Người mẫu - Hoa hậu

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa

Hương Bi
Chia sẻ

Miss Charm 2023 mặc dù vướng phải những điều chưa hoàn hảo nhưng không đáng bị chê toàn tập.

Cuộc thi Miss Charm 2023 đã chính thức khép lại sự lên ngôi của đại diện đến từ Brazil, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Thanh Thanh Huyền của Việt Nam đành phải dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Sau tất cả, Miss Charm 2023 có đáng bị chê toàn tập không?

Mỗi cá nhân đều có cho mình một nhận định, quan điểm về cái đẹp - cái xấu, cái hay - cái dở, không ai phủ nhận những gì mà cuộc thi diễn ra từ đầu cho đến đêm chung kết chưa thật sự đã cái nư so với kỳ vọng của người hâm mộ. Một cuộc thi đã "chuẩn bị", rục rịch khởi động từ năm 2020 tới nay nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu quá nhiều điều. 

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 1
Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 2

Hết góc quay chưa đẹp, âm thanh ánh sáng không mang hơi hướng Beauty Queen, không phát live bán kết, sân khấu nhỏ, sash đeo khá lộn xộn và còn rất nhiều gạch đầu dòng cần phải khắc phục. Rõ ràng, những điều đó là quá đúng: Đúng nhận - sai không cãi.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại sau tất cả điều chúng ta phải thừa nhận rằng, BTC không bao biện cho những thiếu sót ở mùa giải đầu tiên. Rất nhiều lần trên trang chủ Miss Charm đều cập nhật trạng thái xin lỗi vì "thành phẩm ra lò" không giống như "kịch bản".

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 3

Trong tâm thế của người Việt, dù thể nào đi chăng nữ chúng ta cũng phải tự hào vì Miss Charm là cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế do người Việt Nam làm chủ, về tuổi đời lẫn tuổi nghề cần phải học hỏi, tiếp thu và lĩnh hội những cái hay - cái đẹp từ các đàn anh, đàn chị như Miss World hay Miss Universe.

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 4

Cũng hiếm có sân chơi sắc đẹp nào mà mùa giải đầu tiên lại quy tụ được nhiều thí sinh sừng sỏ như Miss Charm 2023. Các quốc gia như Nam Phi - Philippines đã cử đến những đại diện rất mạnh, rất giỏi để đối đầu với Thanh Thanh Huyền của Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng, các "đế chế hoa hậu" vẫn đang thèm khát một chiếc vương miện Miss Charm. Cho dù được xếp vào Big nào đi chăng nữa thì đây cũng chỉ mới là bước khởi đầu. 

Riêng về công tác chăm sóc thí sinh từ giấc ăn, chỗ ngủ hay từ những bộ váy dạ hội họ mặc trong đêm bán kết, chung kết đều được quan tâm rất chừng mực. Những NTK lẫy lừng nhất của làng thời trang Việt đã ngày đêm không ngủ để sản sinh ra những bộ váy Evening Gown chất lượng nhất cho Top 38 cô gái. Đó là lý do vì sao, trong đêm bán kết - chung kết tất cả đều là nữ hoàng. 

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 5

Để đảm bảo tính công bằng cho thí sinh cũng như nâng cao tầm cỡ trong cách thức chấm điểm, lựa chọn Top 3 hay hoa hậu, sự xuất hiện của Miss Universe 2005 và Miss World 2015 ở hàng ghế ban giám khảo cũng phần nào khiến fan có cái nhìn rất khác. 2 chị đại từng đăng quang tại 2 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh chắc chắn sẽ hiểu rõ tiêu chí để tìm ra một người chiến thắng cần phải hội tụ những tiêu chí gì? 

Dường như tất cả sự chê bai của những khán giả khó tính đã được thay đổi suy nghĩ ngay lập tức sau khi Top 6 và Top 3 lộ diện. Không còn có bất kì một sự thiên vị nào mang tính ưu ái sân nhà hay chấm điểm dựa vào người thân, người quen, đồng hương của ban giám khảo. Đặc biệt là sau khi Top 3 được công bố, một trào lưu đồng thanh tán thưởng: Kết quả công tâm - công bằng và công khai. 

Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 6
Thôi được rồi, đừng chê Miss Charm 2023 nữa Ảnh 7

Sau tất cả, với cương vị là khán giả đi thưởng thức cái đẹp, tôi - bạn và chúng ta có quyền góp ý, phán xét và thậm chí là chê bai nhưng suy cho cùng cái gì cũng có lý do của nó. Việc đứng ra tổ chức một cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ khu vực, quốc tế chưa bao giờ là dễ dàng. Có thể năm sau hoặc năm sau nữa khi mọi thứ đã lớn mạnh, chúng ta lại có một sân khấu Miss Charm lớn hơn - một góc máy xịn xò hơn và đặc biệt là một hoa hậu đẳng cấp hơn. 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất