Người mẫu - Hoa hậu

Miss Universe Philippines tuân thủ luật chơi: Phụ nữ có con và người chuyển giới được phép tham gia

Mia
Chia sẻ

Tổ chức Miss Universe Philippines không ràng buộc đối tượng tham gia: Kể cả phụ nữ đã có gia đình.

Vào giữa năm 2022, cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đã có sự thay đổi về mặt mở rộng tiêu chí tuyển chọn ứng viên dự thi. Đấu trường này đã cho phép những phụ nữ đã kết hôn, có gia đình hoặc đã có con được phép tham dự tranh tài nếu vẫn còn trong lứa tuổi cho phép. 

Mới đây, Miss Universe Philippines 2023 công bố mở cổng tuyển sinh và không giới hạn đối tượng tham gia như trước đây. Phụ nữ đã thành lập gia đình hoặc có con được phép dự thi như các cô gái khác, kể cả người chuyển giới cũng không ngoại lệ. 

Miss Universe Philippines tuân thủ luật chơi: Phụ nữ có con và người chuyển giới được phép tham gia Ảnh 1
Philippines không giới hạn trạng thái công dân mà các thí sinh đã có

Trong khi nhiều quốc gia khác vẫn đang phải "đắn đo" để đưa ra quyết định tuân thủ theo cuộc thi mẹ Miss Universe thì Philippines đã "khai hỏa" cho quy luật này, tạo cơ hội các người đẹp đã lập gia đình hay có con thực hiện giấc mơ Hoa hậu Hoàn vũ. 

Trước đó, Miss Universe 2018 - Catriona Gray đến từ Philippines cũng từng tuyên bố rằng cô hoàn toàn ủng hộ quyết định này của BTC cuộc thi: "Tôi không xem đây là một vấn đề tranh cãi, mà hơn hết là một bước tiến đến sự hội nhập. Tôi nghĩ đã thực sự đến lúc cho phép phụ nữ, dù ở bất kỳ trường hợp nào, cũng có thể theo đuổi được giấc mơ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ".

Miss Universe Philippines tuân thủ luật chơi: Phụ nữ có con và người chuyển giới được phép tham gia Ảnh 2

Tuy nhiên, việc mở rộng tiêu chí của Miss Universe đã gây tranh cãi đến fan sắc đẹp trên toàn thế giới, trong đó có cả Hoa hậu Hoa Kỳ 2016 - Deshauna Barber. Người đẹp đã phản đối quyết liệt đối với việc cho phép phụ nữ có con thi: "Việc cho phép phụ nữ mang thai và phụ nữ đã có con tham gia MU khiến tôi cảm thấy bối rối. Vì khi đạt được danh hiệu, bạn bắt buộc phải di chuyển liên tục và lịch trình dày đặc trong cả năm. Tôi không hiểu một người phụ nữ có thể làm mẹ như thế nào trong thời gian đó".

Miss Universe Philippines tuân thủ luật chơi: Phụ nữ có con và người chuyển giới được phép tham gia Ảnh 3

Xem thêm: Diện mạo của Miss Universe 2021 tại Thái Lan khiến fan sắc đẹp 'lo sốt vó'

Mời quý độc giả xem thêm clip: 

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất