Người mẫu - Hoa hậu

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe

Mia
Chia sẻ

'Lương duyên' giữa Miss Grand và Miss Universe nhiều đếm không xuể, đây cũng chính là lý do khiến chủ tịch Nawat thường xuyên công kích cuộc thi này.

Những xung đột giữa Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) có thể coi là "drama dài tập" nhất trong giới hoa hậu toàn cầu. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 1

Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao ông Nawat (chủ tịch Miss Grand) thường xuyên đăng tải các bài viết và thực hiện các hành động mang tính chất "chế giễu" đối với cuộc thi Miss Universe dù mình là "hậu bối". 

Cụ thể, thuở khai sinh của Hoa hậu Hòa bình, cuộc thi này đã từng nhiều lần bị Hoa hậu Hoàn vũ đã khởi kiện vì nhiều lý do vi phạm bản quyền về logo và sash. Điều này khiến ông Nawat vô cùng ấm ức và muốn trả đũa Miss Universe.

Mới đây, trên các diễn đàn nhan sắc tiếp tục chia sẻ một lý do nữa khiến vị chủ tịch người Thái Lan phải ghét cay đắng đối với tổ chức Miss Universe. 

Vào năm 2014, Miss Grand Thailand được tổ chức lần thứ hai, người đẹp Patraporn Wang (19 tuổi) cùng chiều cao 1m81 và kỹ năng ngoại ngữ tốt đã được ông Nawat lựa chọn trở thành Á hậu 3 Miss Grand Thailand và đại diện quốc gia để dự thi Miss Intercontinental và may mắn đem về vương miện đầu tiên cho đất nước. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 2
Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 3

Trở về với danh hiệu quốc tế, Patraporn Wang trở thành "con cưng" của gia đình Miss Grand vì tổ chức đã thu hàng loạt các hợp đồng từ nhiều đối tác mong muốn làm việc cùng Miss Intercontinental 2014. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 4

Tuy nhiên, vài năm sau đó, người đẹp này đã cắt đứt liên lạc với tổ chức và ông Nawat và thẳng thừng chia sẻ bản thân muốn đại diện quê nhà dự thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). 

"Nói là làm", Wang gác lại danh hiệu quốc tế Miss Intercontinental 2014 và ghi danh chính thức tại Miss Universe Thailand 2022, tuy nhiên con gái cưng năm xưa của ông Nawat chỉ đạt được Top 10 chung cuộc. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 5
Hoa hậu Liên lục địa 2014 tạm gác lại danh hiệu để dự thi Miss Universe Thailand 2022. 

Không chỉ có Patraporn Wang, Miss Grand International 2015 (thay thế) - Claire Parker sau khi hết nhiệm kỳ cũng thể hiện mong muốn có thể đại diện quê hương Australia chinh chiến tại đấu trường Miss Universe khiến ông Nawat nổi giận tuyên bố truất ngôi người đẹp này. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 6
Ông Nawat và Claire Parker từng đến Việt Nam trao danh hiệu Miss Grand Vietnam cho Hoa khôi Lan Khuê. 

Có thể thấy rằng Miss Universe là một đấu trường nhan sắc của rất nhiều mỹ nhân. Dù đạt danh hiệu cao tại cuộc thi khác nhưng Hoa hậu Hoàn vũ vẫn có đủ đẳng cấp và sức hút làm các người đẹp muốn chinh phục dù có phải từ bỏ ngôi vị. Đó cũng là lý do khiến ông Nawat và Miss Grand International không ngừng thể hiện sự cạnh tranh ra mặt dù chỉ có tuổi đời 10 năm, nhỏ hơn gấp 7 lần so Miss Universe. Dự, hai cuộc thi nhan sắc này vẫn sẽ còn khiến báo giới sắc đẹp phải "tốn giấy mực" dài dài. 

Lộ thêm một lý do khiến ông Nawat quyết không 'đội trời chung' với Miss Universe Ảnh 7

Xem thêm: Bị dân tình 'ném đá', chủ tịch mới của Miss Universe trả lại quyền trao vương miện cho Harnaaz Sandhu

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất