Người mẫu - Hoa hậu

Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28

Hương Bi
Chia sẻ

Ở độ tuổi 28, các người đẹp như Hoàng Phương - Hương Ly - Mai Ngô đứng trước nguy cơ bít cửa thi quốc tế.

Những năm 2017, 2019 fan sắc đẹp Việt đã vô cùng tiếc nuối trước những cái tên như Ngô Trà My - á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Mâu Thủy - á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã vĩnh viễn khép lại giấc mộng mang chuông đi đánh xứ người ở chiến tuyến Miss Universe. 

Hệ lụy của vấn đề loạn hoa hậu càng ngày được tiếp diễn dẫn đến việc mỗi năm có quá nhiều hoa, á hậu lộ diện trong khi tấm vé đi chinh chiến quốc tế chỉ dành cho một người ở một cuộc thi. Đó là chưa nói đến việc các đơn vị nắm giữ bản quyền không chịu đi "mượn" gà của các công ty đối thủ để trao cơ hội cho các cô gái trẻ.

Cụ thể 4 á hậu Hòa bình Việt Nam 2022, á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 và thậm chí là Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn chưa có động thái rục rịch đi thi quốc tế. Việc thừa dàn mỹ nhân có danh hiệu nhưng không đủ cuộc thi xứng tầm để họ thể hiện bản thân tạo nên một trào lưu dư thừa hoa hậu - tồn đọng á hậu trong làng hương sắc Việt. 

Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 1
Thảo Nhi Lê cũng chính thức dập tắt giấc mơ Hoàn vũ. 

Các cô gái 18, 20 tuổi như Thanh Thủy - Phương Nhi - Thùy Linh - Ngọc Hằng vẫn đang ở độ tuổi còn rất trẻ và trước mắt họ vẫn còn quá nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng câu hỏi đặt ra là các đàn chị dày dặn kinh nghiệm thuộc team 1995 như Hoàng Phương - Hương Ly - Mai Ngô - Tuyết Như - Đoàn Thu Thủy có nguy cơ phải ngâm giấm vì họ gần như đã bít cửa để có trong tay tấm vé vùng vẫy biển khơi.

Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 2
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy liệu sẽ tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế nào?

Sinh năm 1995 tức là năm nay họ 28 tuổi, đây cũng là giới hạn độ tuổi cuối cùng ở Việt Nam được tham gia các cuộc thi hoa hậu. Và lịch sử Việt Nam cũng chưa bao giờ trong danh hiệu hoa hậu cho bất kì một cô gái nào ở ngưỡng tuổi này. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Việt Nam vẫn chưa công bố đại diện tại Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational (Không tính đến các cuộc thi có quy mô nhỏ hơn) và đặt giả thuyết nếu được casting tuyển chọn thì chắc gì họ đã có cửa đối với các công ty/đơn vị nắm giữ bản quyền. 

Như Thảo Nhi Lê hay Thủy Tiên đang là con cưng của UniMedia và đây cũng là 2 cái tên đang được đồn đoán cân nhắc nối gót Kim Duyên chinh chiến tại Miss Supranational nên việc Hương Ly sẽ bị loại khỏi tầm ngắm cũng là điều dễ hiểu. Cuộc chiến Hoàn vũ vẫn đang vô cùng khốc liệt khi Miss Universe Vietnam không kịp tổ chức một cuộc thi riêng biệt để tìm ra người chiến thắng thì bắt buộc phải casting tìm kiếm ứng viên và đương nhiên một đấu trường sắc đẹp lẫy lừng như Hoàn vũ thì việc đưa Hoàng Phương hay thậm chí là Hương Ly đi chưa chắc đã là giải pháp tối ưu. 

Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 3
Thảo Nhi Lê - Huỳnh Phạm Thủy Tiên. 

Cánh cửa rộng thêng thang cho team 1995 chính là việc mạnh dạn ghi tên mình vào Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Bởi lẽ, như ban tổ chức đã phán chắc như đinh đóng cột cầu: Người chiến thắng sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023 trên sân nhà.

Đó là chưa kể đến việc ở tuổi 28, ngoài Miss Grand Vietnam ra những cái tên Hoàng Phương hay Hương Ly cũng khó giành được ngôi vị cao nhất tại các cuộc thi hoa hậu khác. Và đương nhiên, cơ hội xuất ngoại của họ dường như rất mong manh. 

Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 4
3 lần tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với 2 lần lọt Top 5, Hương Ly vẫn chưa được đi thi quốc tế. Cô gái sinh năm 1995 rất nhiều lần trả lời mãi mãi một tình yêu với Hoàn vũ nên việc cô tham dự các cuộc thi sắc đẹp khác là điều khó có thể diễn ra. Ở tuổi 28, Hương Ly khép lại giấc mơ hô to 2 tiếng Việt Nam. 
Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 5
Từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng Lê Hoàng Phương cũng chưa có trong tay một tấm vé chinh chiến quốc tế. Trước câu hỏi về việc ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2023, Hoàng Phương cho biết cô vẫn đang cân nhắc. 
Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 6
Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz với nhiều công việc khác nhau, danh hiệu á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã khiến cuộc đời Mai Ngô bước sang một trang khác. Ở tuổi 28, cô cũng đứng trước nguy cơ không được đi thi quốc tế vì không có đấu trường nhan sắc phù hợp. 
Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 7
Trần Tuyết Như sinh năm 1995 và từng giành ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 nhưng cô cũng chung số phận có khả năng không được mang chuông đi đánh xứ người. Tuổi 28 của Tuyết Như thật trọn vẹn với nhiều vai trò mới như huấn luyện viên catwalk và giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. 
Hương Ly - Hoàng Phương - Mai Ngô và dàn mỹ nhân Việt có nguy cơ bị ngâm giấm ở tuổi 28 Ảnh 8
Đoàn Thu Thủy - Miss Fitness Vietnam 2022 cũng đang ở độ tuổi 2 và chưa có động thái đi thi quốc tế. 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất