Người mẫu - Hoa hậu

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi

Hương Bi
Chia sẻ

Dễ thấy, việc chấp nhận thí sinh đã lập gia đình, sinh con thi hoa hậu của ban tổ chức Miss Universe mâu thuẫn ngay từ tên gọi.

Thông tin ban tổ chức Miss Universe phát thông cáo báo chí tới giám đốc các quốc gia về việc "nới lỏng" cơ hội tham dự cho các thí sinh đã khiến fan sắc đẹp hú hồn. Nguyên văn nội dung xanh rờn đầy thông điệp truyền cảm hứng có ghi:"Phụ nữ đã kết hôn cũng như phụ đang mang thai hoặc sinh con đều có thể tham gia tranh tài tại Miss Universe. Quyết định này có hiệu lực kể từ cuộc thi Miss Universe lần thứ 72".

Vậy các cô gái có con, đang mang thai, đã lập gia đình có nên thi hoa hậu hay không. Câu trả lời là có, mà đó là cuộc thi hoa hậu quý bà. Việc nới lỏng các yêu cầu, tiêu chí dự thi khiến danh hiệu danh xưng hoa hậu bị đi xuống. Và không phải ngẫu nhiên các cuộc thi hoa hậu lớn đặt tên là Miss (chỉ người chưa chồng) chứ không phải Mrs. (Phụ nữ đã có chồng, con).

Những màn "cởi trói" trong quá khứ

Sau khi CEO mới của Miss Universe lên cầm quyền, mọi người vẫn đang muốn người phụ nữ quyền lực này cải cách cuộc thi lên một tầm cao mới hơn là việc phát lệnh cho phép thí sinh có con tham dự.

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi Ảnh 1

Trước năm 2018, các cô gái tham dự Miss World, Miss Universe, Miss International đã số dao động trong khoảng 18 - 25. Những năm gần đây, việc xuất hiện nhiều thí sinh lớn tuổi với độ tuổi 28. Câu hỏi vẫn đặt ra là, tiêu chí mới này liệu có làm tê liệt các cuộc thi hoa hậu quý bà hay không?

Chưa bàn đến việc ai xinh đẹp hơn ai, một viễn cảnh được vẽ ra ngay trước mắt: Một cô gái đang ở độ tuổi 18, 19 tuổi họ kết hôn, lập gia đình và 10 năm sau họ có cơ hội tham dự Miss Universe khi con họ gần 10 tuổi đang ở dưới hàng ghế khán giả cổ vũ cho mẹ của mình đang mặc áo tắm tự tin sải bước hay sao?

Đó là giả thuyết khi các cô gái vượt qua được "cửa ải" của đơn vị nắm giữ bản quyền tại quốc gia mình. Nhưng liệu bao nhiêu đất nước sẽ chấp nhận các bà mẹ bỉm sữa đăng quang ngôi vị cao nhất để có trong tay tấm vé đến với Miss Universe? Điều này có thật sự công bằng với các cô gái tuân thủ điều kiện: Thí sinh chưa kết hôn, chưa từng sinh con hay không?

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi Ảnh 2

Vẫn biết rằng, xã hội ngày càng thoáng hơn về khái niệm hoa hậu, những bước tiến như model đi thi hoa hậu hay những màn cởi trói mang tính lịch sử khi cho phép người chuyển giới đi thi hoa hậu ở một số quốc gia, các cô gái có danh hiệu quốc tế đi thi tiếp hoa hậu ban đầu khán giả có phần bị khựng và khớp, nhưng những câu chuyện nỗ lực để hoàn thiện bản thân của họ cũng phần nào khiến mọi người quen và tự làm quen với điều đó. Nhưng mọi sự thay đổi đó đều mang tính phù hợp và khả thi. 

"Nhiệm vụ" bất khả thi

"Việc cho phép phụ nữ mang thai và phụ nữ đã có con tham gia Miss Universe khiến tôi cảm thấy bối rối vì khi đạt được danh hiệu, bạn bắt buộc phải di chuyển liên tục và lịch trình dày đặc trong cả năm. Tôi không hiểu một người phụ nữ có thể làm mẹ như thế nào trong thời gian đó.

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi Ảnh 3

Ngay cả khi ở trong một mối quan hệ yêu đương thì điều đó cũng gần như không thể. Đó là lý do tại sao nhiều Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ khi kết thúc nhiệm kỳ cũng là lúc kết thúc mối quan hệ của họ. Vì vậy, chăm sóc con cái và trách nhiệm của một hoa hậu dường như không thể đi cùng với nhau" , đây là nhận định và lập luận đầy tính sắc bén của Deshauna Barber - Miss USA 2016.

Fan sắc đẹp đang sống trong một thời điểm ra ngõ là đụng hoa hậu, chính việc xuất hiện tràn lan các cuộc thi sắc đẹp trong nước tới quốc tế đã khiến mọi người ngán ngẩm. 

Bội thực hoa hậu đã khiến hàng trăm, hàng triệu cô gái bại trận tại cuộc thi này sắc sàng tham dự cuộc thi khác. Bây giờ thêm quy định "trên trời rơi xuống" từ phía Miss Universe chắc chắn các cuộc thi hoa hậu sẽ trở nên rối nùi và thậm chí là hỗn tạp. 

Không có bất kì một sự so sánh vì tiêu chí mỗi cuộc thi là khác nhau nhưng quan điểm nhất quán của Miss World còn khắc khe gấp trăm lần Miss Universe. Còn nhớ, 4 năm về trước, việc Miss World Ukraine 2018 bị phế truất vì che giấu việc bản thân đã có con làm cho truyền thông quốc tế được một phen chấn động. 

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi Ảnh 4

Cô nàng làm rùm beng trên các mạng xã hội với hashtag "right to be a mother", thậm chí đòi kiện cả ban tổ chức Miss World. Tuy nhiên, Miss World vẫn trước sau nhất quán với quan điểm không cho phụ nữ đã lập gia đình tham gia. Vì sao vậy?

Bởi lẽ các cuộc thi sắc đẹp thường kéo dài, việc xa cách và không có sự quan tâm của người mẹ sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy "không thể chấp nhận được". Riêng Miss World và thậm chí là Miss Universe, hoa hậu sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ rất nặng nề theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vanessa Ponce De Leon - Miss World 2018 chia sẻ trong suốt nhiệm kỳ, cô chỉ được ở Mexico vẻn vẹn có 37 ngày. Liệu rằng chồng, con có thể chấp nhận được việc vợ, mẹ mình đi xa liên tục như vậy không?

Cho phép thí sinh lập gia đình, đã sinh con đi thi hoa hậu: Bất khả thi, sai ngay từ tên gọi Ảnh 5

Theo đó, nếu như việc để một người phụ nữ có gia đình đăng quang sẽ gây nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ, vậy thì câu hỏi được đặt ra: Liệu các bà mẹ, thí sinh đã kết hôn có thực sự có cơ hội chiến thắng hay không?

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất