng"?

Lùm xùm vô tiền khoáng hậu tại Hoa hậu Hoàn vũ Paraquay 

Sự lên ngôi của Vanessa Castro tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Paraquay 2020 nhận được vô vàn lời chỉ trích của dư luận. Tân hoa hậu sở hữu nhan sắc kém xinh khi bị cho rằng khuôn mặt già dặn. Xuyên suốt hành trình kéo dài nhiều tháng, Vanessa Castro không có mặt tại các phần thi phụ, cô cũng không tham gia casting cũng như các buổi họp báo.

Mặc dù năm 2020, cuộc thi tại Paraquay chỉ có 9 thí sinh bước vào vòng chung kết. Tuy nhiên, trước ngày chung kết diễn ra, Vanessa Castro vẫn đang hiên ngang đi du lịch ở Mỹ và đột nhiên có mặt trong đêm chung kết. Đây là một điều kì lạ chưa từng có và khiến tân hoa hậu nhận nhiều gạch đá của fan sắc đẹp.

2020 - Khép lại một năm với nhiều giọt nước mắt cho các cựu hoa hậu

Không chỉ dừng lại ở việc đồng loạt hoãn tổ chức Big, thậm chí lần đầu có 1 cuộc thi sắc đẹp tổ chức Online mà năm 2020 cũng là cột mốc đáng để suy ngẫm khi liên tục các cựu hoa hậu gặp nhiều biến cố. Họ phải tự vực dậy để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Mariem Velazco - Hoa hậu Quốc tế 2018 đau buồn khi người bố qua đời, đồng thời cô cũng có kết quả dương tính với dịch Covid-19.
Olga Alava - Miss Earth 2011 cũng từng dương tính Covid-19 trong năm 2020.
Aishwarya Rai - Hoa hậu Thế giới 1994 phải nhập viện với con gái vì sức khỏe yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Daniella Álvarez - Đại diện Colombia tại Miss Universe 2012 khiến fan đau buồn vì phải cắt đi 1 chân do biến chứng phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tạm biệt năm nhan sắc 2020 với nhiều điều tiếc nuối, khán giả vẫn háo hức chờ đợi sự lên ngôi của các nữ hoàng nhan sắc mới trong năm 2021. Đừng quên theo dõi SAOStar để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao

Tin mới nhất