Người mẫu - Hoa hậu

Lộ đoạn clip Engfa được thiên vị thấy rõ sau chung kết: Luôn được đứng giữa dù không đăng quang

Mia
Chia sẻ

Đoạn clip quay rõ Engfa Waraha chiếm trọn truyền thông của Tân hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại với màn đăng quang của người đẹp Isabella Menin - đại diện đến từ Brazil. Đồng thời, các á hậu cũng được nêu tên bao gồm: Á hậu 1 (Thái Lan), Á hậu 2 (Indonesia), Á hậu 3 (Venezuela), Á hậu 4 (Cộng Hoà Séc). 

Lộ đoạn clip Engfa được thiên vị thấy rõ sau chung kết: Luôn được đứng giữa dù không đăng quang Ảnh 1

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đang giao lưu với truyền thông đã lan truyền thu hút về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, Engfa Waraha được xếp đứng giữa giống như một Tân hoa hậu và được truyền thông vây kín để đặt câu hỏi, trong khi đó người đăng quang lại là Isabella Menin nhưng cô nàng Brazil chỉ được xếp đứng cạnh Engfa giống như về đích thứ nhì.

Điều này tiếp tục khiến mỹ nhân Thái Lan và tổ chức Miss Grand nhận chỉ trích vì sự thiên vị quá rõ ràng thông qua khung hình. Thậm chí nhiều người còn dự đoán "kịch bản" tiếp theo rất có khả năng ông Nawat sẽ tìm cách để phế vị của Tân hoa Hậu người Brazil để "gà cưng" Engfa được thay thể vị trí hoa hậu. 

Lộ đoạn clip Engfa được thiên vị thấy rõ sau chung kết: Luôn được đứng giữa dù không đăng quang Ảnh 2
Ai là Tân hoa hậu Hoà bình 2022?
Lộ đoạn clip Engfa được thiên vị thấy rõ sau chung kết: Luôn được đứng giữa dù không đăng quang Ảnh 3

Trước đó, xuyên suốt chung kết, mỹ nhân người Thái Lan không gây được ấn tượng khi "cầm mic" ứng xử, màn phát biểu Top 5 của cô đã đụng chạm đến nhiều yếu tố nhạy cảm về chính trị toàn cầu. Vì vậy, fan sắc đẹp "đả đảo" kết quả mỹ nhân xứ Chùa Vàng giành vị trí Á hậu 1 trong khi hai mỹ nhân Venezuela và Cộng Hòa Séc làm tốt hơn rất nhiều trong màn phát biểu. 

“Tôi chỉ là một người không giỏi tiếng Anh. Nhưng tôi đã thực hiện giấc mơ của mình, cố gắng và không ngại nó. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên ngừng hoàn thiện bản thân. Những sai lầm giao tiếp đã dạy tôi học hỏi và trở nên tốt hơn. Ngôn ngữ không phải là sự xấu hổ”, Á hậu 1 Miss Grand International 2022 lên tiếng về trình độ ngoại ngữ. 

Xem thêm: Chủ tịch Nawat đăng đàn 'chốt hạ' lùm xùm: Cảm ơn fan Việt đã unfollow, chúng tôi luôn công bằng

Mời quý độc giả xem thêm clip: 

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất