Người mẫu - Hoa hậu

Miss Universe đổi luật trước giờ chung kết: Đại diện Philippines khóc ròng, Ngọc Châu có cơ hội lớn

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Đại diện Philippines đang mất điểm trầm trọng với luật mới của Miss Universe 2022.

Mới đây, chủ tịch mới của Miss Universe, bà Anne đã có những chia sẻ với truyền thông trước thềm Chung kết diễn ra. Đáng chú ý trong buổi chia sẻ, bà Anne bất ngờ tiết lộ 30% chiến thắng phụ thuộc vào việc thí sinh đó có thân thiện và giao tiếp với mọi người hay không.

Thông tin này nhanh chóng trở thành cú sốc tâm lý đối với đại diện của Philippines, bởi xuyên suốt hành trình vừa qua tại Miss Universe, Celeste Cortesi gần như chỉ giao lưu với người bạn chung phòng, và tuyệt giao với các người đẹp khác.

Miss Universe đổi luật trước giờ chung kết: Đại diện Philippines khóc ròng, Ngọc Châu có cơ hội lớn Ảnh 1

Đây cũng là lý do khiến Celeste Cortesi vấp phải vô số những tranh cãi vì không thân thiện. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Celeste Cortesi khi cho rằng người đẹp đang mang trên vai trọng trách lớn, cô đến Miss Universe 2022 là để thi, không phải kết bạn.

Một số bình luận của dân mạng trước chia sẻ mới nhất của bà Anne khi nói về tiêu chí chấm điểm tại Miss Universe 2022:

- Sao hồi đầu không nói vậy đó, vây giờ lại chơi kiểu vậy.

- Phen này chị đẹp từ Philippines chắc xỉu tại chỗ, mất ăn, mất ngủ.

- Biết trước kết quả như vậy,  Celeste Cortesi đã không cố tỏ ra lạnh lùng girl rồi.

Miss Universe đổi luật trước giờ chung kết: Đại diện Philippines khóc ròng, Ngọc Châu có cơ hội lớn Ảnh 2

Celeste Cortesi cao 1,73 m, hoạt động sôi nổi ở làng giải trí với các vai trò diễn viên, người mẫu, MC. Cô mang các dòng máu Tây Ban Nha, Italy, Philippines, từng làm việc ở châu Âu trước khi về quê hương thi nhan sắc. Tại Miss Universe 2022, cô được nhiều khán giả đánh giá cao ở sự tự tin, thần thái cuốn hút và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm của Harnaaz.

Xem thêm Đại diện Peru bị 'chơi xấu' trong đêm bán kết Miss Universe 2022: Hung thủ thực sự là ai?

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất