Theo Sohu, Hoa hậu Lý Tư Huyên - người đăng quang cuộc thi Woman of the Universe China bị kết án 240 ngày tù vì hành vi làm giả bằng cấp. Vụ việc không chỉ khiến công chúng bàng hoàng mà còn đẩy vấn đề "giả mạo học vị trong giới giải trí" trở lại tâm điểm tranh cãi.
Lý Tư Huyên sinh năm 1997 tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Từ nhỏ, cô đã nổi bật với năng khiếu nghệ thuật, từng đoạt nhiều giải thưởng về múa và nhạc cụ truyền thống, trong đó có Huy chương Vàng Giải khiêu vũ thể thao toàn tỉnh Hồ Bắc. Chính nền tảng đó đã mở đường cho cô bước chân vào làng giải trí, đỉnh cao là ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi “Miss Global” khu vực Thâm Quyến năm 2024. Với sắc vóc nổi bật và tài năng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, tưởng chừng tương lai rộng mở.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang lại là một bí mật động trời. Theo hồ sơ điều tra, năm 2022, Lý Tư Huyên nuôi mộng theo học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Ứng dụng tại Đại học Hồng Kông. Không đáp ứng đủ điều kiện đầu vào, cô đã liên hệ với một đường dây làm giả bằng cấp có tên "Học thuật Đế", chi 380.000 NDT (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) để "tạo dựng hồ sơ".
Đường dây này cung cấp bằng giả của Đại học Columbia (Mỹ), kết quả học tập giả, thậm chí sắp xếp để cô tham gia các khóa học ngắn hạn online nhằm tăng tính xác thực. Sau đó, Lý Tư Huyên còn chỉnh sửa bảng điểm thật của mình tại Đại học Hồng Kông từ mức “đạt yêu cầu” thành “xuất sắc” để nộp đơn xin thực tập tại một ngân hàng đầu tư.
Tháng 3/2024, một lá đơn tố cáo ẩn danh gửi đến Đại học Hồng Kông đã khiến mọi việc vỡ lở. Cuộc điều tra nội bộ nhanh chóng được triển khai, dẫn đến việc Lý Tư Huyên bị bắt giữ ngay trong khuôn viên trường vào tháng 7. Cảnh sát thu giữ tại nhà riêng của cô hàng loạt tài liệu giả, bao gồm cả bằng tốt nghiệp Columbia và Đại học Hồng Kông.
Ngày 8/5/2025, tại phiên xét xử công khai, Tòa án Sa Điền xác định cô đã vi phạm hai tội danh: “Lừa đảo để được cung cấp dịch vụ” và “Tàng trữ tài liệu giả mạo”. Tòa tuyên phạt 240 ngày tù giam – một bản án vừa mang tính răn đe, vừa phản ánh sự nghiêm khắc của pháp luật Hồng Kông với hành vi gian dối học thuật.
Dư luận hiện đang dấy lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm của các cuộc thi sắc đẹp trong việc kiểm tra lý lịch thí sinh, cũng như tình trạng tô vẽ học vị trong giới nghệ sĩ. Một lời nhắc nhở không thể rõ ràng hơn: không có ánh hào quang nào có thể che giấu sự thật vĩnh viễn.