Người mẫu - Hoa hậu

Chủ tịch Miss Grand nói về vị trí Á hậu của Hoàng Phương: 'Điểm cộng là sự ủng hộ của người Việt Nam'

Mia
Chia sẻ

'Việt Nam, cô ấy có dáng người rất đẹp. Tôi phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, cô ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi', chủ tịch Miss Grand nói về vị trí Á hậu của Hoàng Phương sau chung kết.

Mới đây, chung kết Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) khép lại với chiến thắng thuyết phục của đại diện đến từ Peru - Luciana Fuster. Các vị trí á hậu lần lượt thuộc về người đẹp Ni Ni Lin Eain (Myanmar), María Alejandra López (Colombia), Sthephanie Miranda (USA) và Lê Hoàng Phương (Việt Nam). 

Nói về thành tích của đại diện Việt Nam, chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil chia sẻ: "Việt Nam, cô ấy có dáng người rất đẹp. Tôi phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, cô ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi. Cô ấy có một thái độ tốt và làm tốt vai trò của một chủ nhà hiếu khách ngay từ ngày đầu tiên. Đ

iểm cộng bao gồm cả sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Tất cả những điều đó, nhân phẩm tốt cộng với sự ủng hộ của đất nước cô ấy. Nếu không có những thứ đó dù là chủ nhà cô ấy sẽ không lọt Top 5".

Chủ tịch Miss Grand nói về vị trí Á hậu của Hoàng Phương: 'Điểm cộng là sự ủng hộ của người Việt Nam' Ảnh 1
Ông Nawat khen Lê Hoàng Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại diện chủ nhà và có thân hình bốc lửa.

Ngoài ra, ông chủ Miss Grand cũng cho biết xuyên suốt quá trình cuộc thi có rất nhiều điểm quá trình. Thêm nữa, các thí sinh đã có một cuộc phỏng vấn kín thứ 2 nhưng không phát trực tiếp cho khán giả. Nhiều cô gái catwalk và có ngoại hình đẹp nhưng điều này không có tác dụng. Một số thí sinh bị loại vì nhiều lý do ví dụ như lười biếng, không có trình độ chuyên môn hoặc có thái độ không tốt với ekip Miss Grand International 2023, nhân viên, thợ trang điểm, làm tóc...

Tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương được nhiều chuyên gia đánh giá hội tụ đầy đủ mọi yếu tố 4B để trở thành 1 trong 5 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi. Dù mỹ nhân quê Khánh Hòa không giao tiếp tốt về tiếng Anh nhưng cô vẫn luôn tự tin trò chuyện với các thí sinh khác và giúp đỡ ê-kíp Miss Grand quốc tế. Đồng thời, công chúng quê nhà cũng hài lòng với vương miện Á hậu 4 mà Hoàng Phương đã đem về cho mảnh đất hình chữ S. 

Chủ tịch Miss Grand nói về vị trí Á hậu của Hoàng Phương: 'Điểm cộng là sự ủng hộ của người Việt Nam' Ảnh 2

Xét về kết quả chung cuộc, Luciana Fuster - Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người sở hữu nhiều lượt theo dõi nhất trong cuộc thi, đây được xem là một trong những nguyên nhân giúp cô nàng "lọt" vào mắt của chủ tịch Miss Grand. Vị trí hoa hậu do ông Nawat được đánh giá thuyết phục vì trong quá trình dự thi Miss Grand Peru hoàn toàn làm tốt ở tất cả các vòng thi. 

Riêng vị trí gây tranh cãi là Á hậu 1 của đại diện Myanmar, nhiều khán giả quốc tế cho rằng đại diện Colombia xứng đáng trở thành người về nhì hơn Ni Ni Lin Eain. 

Chủ tịch Miss Grand nói về vị trí Á hậu của Hoàng Phương: 'Điểm cộng là sự ủng hộ của người Việt Nam' Ảnh 3

Xem thêm: 

Hoàng Phương ứng xử Top 5 Miss Grand 2023: Bị chê lạc đề nhưng nhìn lại mới thấy đỉnh!

Engfa Waraha có biểu cảm khó hiểu trong thời khắc trao giải tại chung kết Miss Grand 2023

Gà cưng Nawat 'vấp' tiếng Anh tại chung kết MGI, thế nhưng không được ưu ái như Engfa Waraha?

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất