Người mẫu - Hoa hậu

Hoa hậu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện

Mia
Chia sẻ

Harnaaz Sandhu là Hoa hậu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất của Miss Universe?

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) là đấu trường nhan sắc uy tín nhất nhì thế giới và là tham vọng của nhiều mỹ nhân. Mỗi người đẹp sau khi đăng quang đều nhận được sự ủng hộ và săn đón từ cộng đồng sắc đẹp toàn cầu, nhưng Harnaaz Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 lại gặp nhiều trắc trở kể từ đội vương miện Power of Unity cho đến lúc gần hết nhiệm kỳ cũng không nhận được đặc quyền vốn có. 

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 1

Tăng cân trầm trọng sau đăng quang 

Harnaaz Sandhu đã mắc một căn bệnh tên Celiac, một loại bệnh hiếm về đường ruột do không thể nạp được gluten vào cơ thể, dẫn đến viêm niêm mạc. 

Trong quá trình điều trị, nhiều loại thuốc có tác dụng phụ đã khiến mỹ nhân Ấn Độ bị tăng cân không kiểm soát do tích nước. Bên cạnh đó, môi trường sống tại New York cũng đã cản trở khá nhiều về việc lấy lại vóc dàng của cô, các loại thức ăn ngập tràn bơ - sữa và chất béo đã làm người đẹp khó trở lại với hình ảnh thon thả khi còn là một người mẫu.

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 2
Sau khi đăng quang được 3 tháng, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 đã trở nên mũm mĩm hơn so với giai đoạn dự thi Miss Universe. 

Điều này dẫn đến Harnaaz Sandhu bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của "miệt thị ngoại hình". Các chuyên trang sắc đẹp trở nên "ghẻ lạnh" với Miss Universe 2021. Thậm chí chuyên trang Missosology từng công khai yêu cầu truất ngôi của Harnaaz vì cô đã không giữ được hình ảnh xinh đẹp của một hoa hậu. 

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 3
Có thể thấy Harnaaz Sandhu có phần lép vế hơn đàn chị Leila Lopes và Natalie Glebova dù đang là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. 
Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 4
Mỹ nhân sinh năm 2000 phải trải qua nhiều lời chê bai từ cộng đồng nhan sắc toàn cầu vì thân hình đẫy đà "quá mức" của mình. 

Bị tước quyền trao vương miện

Mới đây, sau khi Miss Universe được bán lại cho nữ tỷ phú Thái Lan - Anne Jakrajutatip với trị giá 14 triệu đô. Chủ tịch mới của cuộc thi đã thẳng thừng tuyên bố bà sẽ là người trao vương miện cho cho Tân hoa hậu Hoàn vũ 2022 thay vì Harnaaz Sandhu. 

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 5

Theo thông lệ của các cuộc thi sắc đẹp, trong giây phút đăng quang, người chiến thắng sẽ được đương kim hoa hậu trao lại vương miện để khẳng định một "sự chuyển giao" sứ mệnh giữa hai mỹ nhân. 

Tuy nhiên, khoảnh khắc thiêng liêng này của mỹ nhân Ấn Độ đã bị "cướp" trên tay bởi chủ tịch mới của Miss Universe. Và hành động này của bà Anne chỉ được thực hiện đúng một lần vào mùa giải đầu tiên mà bà sở hữu, nhưng "xui cho Harnaaz" lần đầu tiên đó lại thuộc về năm cô đương nhiệm. 

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 6

Nhiều người đã cảm thấy vô cùng bức xúc trước lời tuyên bố này của Tân chủ tịch Miss Universe vì họ cho rằng giây phút quan trọng đó thuộc về đặc quyền mà Harnaaz xứng đáng được thừa hưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự tác động mạnh mẽ nào có thể làm thay đổi được quyết định này của bà Anne Jakrajutatip.

Đêm chung kết Miss Universe 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 14/1/2023, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ là người đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường nhan sắc này. Với nhan sắc mặn mà hiện tại, mỹ nhân Tây Ninh được kỳ vọng có thể lập được thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ và đem tự hào về cho quê nhà. 

Hoa hâu Hoàn vũ 'xui xẻo' nhất: Đăng quang tăng cân trầm trọng, bị 'tước' quyền trao vương miện Ảnh 7

Xem thêm: Diện mạo của Miss Universe 2021 tại Thái Lan khiến fan sắc đẹp 'lo sốt vó'

Mời quý độc giả xem thêm clip:

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất