Người mẫu - Hoa hậu

Diễn biến vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan

Tie Nguyên

Dựa trên tài liệu đã điều tra đến nay, đại tá Trần Quốc Cường cho biết Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án kẹo Kera.

Diễn biến vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan Ảnh 2

Theo thông tin được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã thông tin về những sai phạm liên quan đến vụ việc kẹo Kera.

Khi mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá, giới thiệu sản phẩm sai sự thật, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh và kiểm tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Nguyễn Phong - người đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ Kera. Nhân vật này đã chỉ đạo nhân viên trong việc thu mua nguyên vật liệu không đúng.

"Đáng lẽ, nguyên vật liệu là bột rau củ được thu mua từ các nông trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP thì Phong lại chỉ đạo nhân viên mua sẵn bột rau có hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (từ 0,61 đến 0,75%), trong khi công bố là 28%", đại tá Trần Quốc Cường cho biết.

Đại tá Trần Quốc Cường đã thông tin về những sai phạm liên quan đến vụ việc kẹo Kera. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)
Đại tá Trần Quốc Cường đã thông tin về những sai phạm liên quan đến vụ việc kẹo Kera. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Về thành phần chất sorbitol của kẹo Kera chiếm khoảng 35% cùng các chất phụ gia khác. Nhưng sản phẩm lại không công bố thông tin này cho người tiêu dùng biết. Nhiều người lầm tưởng mua sản phảm này với chức năng tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết tác dụng nhuận tràng đó lại đến từ chất sorbitol.

Nhiều bị can còn lại đóng vai trò trong việc mặt hàng bán ra nhưng không quan tâm đến hàng hóa và chất lượng của sản phẩm. Mà chỉ quan tâm đến việc quảng bá với mục đích thu hút người mua.

Đại tá Trần Quốc Cường cho biết, dựa trên các tài liệu điều tra đến nay, xác định Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án. Các cơ quan sẽ tích cực điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo đó, từ khoảng ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, nhóm này đã bán trên 135.000 sản phẩm cho hơn 30.000 khách hàng và thu trên 17 tỷ đồng. Riêng về Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs còn thông tin "1 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau" trên sóng livestream. 

Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án kẹo Kera. (Ảnh tổng hợp)
Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án kẹo Kera. (Ảnh tổng hợp)

Đại tá Trần Quốc Cường cho biết tình trạng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội giới thiệu sản phẩm không đúng, gây nhức nhối và bức xúc trong dư luận. Tình trạng này còn gây thiệt hại tới tài sản và tổn hại sức khỏe của người dân.

Về tình hình này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh đối với các hành vi sử dụng không gian mạng để phạm tội. Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo nên sàng lọc, chọn lựa những thương hiệu chất lượng, có uy tín để sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần nhanh chóng thông tin đến cơ quan chức năng để xác minh và xử lý.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Hoa hậu Thùy Tiên (27 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Thời gian thi hành quyết định này trong 2 tháng, từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Được biết, Hoa hậu Thùy Tiên tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ xác minh và điều tra.

Ồn ào kẹo Kera gây rúng động không gian mạng trong thời gian qua. (Ảnh tổng hợp)
Ồn ào kẹo Kera gây rúng động không gian mạng trong thời gian qua. (Ảnh tổng hợp)

Toàn cảnh vụ việc liên quan đến kẹo rau củ Kera

Sản phẩm kẹo Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Asia Life, có trụ sở tại Đắk Lắk. Từ cuối năm 2024, kẹo Kera được tung ra thị trường với thông điệp "một viên kẹo bằng một đĩa rau", đánh trúng tâm lý người tiêu dùng hiện đại – ưa tiện lợi và quan tâm đến sức khỏe. 

Sản phẩm nhanh chóng gây sốt khi được các nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục đồng loạt quảng bá trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã chủ động mang sản phẩm đi kiểm nghiệm độc lập và phát hiện mỗi viên kẹo chỉ chứa khoảng 16mg chất xơ – một con số quá nhỏ so với định lượng của một đĩa rau thông thường (trung bình 3–5g chất xơ). Kết quả này khiến dư luận phẫn nộ vì cảm thấy bị lừa dối. Đặc biệt khi sản phẩm được tuyên truyền bởi những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn, trong đó nhiều người là hình mẫu tích cực trong mắt công chúng.

Sau khi nhận được phản ánh, các cơ quan chức năng vào cuộc. Ngày 20/3/2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vì hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng vì không công bố việc mình được tài trợ khi quảng bá sản phẩm – hành vi vi phạm quy định về minh bạch trong quảng cáo.

Đáng chú ý, ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự. Năm bị can đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), cùng hai gương mặt quen thuộc với công chúng là Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Những người này bị cáo buộc đã cùng tham gia vào chuỗi hoạt động sản xuất và quảng bá sản phẩm kẹo Kera với thông tin sai lệch, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Tie Nguyên

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI