Người mẫu - Hoa hậu

Cựu Á hậu Miss Universe nhận xét về cách tính điểm của Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Tôi ghét nó!

Mia
Chia sẻ

Shandi Finnessey - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2004 cho biết cô ghét cách tính điểm mới của Miss Universe 2022.

Năm 2022 được xem là cột mốc mới của tổ chức Miss Universe khi được bà Anne Jakrajutatip mua lại toàn bộ cổ phần của cuộc thi từ tay của công ty WME/IMG. Cách vận hành để tìm ra hoa hậu cũng được thay đổi rõ rệt, do chủ tịch mới đã yêu cầu Miss Universe phải đi tìm một cô gái thực sự truyền cảm hứng, vì vậy phần điểm phỏng vấn kín cũng tăng vọt chiếm 50% tỉ lệ quyết định các người đẹp có được lọt top hay không. 

Tuy nhiên, Á hậu 1 Miss Universe 2004 - Shandi Finnessey đã đăng tải một video để nhận xét về cách xét điểm mới của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với thái độ không mấy hài lòng: 

Cựu Á hậu Miss Universe nhận xét về cách tính điểm của Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Tôi ghét nó! Ảnh 1

"Miss Universe đã thay đổi cách chấm điểm năm nay, phỏng vấn kín chiếm 50% số điểm. Suy nghĩ của tôi là 'tôi ghét nó'. Đầu tiên, tôi đã làm BGK nhiều rồi nên tôi có thể nói theo góc nhìn của một giám khảo. Trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng thích người đó hơn khi mà mạch của một cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên như khi phỏng vấn. Bởi vì, giám khảo và thí sinh giống như đang trò chuyện với nhau. Bạn có thể có điều đó với người có cùng ngôn ngữ với bạn. 

Nếu ai đó không cùng tiếng nói thì bạn hỏi 1 câu thì mọi người phải nhìn sang phiên dịch viên rồi sau đó quay lại nhìn thí sinh nói ngôn ngữ của cô ấy. Không chỉ bạn sẽ mất đi nhịp nói chuyện mà có những lần tôi ngồi bên cạnh rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha khi mà đến phần Top 5 trả lời ứng xử. Khi thí sinh nói tiếng Tây Ban Nha và phiên dịch viên thuật lại thì những người này đã oh wow: Phiên dịch viên đó dịch không tốt - Cô ấy thật ra trả lời hay hơn nhiều - Cô ấy nói kiểu này còn phiên dịch lại tóm tắm kiểu khác. 

Nên việc phỏng vấn chiếm 50% số điểm khiến tôi lo lắng bởi vì có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng. Ngoài ra, bạn chỉ có 4 phút ở mỗi bàn của giám khảo. Không đủ thời gian để lấy đến 50% điểm số. Nên tôi có vấn đề với điều đó".

Cựu Á hậu Miss Universe nhận xét về cách tính điểm của Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Tôi ghét nó! Ảnh 2

Shandi Finnessey sinh năm 1978, cao 1m80. Cô đăng quang Miss USA 2004 với nhan sắc hoàn hảo, sau đó người đẹp đã được đại diện quốc gia để chinh chiến tại Miss Universe 2004. Vượt qua nhiều đối thủ, mỹ nhân xứ cờ hoa gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở vị trí thứ hai, về sau Jennifer Hawkins - đại diện Úc. 

Cựu Á hậu Miss Universe nhận xét về cách tính điểm của Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Tôi ghét nó! Ảnh 3
Nhan sắc và hình thể đỉnh cao của Shandi Finnessey trong giai đoạn thi quốc tế khiến nhiều người phải trầm trồ khi nhắc về quá khứ Miss Universe. 
Cựu Á hậu Miss Universe nhận xét về cách tính điểm của Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Tôi ghét nó! Ảnh 4
Hoa hậu Jennifer Hawkins (trái) và Á hậu 1 Shandi Finnessey được xem là một trong những Top 2 đỉnh nhất trong lịch sử nhan sắc của đấu trường này. 

Xem thêm: Out-top quốc tế, vì sao Ngọc Châu lại nhận cái kết cay đắng hơn Phương Anh?

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất