Người mẫu - Hoa hậu

Đại diện Trung Quốc chưa thi Miss World 2022 đã gây tranh cãi 'rần rần' trên mạng xã hội

Mia
Chia sẻ

BTC Hoa hậu Thế giới Trung Quốc gây tranh cãi vì cử một người 'vô danh' đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Gần đây, fanpage của Hoa hậu Thế giới Trung Quốc (Miss World China) bất ngờ công bố người đẹp Tần Trạch Văn đang chuẩn bị cho hành trình thi Miss World (Hoa hậu Thế giới 2022), đồng nghĩa với việc, người đẹp này trở thành đối thủ của Hoa hậu Mai Phương trong thời gian tới. 

Đại diện Trung Quốc chưa thi Miss World 2022 đã gây tranh cãi 'rần rần' trên mạng xã hội Ảnh 1
Tần Trạch Văn sinh năm 1997, cô được giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính, có bằng thạc sĩ Tài chính. Nhưng sau đó, người đẹp này lại bị Sina "bóc mẽ" rằng chưa có bằng thạc sĩ, khiến nhiều người nghi ngờ BTC Hoa hậu Thế giới Trung Quốc mập mờ về chuyện học vấn của tân đại diện. 

Nhưng, điều gây tranh cãi chính là mỹ nhân Tần Trạch Văn chưa từng thắng bất kỳ giải nào của cuộc thi Miss World China 2021 nhưng lại được thay thế Hoa hậu bị tước danh hiệu Nguyễn Nguyệt để tranh tài ở đấu trường quốc tế.

Đại diện Trung Quốc chưa thi Miss World 2022 đã gây tranh cãi 'rần rần' trên mạng xã hội Ảnh 2

Theo quy tắc, nếu hoa hậu bị tước vương miện, người thay thế trọng trách sẽ là á hậu chứ không phải bấy kỳ một ai khác. Nhưng BTC Miss World China lại có hành động khó hiểu khi chọn một mỹ nhân "lạ hoắc" đại diện quốc gia để tranh tài ở một cuộc thi lớn như Miss World. 

Đại diện Trung Quốc chưa thi Miss World 2022 đã gây tranh cãi 'rần rần' trên mạng xã hội Ảnh 3

Khán giả sắc đẹp Trung đã có những bình luận bức xúc trên Weibo như sau:

"Những á hậu trải qua nhiều vòng thi mới có danh hiệu, tại sao không chọn một trong hai người? Cách làm của ban tổ chức không tôn trọng thí sinh khác".

"Tần Trạch Văn bỏ tiền mua suất đi thi quốc tế hay sao?", "Ban tổ chức thích cử ai thì cử, vậy tổ chức thi để làm gì?".

Đại diện Trung Quốc chưa thi Miss World 2022 đã gây tranh cãi 'rần rần' trên mạng xã hội Ảnh 4

Điều này đã ghi nhận bởi BTC của Miss World (Hoa hậu Thế giới). Họ cho biết đã nhận được các tố cáo về vụ việc lựa chọn thí sinh tại Trung Quốc và sẽ kiểm tra lại quy trình tuyển chọn để xử lý nếu có vi phạm. 

Trung Quốc chiến thắng ngôi vị cao nhất của Miss World vào năm 2007 (Trương Tử Lâm) và 2012 (Vu Văn Hà).

Xem thêm: Phỏng vấn Á Hậu Bảo Ngọc | Thẳng Thắn Đáp Trả Nghi Vấn Muốn Vượt Mặt Hoa Hậu Mai Phương

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất