Người mẫu - Hoa hậu

Lắc đầu với màn ứng xử của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Mia
Chia sẻ

Ngoài trừ một thí sinh trả lời đầy đủ ý chính, 4 mỹ nhân còn lại của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 gây thất vọng toàn tập với công chúng.

Trong mỗi cuộc thi sắc đẹp, tiết mục trả lời ứng xử của Top 5 trong đêm chung kết được xem là phần đáng mong chờ nhất. Nhưng Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã có phần trả lời ứng xử khá chán khiến netizen "tức mình" vì đã dành thời gian xem hết cuộc thi. 

Lắc đầu với màn ứng xử 'chán ngấy' của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ảnh 1

Trong phần thi ứng xử Top 5 trong đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Nguyễn Hồng Diễm nhận được câu hỏi từ BGK: "Nếu đăng quang, em sẽ làm gì để phát huy các giá trị của kho tàng văn hóa dân tộc?"

Cô trả lời: "Nếu như được may mắn trở thành Hoa hậu thì em sẽ tiếp tục học tập. Đầu tiên là em sẽ học hỏi từ các bạn tại đây về văn hóa của dân tộc các bạn. Em sẽ đi khắp mọi miền tổ quốc để có thể làm quen với những cô chú lớn tuổi, và em sẽ tìm hiểu văn hóa của từng vùng miền tại Việt Nam. Em sẽ trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn để tìm hiểu được bản sắc văn hóa dân tộc mình kỹ hơn".

Lắc đầu với màn ứng xử 'chán ngấy' của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ảnh 2

Trong câu trả lời, Hồng Diễm chỉ nói chung về việc học tập của bản thân thay vì nêu ra được cô sẽ làm gì để phát huy những giá trị đó. Một hoa hậu là người dùng tiếng nói của mình để lan toả những điều tích cực đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Cao Bằng thể hiện rõ sự hồi hộp đến mức phải thở dốc. 

Lương Thị Hoa Đan, cô gái đến từ Hải Dương phải trả lời cho câu hỏi: "Bạn biết ơn điều gì nhất trong cuộc sống của mình?". 

Câu trả lời: "Em biết ơn hành trình này, hành trình của một cô gái dân tộc Kinh, mang theo bản sắc của dân tộc Kinh đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Hành trình đó, em đã mang theo nỗi nhớ nhà, khung cảnh gói bánh chưng của gia đình em. Đó là một hành trình em mang theo cảm xúc háo hức, để có thể kể câu chuyện của gia đình em, đồng thời kể những câu chuyện về bản sắc của 54 dân tộc cho toàn thế giới".

Lắc đầu với màn ứng xử 'chán ngấy' của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ảnh 3
Câu trả lời của Hoa Đan được đánh giá tốt về mặt nội dung, nhưng ngôn từ vẫn chưa được trau chuốt mượt mà và bị lặp từ quá nhiều. Sau phần thi ứng xử, cô gái cao 1m77 dành vị trí Á hậu 1 các dân tộc Việt Nam. 

Nông Thúy Hằng - Người đẹp đến Hà Giang chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 và đại diện nước nhà tại Miss Earth 2022. Phần thi ứng xử của cô "gánh còng lưng" 4 cô gái còn lại với câu hỏi: "Em mong mỏi thế giới trân trọng điều gì nhất ở con người Việt Nam?". 

Cô trả lời: "Em muốn thế giới biết đến một đất nước Việt Nam giàu bản sắc, tình yêu thương và lòng nhân ái. Người Việt Nam thường được biết đến với hình ảnh những anh hùng bất khuất, hy sinh anh dũng vì dân tộc. Ngày hôm nay, em muốn thế giới biết Việt Nam có rất nhiều dân tộc, 54 dân tộc với 54 bản sắc khác nhau. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa, tựu trung nên một Việt Nam".

Lắc đầu với màn ứng xử 'chán ngấy' của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ảnh 4

Thạch Thu Thảo trở thành Á hậu 2 với màn trả lời ngắn cũn y hệt thí sinh Thảo Liên. Câu hỏi dành cho người đẹp: "Em đã được gì trong khoảng thời gian tham gia thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022?". 

Cô trả lời: "Vào cuộc thi, em học được nhiều thứ, biết thêm nhiều kiến thức từ các bạn thí sinh khác. Em nghĩ mình cần học hỏi, tìm hiểu về 54 dân tộc, từ đó phát huy bản sắc, văn hóa của các dân tộc Việt Nam".

Lắc đầu với màn ứng xử 'chán ngấy' của Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ảnh 5
Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất