Người mẫu - Hoa hậu

'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự

Mia
Chia sẻ

Hoa hậu Thái Lan 2022 - Manita Farmer sẽ không được quyền tham dự Hoa hậu Thế giới 2023 vì một vấn đề khá trớ trêu khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Vừa qua, cộng đồng sắc đẹp xứ Chùa Vàng đã dậy sóng khi nhận được thông tin Manita Farmer - Đương kim Hoa hậu Thái Lan sẽ không tham dự cuộc thi Miss World 2023 (Hoa hậu Thế giới) vào tháng 5, vì đơn vị nắm giữ bản quyền đã bị thay đổi. Miss Universe Thailand và Miss World Thailand sẽ được một chủ điều hành chung. 

'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự Ảnh 1
Đối thủ "hụt" của Mai Phương sở hữu chiều cao 1m74 cùng vẻ đẹp sắc nước hương trời. Hoa hậu Thái Lan đã tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật giao tiếp của Đại học quốc tế Bangkok (BUIC). 
'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự Ảnh 2
Cô nàng từng chinh chiến ở những đấu trường sắc đẹp khác nhau trong nước như: Miss Grand Phuket 2017 (chiến thắng), Miss Grand Thailand 2017.

Được biết, Miss Thailand 2023 được tổ chức vào tháng 3 bởi chủ tịch mới sẽ tìm ra mỹ nhân nào xứng đáng đại diện quốc gia tham dự Miss World 2023.  

Trước đây, Manita Farmer là người khiến giới sắc đẹp Thái Lan phải tự hào nhờ nhan sắc ngọt ngào và trình độ học vấn khủng. Nhiều người tự tin rằng cô sẽ tạo nên thành tích mới cho quê nhà sau ngôi vị Á hậu 1 Miss World 2018 của Nicolene Pichapa Limsnukan. Nhiều năm qua và trong nhiệm kỳ, Manita Farmer năng nổ tham gia nhiều dự án cộng đồng và hoạt động thiện nguyện ở Thái Lan.

'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự Ảnh 3
Manita đăng quang vào tháng 3/2022 trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả. 

Với trường hợp mất suất thi đấu quốc tế vì lý do bản quyền, fan Việt cũng đang lo sợ Thảo Nhi Lê sẽ có nguy cơ "ở nhà" hệt Manita Farmer. Vì hiện tại, chủ tịch Miss Universe đã ra thông báo rằng: Vào ngày 10/2, toàn bộ các giám đốc quốc gia buộc phải đấu giá để sở hữu được bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ 2023, nếu như công ty hiện tại Thảo Nhi Lê có thể tiếp tục nắm giữ được cuộc thi, người đẹp mới đủ cơ hội đại diện Việt Nam để tham dự Miss Universe mùa giải lần thứ 72.

'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự Ảnh 4
Thông báo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới về vấn đề nhượng quyền thương mại cho các giám đốc quốc gia. 
'Đối thủ' Mai Phương mất quyền tham dự Miss World 2023 vì lý do cay đắng: Thảo Nhi Lê có nguy cơ tương tự Ảnh 5
Thảo Nhi Lê đang đứng trước nguy cơ mất suất dự thi quốc tế nếu như đơn vị sở hữu Miss Universe Vietnam ở hiện tại đấu giá không thành công. 

Xem thêm: Vừa tháo bỏ vương miện, Miss Universe 2021 tung ảnh gầy gò, mặt hốc: Anti-fan muối mặt 'quay xe'

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất