Người mẫu - Hoa hậu

Hoàng Phương ẩn ý nhắc khéo về 'biển đen im lặng' fan Việt dành cho Myanmar trước chung kết Miss Grand?

Minh Khang - CTV
Chia sẻ

Sau vụ 'biển đen im lặng' của fan Việt dành cho đại diện Myanmar, Lê Hoàng Phương bất ngờ có chia sẻ gây chú ý trước thềm chung kết Miss Grand 2023.

Ngày 25/10, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2023 - Lê Hoàng Phương bất ngờ chia sẻ trước thềm chung kết. Người đẹp cho biết rất hạnh phúc khi được khán giả ủng hộ và động viên tại bán kết. 

Đồng thời, người đẹp quê Khánh Hòa cho biết các thí sinh vô cùng hạnh phúc khi được fan Việt Nam hô vang tên của quốc gia họ trong phần thi dạ hội vừa qua.

Hoàng Phương ẩn ý nhắc khéo về 'biển đen im lặng' fan Việt dành cho Myanmar trước chung kết Miss Grand? Ảnh 1

"Bán kết là một ngày rất hạnh phúc đối với Phương khi nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả ở khán phóng lẫn sóng livestream. Đây là động lực rất lớn để Phương cố gắng trong hành trình lần này. Phương cũng vô cùng tự hào khi các bạn đã cổ động theo tên của các bạn thí sinh. Những cô gái đã chia sẻ với Phương rằng họ rất vui khi được ủng hộ tại Việt Nam, do không có người thân đi theo cổ vũ. 

Phương hy vọng trong đêm chung kết các bạn sẽ thể hiện tinh thần hiếu khách, nồng nhiệt, văn minh của khán giả Việt Nam để chúng ta có thể tự hào hô vang hai tiếng quê hương của mình trên sân khấu Miss Grand International. Hãy tiếp tục ủng hộ Hoàng Phương và các đại diện nước khác nhé", Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ. 

Sau màn lên tiếng của Lê Hoàng Phương, nhiều khán giả cho rằng cô nàng đã muốn "nhắc khéo" người hâm mộ Việt về việc chỉ cổ vũ cho 69 cô gái, trừ đại diện Myanmar - Ni Ni Lin Eai trong đêm bán kết vừa qua. 

Hoàng Phương ẩn ý nhắc khéo về 'biển đen im lặng' fan Việt dành cho Myanmar trước chung kết Miss Grand? Ảnh 2
Trong bán kết Miss Grand Vietnam 2023, toàn bộ khán giả Việt không cổ vũ và tắt lightstick thể hiện không ủng hộ phần trình diễn đại diện Myanmar. 

Theo tìm hiểu, sự việc người đẹp Myanmar - Ni Ni Lin Eai bị tẩy chay được cho là bắt nguồn từ hành động kêu gọi vote của Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar dành cho đại diện Brazil (người cùng bảng D với Lê Hoàng Phương) để cô gái này có thể chiến thắng Việt Nam trong cuộc đua vote vào Top 20. 

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ Myanmar còn chỉnh sửa, chế ảnh của Lê Hoàng Phương và lan truyền trên mạng xã hội nhằm mục đích bêu xấu đại diện Việt Nam. Với những lý do này, sự xung đột giữa người hâm mộ của hai quốc gia trở nên gay gắt. 

Hoàng Phương ẩn ý nhắc khéo về 'biển đen im lặng' fan Việt dành cho Myanmar trước chung kết Miss Grand? Ảnh 3
Bình luận của cộng đồng mạng về phát ngôn của Lê Hoàng Phương. 

Chung kết Miss Grand International 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 25/10 tại TP. HCM. Hơn 70 cô gái sẽ tiếp tục cạnh tranh thông qua nhiều phần thi hấp dẫn như Trình diễn bikini, hô tên, trang phục dạ hội, thuyết trình hòa bình và ứng xử. Đương kim Hoa hậu Isbella Menini đến từ Brazil sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. 

Xem thêm: 

Đại diện Myanmar bị 'ghẻ lạnh' tại sân khấu bán kết Miss Grand 2023

Đại diện Colombia được réo gọi chiến thắng, Hoàng Phương 'rớt' xuống hạng 8 Miss Grand

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khang - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất