Người mẫu - Hoa hậu

Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện'

Hương Bi
Chia sẻ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bày tỏ cô gái kế nhiệm mình phải là một nhan sắc rạng ngời và chịu được sức nặng chiếc vương miện.

Vào ngày 4/11/2022, BTC Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo chung khảo toàn quốc. Tại đây, những thông tin quan trọng về vòng thi này sẽ lần lượt được công bố. Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng khi quy tụ dàn hoa hậu, á hậu nổi tiếng như: Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Nhi.

Khi những chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2022 rục rục khai màn cũng là lúc Đỗ Thị Hà sắp sửa phải chia tay nhiệm kỳ với 2 năm đương nhiệm của mình. 

Cô gái đến từ Thanh Hóa bày tỏ: "Mình ước có thêm nhiều thời gian để làm thêm nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Nhiệm kỳ của Hà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có 6 tháng Hà không thể di chuyển và cũng không làm được nhiều hoạt động. Sau đó Hà lại chuẩn bị cho hành trình đi thi Miss World".

Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện' Ảnh 1
Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện' Ảnh 2

Sau 2 năm cô gái sinh năm 2001 ngày càng trưởng thành: "Hà rất tự hào về hành trình của mình, trải qua nhiều khó khăn, ý chí của mình được rèn luyện, được tôi giũa một cách mạnh mẽ hơn. Thành công này không chỉ ngày một ngày hai mới có mà đến từ sự học hỏi, Hà hi vọng rằng cô gái sắp kế nhiệm Hà cũng là một cô gái mạnh mẽ và chịu đựng được sức nặng của chiếc vương miện danh giá". 

Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện' Ảnh 3
Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện' Ảnh 4

Bước lên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022 ở độ tuổi 19, Đỗ Thị Hà là người đẹp duy nhất của Việt Nam được "đi thi quốc tế 2 lần trong 1 cuộc thi" khi Miss World 2021 bị hoãn trước thềm chung kết, các thí sinh phải quay về nước và hẹn tỏa sáng cùng nhau sau 3 tháng. Cuối cùng, cô đã ghi danh mình vào Top 13 chung cuộc. 

Đỗ Thị Hà: 'Cô gái kế nhiệm tôi phải chịu được sức nặng của vương miện' Ảnh 5

Hoa hậu Việt Nam 2022 đang dần nóng lên, vậy ai sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 8/11/2022 đến 26/11/2022, 58 cô gái của Hoa hậu Việt Nam được luyện tập các phần trình diễn, kỹ năng cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng để trau dồi cho bản thân. Đêm Chung khảo toàn quốc được tổ chức vào ngày 26/11/2022, từ đó chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để chính thức bước vào chung kết toàn quốc vào ngày 23/12/2022. 

Xem thêm: Bằng chứng Engfa bị oan, không hề lấn lướt Miss Grand 2022: Lỗi chính là ở ngài Nawat

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất