Người mẫu - Hoa hậu

Lộ bằng chứng ngài Nawat cơ cấu kết quả chấm loại Thiên Ân, giám khảo chỉ để làm cảnh?

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Câu chuyện Thiên Ân và ngài Nawat vẫn đang là tâm điểm tranh cãi của dân mạng.

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã được tổ chức tại Indonesia vào tối ngày 25/10. Người giành vương miện cuối cùng chính là đại diện đến từ Brazil - Isabella Menin. Về phía Đoàn Thiên Ân - đại diện của Việt Nam, cô đã dừng chân đáng tiếc tại top 20 chung cuộc. Việc người đẹp gốc Long An không lọt top 10 của cuộc thi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời bỏ theo dõi tài khoản Instagram Miss Grand khi cho rằng thiếu công bằng.

Lộ bằng chứng ngài Nawat cơ cấu kết quả chấm loại Thiên Ân, giám khảo chỉ để làm cảnh? Ảnh 1
Thiên Ân bị loại sớm tại Miss Grand.

Trong khi câu chuyện giữa Thiên Ân bị loại sớm, cũng như việc ngài Nawat liên tục có động thái đáp trả fan Việt thì mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip nghi rằng dường như kết quả Miss Grand đã được ngài Nawat ấn định từ trước.

Cụ thể trong đoạn clip được lan truyền, bàn chấm điểm của ban giám khảo trông rất bừa bộn, giấy chấm điểm lẫn khăn giấy để bừa bộn. Thậm chí máy tính bảng được cho là để chấm điểm cũng chỉ để bật quảng cáo. Điều này khiến không ít người cho rằng sự xuất hiện của ban giám khảo chỉ để... làm cảnh?

Một số bình luận của cư dân mạng: 

- Giám khảo không hiểu tiếng Anh thì sao chấm? Tượng trưng thôi.

- Chưa kể lúc MC giới thiệu còn không thèm quay giám khảo, làm anh MC đứng hình vài giây.

- Có chấm đâu, trình diễn xong đọc ai in top luôn rồi.

- Giám khảo tượng hình tượng trưng, hàng trưng bày cho có.

- Có kết quả đêm bán kết rồi mà. Chấm gì nữa.

Livestream chiều 26/10, ông Nawat cũng đã để cập chuyện Đoàn Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Do đó, top 20 và giải Country's power of the year là kết quả vừa vặn với thí sinh Việt Nam: "Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa? Chẳng nhẽ loại Brazil hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia để đưa Việt Nam vào? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình", ông nói. Bên cạnh đó, Chủ tịch Miss Grand International cũng cho biết ban tổ chức không thể loại Engfa Waraha của Thái Lan vì ông sợ bị người Thái mắng chửi.

Lộ bằng chứng ngài Nawat cơ cấu kết quả chấm loại Thiên Ân, giám khảo chỉ để làm cảnh? Ảnh 2

Hiện tại, cư dân mạng vẫn không ngừng tranh cãi về kết quả của Thiên Ân tại Miss Grand 2022.

Xem thêm: Bà Teresa khẳng định: 'Nếu chúng tôi không công bằng thì Thùy Tiên sẽ không được đăng quang'

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất