Người mẫu - Hoa hậu

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế?

Tie Nguyên
Chia sẻ

Trong những năm gần đây, dải 'sash' Việt Nam đã có sự tăng nhẹ về thành tích.

Mới đây, chuyên trang nhan sắc Missosology chính thức tung bảng xếp hạng cường quốc nhan sắc trong 5 năm gần đây (tính từ thời điểm 2019 đến hiện tại). Số liệu này được thống kê dựa trên kết quả của các người đẹp trong các thuộc thi thuộc BIG 5 gồm: Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth và Miss Supranational. 

Mỹ - Venezuela duy trì vị thế trong 5 năm liền

Trứ danh dải "sash" mạnh nhất vũ trụ nhan sắc, Mỹ tiếp tục đứng đầu với tổng điểm hơn 22 nghìn. Theo sát sau đó chính là Venezuela với hơn 20 nghìn điểm. Cả hai quốc gia này đều chưa hề có sự chệch hướng về vị trí trong thời gian dài.

Tại top 10 cường quốc nhan sắc trong năm qua chỉ có sự xuất hiện duy nhất của dải "sash" Philippines thuộc khu vực Đông Nam Á với tổng điểm hơn 15 nghìn.

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 1
Dải 'sash' Mỹ tiếp tục đứng đầu cường quốc nhan sắc trong 5 năm trở lại đây.
Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 2
Venezuela đứng vị trí thứ 2. Trong năm qua, đất nước này mang về 1 vương miện Miss International.

Dải "sash" Việt Nam tăng nhẹ 1 bậc

Trong 5 năm trở lại đây, dải "sash" Việt Nam có sự tăng nhẹ về vị trí. Từ việc duy trì top 52 trong ba năm 2019 - 2020 - 2021, loạt người đẹp Việt đã có sự đẩy nhẹ tiến độ lên top 51. Vị thế này bắt đầu được hình thành từ năm 2022 và được duy trì đến hiện tại.

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 3
Việt Nam đứng vị trí thứ 51 tại bảng xếp hạng cường quốc nhan sắc trên thế giới.

Kể từ sau năm 2018 đầy ấn tượng với top 5 Miss Universe của H'Hen Niê và vương miện Miss Earth từ Phương Khánh, dải "sash" Việt Nam dường như chững lại trên trường thế giới trong 3 năm (từ 2019 - 2021). Loạt cú "intop" của Hoàng Thuỳ - Khánh Vân - Kim Duyên - Lương Thuỳ Linh - Đỗ Thị Hà - Tường San... vẫn không góp phần tạo tiếng vang mạnh mẽ.

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 4
Cú mất đà sau thành tích của H'Hen Niê và Phương Khánh khiến dải "sash" Việt Nam bị chững lại.
Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 5
Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 6
Màn "intop" của loạt người đẹp trên không giúp Việt Nam nâng vị thế.

Năm 2021 chứng kiến màn bùng nổ của Thuỳ Tiên với danh hiệu Miss Grand International nhưng cũng không cải thiện tình thế. Bởi lẽ, theo đánh giá từ chuyên trang Missosology, sân chơi nhan sắc Thuỳ Tiên tham gia không góp mặt vào BIG 5.

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 7
Chiến thắng của Thuỳ Tiên cũng không giúp cải thiện vị thế.

"Bội thu" danh hiệu Á hậu quốc tế khiến "cục diện" thay đổi

Năm 2022 chứng kiến màn tăng trưởng nhẹ của nhan sắc Việt trên trường thế giới với vị trí 51 dù ở hai cuộc thi lớn Miss Universe và Miss International, đại diện Việt Nam là Ngọc Châu - Phương Anh đều "trắng tay". Tuy nhiên, danh hiệu Á hậu 2 - Miss Supranational đã phần nào "gánh team".

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 8
Thành tích của Kim Duyên tại Miss Supranational 2022 "gánh team" nhan sắc Việt tại BIG 6.
Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 9
Ngọc Châu - Phương Anh "trắng tay" tại hai sân chơi nhan sắc lớn thuộc BIG 6.

Năm 2023 chứng kiến màn "bội thu" của Việt Nam tại các sân chơi nhan sắc quốc tế. Đặng Thanh Ngân và Lê Hoàng Phương đã mang về 2 vương miện Á hậu 4 thuộc hệ thống BIG 6. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa đủ sức nặng để giúp dải "sash" Việt Nam nhảy vọt vị thế.

Việt Nam 5 năm qua: Mất đà sau H'Hen Niê, chỉ vương miện MGI của Thuỳ Tiên có giúp tăng vị thế? Ảnh 10
Lê Hoàng Phương - Đặng Thanh Ngân giúp Việt Nam tăng nhẹ thành tích.

Xem thêm bài viết:

Bình chọn 20 nàng hậu đẹp nhất năm, một đại diện Việt Nam duy nhất lọt top

Miss Grand International lộ rõ dấu hiệu ưu ái Á hậu 1 quá đà

Sát chung kết, đại diện Việt Nam bất ngờ vắng mặt khỏi bảng 'hotpicks' ME, netizen lo lắng

Xem thêm clip: MONO: "Tôi Cởi Mở Hơn Sau Một Năm Vào SHOWBIZ" 

Chia sẻ

Bài viết

Tie Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất