Người mẫu - Hoa hậu

Cơ hội vàng của Lệ Nam, Lê Hoàng Phương: Miss Grand Vietnam tuyên bố không chú trọng tiếng Anh

Mia
Chia sẻ

Miss Grand Vietnam tuyên bố một điều khiến fan Lệ Nam, Lê Hoàng Phương mừng cho thần tượng.

Mới đây, trưởng BTC của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 đã bất ngờ tuyên bố tiêu chí để lựa chọn thí sinh tham gia khiến fan sắc đẹp Việt "nháo nhào".

"Các bạn đừng quá băn khoăn và chú trọng về tiếng Anh, dẫu là không thiếu nhưng tiếng mẹ đẻ còn quan trọng hơn nữa", bà Kim Dung nói.

Cơ hội vàng của Lệ Nam, Lê Hoàng Phương: Miss Grand Vietnam tuyên bố không chú trọng tiếng Anh Ảnh 1

Lời tuyên bố trở thành cơ hội quay trở lại đường đua sắc đẹp của Lệ Nam và Lê Hoàng Phương và một số chiến binh khủng khác. Hai mỹ nhân này được xem là "quái vật" của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với kỹ năng trình diễn hình thể và nhan sắc cực phẩm, nhưng đành phải ngậm ngùi dừng lại ở Top 16 và Top 5 chỉ vì song ngữ chưa đạt yêu cầu. 

Cơ hội vàng của Lệ Nam, Lê Hoàng Phương: Miss Grand Vietnam tuyên bố không chú trọng tiếng Anh Ảnh 2

Trước đó, trong chuyến đi đến Quy Nhơn của Lệ Nam để ủng hộ chặng thi cuối cùng của em gái mình, người đẹp Tiền Giang được dịp gặp phía đại diện của Miss Grand Vietnam. 

Trưởng BTC đã từng ngỏ lời khuyên Lệ Nam hãy thử sức ở cuộc thi này, nhưng cô ngại ngùng thổ lộ rằng mình vẫn yếu kém về khả năng ứng xử song ngữ, bà Dung thẳng thừng đáp rằng: "Tiếng mẹ đẻ rất quan trọng, tiếng Anh cũng cần nhưng nó không phải yêu tố tiên quyết để Miss Grand Vietnam chọn ra hoa hậu".

Cơ hội vàng của Lệ Nam, Lê Hoàng Phương: Miss Grand Vietnam tuyên bố không chú trọng tiếng Anh Ảnh 3

Trước đó, song ngữ luôn là thước đo đánh giá một thí sinh xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, điều này có lẽ đã tạo ra "ám ảnh" cho Lệ Nam. 

Cộng đồng sắc đẹp đã dần có thêm nhiều hy vọng về chiếc vương miện đối với Lệ Nam và cả mỹ nhân Lê Hoàng Phương. 

Cơ hội vàng của Lệ Nam, Lê Hoàng Phương: Miss Grand Vietnam tuyên bố không chú trọng tiếng Anh Ảnh 4

Xem thêm: “Sự khác nhau giữa vô học và có học” anh em lót dép nghe "cô giáo" Ngân 98 giảng bài

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất